Vụ đa cấp trá hình núp bóng hộ kinh doanh: Cần xử lý nghiêm để làm gương

Huân Cao |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia", nhiều luật sư, nhà quản lý cho rằng, việc đăng ký kinh doanh hộ cá thể nhưng tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp là vi phạm pháp luật và cần phải xử lý nghiêm.

Đa cấp trái phép biến tướng nhiều nơi

Video đa cấp trái phép, dụ công nhân cầm xe để tham gia. Thực hiện: Nam Hiệp

Báo Lao Động vừa đăng bài điều tra "Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia", phản ánh hộ kinh doanh 105A Mã Lò đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng biến tướng tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp. Điều đáng nói, đường dây bán hàng đa cấp này đã chiêu dụ nhiều công nhân, lao động thất nghiệp đem cầm cố xe máy, tài sản để lấy tiền tham gia. Nhiều người phải đi vay nóng, dẫn đến nợ nần chồng chất và mất khả năng trả nợ.

Sau khi báo đăng, có thêm nhiều nạn nhân tố ông Đỗ Thăng Long - chủ hộ kinh doanh 105A Mã Lò, có dấu hiệu tổ chức bán hàng đa cấp bất chính. Hiện những nạn nhân này đang làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Long. Điều đáng nói, một đường dây tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp trái phép, có dấu hiệu lừa đảo như vậy lại ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài mà không bị chính quyền địa phương xử lý.

Hai nam công nhân này phải đi cầm xe máy và vay nóng để đóng cả trăm triệu đồng vào đường dây đa cấp bất chính.

Quản lý cấp cao của một Công ty đa cấp ở TPHCM cho biết, không riêng gì hộ kinh doanh 105A Mã Lò bị Báo Lao Động phản ánh, tại TPHCM còn nhiều đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh cá thể, điều này những người làm trong ngành đa cấp đều dễ dàng nhận ra.

"Để được Bộ Công Thương cấp giấy phép bán hàng đa cấp, doanh nghiệp phải đáp ứng được nhiều điều kiện theo quy định, trong đó có việc ký quỹ 10 tỉ đồng. Cơ quan chức năng đưa ra ràng buộc như vậy nhằm quản lý hiệu quả các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp. Nhiều tổ chức, cá nhân không đáp ứng đủ yêu cầu để được cấp phép bán hàng đa cấp, họ chuyển sang đăng ký hộ kinh doanh cá thể bán hàng theo truyền thống. Khi được cấp phép hộ kinh doanh cá thể, họ chuyển sang bán hàng đa cấp trái phép" - vị quản lý này cho biết.

Cần xử lý nghiêm đa cấp bất chính

Mỗi ngày, có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy đường dây đa cấp trá hình này.

Bà Trương Thị Nhi - Chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam cho biết, thời gian qua, báo chí đã có tuyến bài điều tra về tình trạng biến tướng mô hình đa cấp bất chính. Điều này tiềm ẩn hành vi có tính chất lừa đảo, núp bóng loại hình kinh doanh theo mô hình đa cấp đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo bà Nhi, các đối tượng tổ chức bán hàng đa cấp bất chính này đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều người, lôi kéo công nhân, sinh viên, người nội trợ... gia nhập mạng lưới đa cấp trái phép. Những việc làm trái phép và có dấu hiệu lừa đảo này đã làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đồng thời gây ảnh hưởng đến những doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, đã được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Ai vào tham gia phải đóng tiền cho người phụ nữ tên Lan này.

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), chỉ những doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp giấy phép bán hàng đa cấp thì mới được phép hoạt động bán hàng đa cấp. Những doanh nghiệp này phải đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động với Bộ Công Thương và chịu sự giám sát chặt của các cơ quan chức năng.

Do vậy, người dân khi muốn tham gia bán hàng đa cấp với một doanh nghiệp nào đó thì cần tìm hiểu rõ doanh nghiệp mình tham gia có hoạt động bán hàng đa cấp hay không. Đồng thời, có được cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp hay chưa, cũng như tìm hiểu xem doanh nghiệp đấy có biểu hiện hoạt động bán hàng đa cấp bất chính hay không?.

Người này tự xưng là Trưởng phòng và chuyên đưa nạn nhân đi cầm cố tài sản để lấy tiền tham gia.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM cho biết, phát luật đã có quy định cho phép việc kiểm tra các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính, để kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức lừa đảo theo hình thức núp bóng đa cấp.

"Theo hình ảnh và những thông tin được Báo Lao Động đăng tải thì hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội kinh doanh trái phép. Đồng thời, việc dụ dỗ công nhân, người lao động vay nóng để có hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng để đóng vào tham gia là dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do vậy, các cơ quan quản lý địa phương cần kiểm tra ngay hộ kinh doanh cá thể nhưng tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp, để xử lý kịp thời" - luật sư Hậu nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đa cấp trá hình: Bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mặc dù đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng chủ hộ kinh doanh là ông Đỗ Thăng Long (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) lại tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp. Từ thông tin phán ánh của nhiều nạn nhân, PV Báo Lao Động đã thâm nhập để làm rõ vụ việc, nhằm gửi thông điệp cảnh báo đến công nhân, người lao động hãy tránh xa đường dây bán hàng đa cấp trá hình này.

Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng thời điểm dịch, nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu kiếm việc làm, một đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp trá hình đã chiêu dụ công nhân tham gia. Điều đáng nói, đường dây này hướng dẫn công nhân cách đem cầm xe máy, cầm điện thoại và vay nóng bên ngoài để lấy tiền tham gia.

Lôi kéo dụ dỗ người tham gia đầu tư Forex trá hình có thể bị phạt 5 tỉ đồng

Trà My |

Các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo người tham gia các sàn như Forex cũng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đa cấp trá hình: Bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh

Huân Cao - Nam Hiệp |

Mặc dù đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nhưng chủ hộ kinh doanh là ông Đỗ Thăng Long (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) lại tổ chức bán hàng theo mô hình đa cấp. Từ thông tin phán ánh của nhiều nạn nhân, PV Báo Lao Động đã thâm nhập để làm rõ vụ việc, nhằm gửi thông điệp cảnh báo đến công nhân, người lao động hãy tránh xa đường dây bán hàng đa cấp trá hình này.

Đa cấp trá hình dụ công nhân cầm xe máy để lấy tiền tham gia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Lợi dụng thời điểm dịch, nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu kiếm việc làm, một đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp trá hình đã chiêu dụ công nhân tham gia. Điều đáng nói, đường dây này hướng dẫn công nhân cách đem cầm xe máy, cầm điện thoại và vay nóng bên ngoài để lấy tiền tham gia.

Lôi kéo dụ dỗ người tham gia đầu tư Forex trá hình có thể bị phạt 5 tỉ đồng

Trà My |

Các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo người tham gia các sàn như Forex cũng có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, có thể bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.