VPBank bền bỉ theo đuổi giá trị thịnh vượng cộng đồng

Hiền Ngân |

“Thịnh vượng cộng đồng” là một trong những giá trị ưu tiên VPBank theo đuổi bền bỉ suốt nhiều năm qua, thể hiện qua những hành động thiết thực, kịp thời và ý nghĩa.

Tháng 4 vừa qua, VPBank đã khởi động chiến dịch “Light Up Viet Nam” ghi dấu định vị thương hiệu và sứ mệnh mới “Vì một Việt Nam thịnh vượng”. Một trong những hoạt động của chiến dịch này là chương trình “Cặp lá yêu thương” do ngân hàng này kết hợp cùng VTV thực hiện. VPBank đã trao tặng 15 cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 1,5 tỷ đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mồ côi do dịch COVID-19, với mong muốn các em phần nào vơi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống, cũng như hỗ trợ các em trên con đường học hành, trưởng thành nên người. Chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn với hàng triệu lượt xem và chia sẻ online. VPBank một lần nữa đã để lại ấn tượng tốt đẹp như một thương hiệu có trách nhiệm với cộng đồng, một giá trị nhân văn đã gắn với văn hóa doanh nghiệp suôt nhiều năm qua, thể hiện qua những hành động thiết thực và cao đẹp.

 

Hỗ trợ các địa phương phòng chống COVID-19

Khi đại dịch COVID-19 tấn công Việt Nam, tầm vóc của một doanh nghiệp đầu tàu không còn được đo bằng tiền bạc hay giá trị kinh tế mà là những nỗ lực đóng góp, dấn thân của họ để cống hiến hỗ trợ cộng đồng.

Là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, kể từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020 đến nay, VPBank và các công ty thành viên đã dành hơn 600 tỷ dồng để đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 cũng như triển khai nhiều hoạt động, chương trình an sinh xã hội kịp thời, ý nghĩa.

 

Cụ thể, VPBank và FE Credit đã ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19; ủng hộ gần 40 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh và hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng như khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung; tặng 1.000 suất quà cho các chiến sỹ biên phòng Cao Bằng tại biên giới và xe cứu thương cho bệnh viện một số tỉnh thành…

VPBank cũng tích cực phối hợp với các tổ chức uy tín như Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM thực hiện các chương trình khám bệnh miễn phí cho công nhân, ra mắt phòng khám container lưu động và triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid”, gây quỹ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay khi khu vực miền Nam bị Covid-19 tấn công, VPBank đã ngay lập tức chi hàng trăm tỷ đồng mua tổng cộng 1.715 máy thở đa năng cao cấp xâm nhập và máy thở oxy dòng cao cùng nhiều trang thiết bị, vật tư khác gửi vào TP.HCM và các tỉnh lân cận.

 

Sát cánh với người dân, doanh nghiệp vượt khó khăn

Không chỉ tích cực hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, VPBank cũng đã nhanh chóng vào cuộc, tiên phong triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Riêng 2021, Ngân hàng đã hỗ trợ cơ cấu nợ, giãn nợ và giảm lãi suất cho hơn 400 nghìn khách hàng, với tổng hỗ trợ lên tới 1.200 tỷ dồng. Đặc biệt, ngay trong giai đoạn đầu Covid-19 bùng phát, VPBank đã linh hoạt, sáng tạo trong quy trình phân loại, xử lý hồ sơ, ứng dụng hỗ trợ tự động để là một trong những NHTM đầu tiên nhanh chóng rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ hỗ trợ khách hàng từ bình quân 4 ngày trước Covid xuống chỉ còn 4 tiếng đồng hồ.

Với khách hàng cá nhân, VPBank triển khai một loạt các ưu đãi ngân hàng số như miễn phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đối với tất cả giao dịch, tặng lãi suất từ 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn và giảm 10 - 25% giá trị mua sắm trên nhiều trang thương mại điện tử.

Đặc biệt, vào tháng 4.2024, khi COVID-19 vừa xuất hiện tại Việt Nam, VPBank đã ra mắt “Học viện tiểu thương”, chương trình giúp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chuyển đổi hình thức kinh doanh sang kênh online để phù hợp với yêu cầu của Chính phủ về giãn cách xã hội, duy trì được nguồn thu kinh doanh trong mùa dịch.

Thông qua các hoạt động đa dạng, “Học viện tiểu thương” VPBank đã hỗ trợ thành công hơn 3.000 bà con tiểu thương, giúp 300 tiểu thương lập các gian hàng trên những sàn thương mại điện tử và duy trì cộng đồng tiểu thương online lên tới 12.500 người.

Sự thành công của dự án đã mang đến cho VPBank giải thưởng “Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” năm 2020 do Tạp chí Asiamoney - tạp chí danh tiếng uy tín hàng đầu Châu Á về kinh tế - tài chính - ngân hàng với hàng triệu độc giả - trao tặng. “Đây không chỉ là sự đánh giá khách quan của cộng đồng quốc tế mà còn phản ánh chân thực những nỗ lực cống hiến, trách nhiệm với cộng đồng xã hội của VPBank”, đại diện ngân hàng chia sẻ.

Có thể thấy, các doanh nghiệp Việt Nam như VPBank với tinh thần trách nhiệm xã hội nghiêm túc đang góp phần tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng, đất nước.

Hiền Ngân
TIN LIÊN QUAN

Sovico tặng 1 năm bay không biên giới cho các cầu thủ đội bóng đá nam & nữ vô địch SEA Games

Lâm Anh |

Chúc mừng hai đội tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Thái Lan và bảo vệ thành công ngôi vô địch, giành huy chương vàng SEA Games 31, lần thứ hai liên tiếp cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng vô địch SEA Games.

VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam

Trần Hạnh |

Ngày 1.5.2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vừa ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh (MoU), nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn nói riêng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam nói chung.

CEO VPBank dùng “vũ khí” nào để đẩy lãi tăng gấp đôi trong năm 2022?

Lan Hương |

Dù lợi nhuận năm 2021 thậm chí còn không hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng lãnh đạo VPBank vẫn tự tin sẽ đạt được mức lợi nhuận gấp đôi năm 2022. Câu hỏi lớn nhất của cổ đông lúc này: VPBank sẽ dùng "thượng phương bảo kiếm" gì để ra trận" trong lúc nền kinh tế lao đao vì COVID-19?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sovico tặng 1 năm bay không biên giới cho các cầu thủ đội bóng đá nam & nữ vô địch SEA Games

Lâm Anh |

Chúc mừng hai đội tuyển bóng đá nữ và nam Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Thái Lan và bảo vệ thành công ngôi vô địch, giành huy chương vàng SEA Games 31, lần thứ hai liên tiếp cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ cùng vô địch SEA Games.

VPBank và SMBC ký MoU về hợp tác kinh doanh trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam

Trần Hạnh |

Ngày 1.5.2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vừa ký kết thành công biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh (MoU), nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn nói riêng và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam nói chung.

CEO VPBank dùng “vũ khí” nào để đẩy lãi tăng gấp đôi trong năm 2022?

Lan Hương |

Dù lợi nhuận năm 2021 thậm chí còn không hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng lãnh đạo VPBank vẫn tự tin sẽ đạt được mức lợi nhuận gấp đôi năm 2022. Câu hỏi lớn nhất của cổ đông lúc này: VPBank sẽ dùng "thượng phương bảo kiếm" gì để ra trận" trong lúc nền kinh tế lao đao vì COVID-19?