VN-Index thường tăng giảm ra sao trong tuần cuối cùng của năm?

Đức Mạnh |

Kỳ nghỉ Tết 2023 đến sớm và trùng với thời điểm tháng 1, do đó hiệu ứng “tháng Giêng” năm nay có thể phải nhường chỗ cho hiệu ứng “nghỉ Tết”. Trong bối cảnh thị trường VN-Index còn phải đối diện với nhiều khó khăn phía trước, nhà đầu tư nên thận trọng hơn với quyết định nắm giữ cổ phiếu qua kỳ nghỉ lễ dài.

Chia sẻ về tâm thế của nhà đầu tư khi bước vào dịp cuối năm, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng tại Chứng khoán SSI - cho biết: "Trong 5 ngày giao dịch cuối cùng của năm cũ và 2 ngày đầu tiên của năm mới, thị trường Mỹ thường có xác suất tăng tới 3/4. Mức tăng cũng gấp đôi so với 7 ngày bất kỳ.

Tuy nhiên tại Việt Nam thì khác, mọi người thường kỳ vọng vào đợt chốt NAV cuối năm. Theo đó, các quỹ đầu tư lớn mong muốn có tổng tài sản lớn trong dịp cuối năm nên họ sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh vào ngày cuối cùng".

Theo thống kê trong 10 năm qua, VN-Index ghi nhận 8 lần tăng giá trong tuần giao dịch cuối năm với mức tăng bình quân đạt 1,68%. Khối ngoại đã thực hiện mua ròng trong 9 năm (ngoại trừ 2020) với giá trị bình quân gần 600 tỉ đồng.

 
Thống kê biến động của chỉ số VN-Index vào tuần giao dịch cuối cùng trong 10 năm qua. Đồ hoạ: Đức Mạnh

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường CTCK VNDirect - nhận định dòng tiền có thể tiếp tục co hẹp trước kỳ nghỉ lễ khi nhà đầu tư trong nước có xu hướng hạ tỉ trọng margin và cổ phiếu. Trong khi đó, vốn ngoại cũng có thể sụt giảm khi bước vào tuần nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích CTCK Phú Hưng, kỳ nghỉ tết 2023 đến sớm và trùng với thời điểm tháng 1. Do đó hiệu ứng “tháng Giêng” có thể phải nhường chỗ cho hiệu ứng “nghỉ Tết”. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn phải đối diện với một năm 2023 khó lường ở phía trước thì nhà đầu tư có thể sẽ thận trọng hơn với quyết định nắm giữ cổ phiếu qua kỳ nghỉ lễ dài.

"Tôi đánh giá cơ hội của thị trường trước thời điểm Tết Nguyên Đán 2023 sẽ không thực sự rõ ràng. Chúng ta cần theo dõi thêm diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới trước khi có những định hướng cụ thể trong những tuần tới", ông Sơn dự báo.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về room tín dụng không còn nhiều tác dụng. Thông tin này có thể đã được phản ánh vào thị trường sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai nới thêm room tín dụng cho phần còn lại của năm 2022 ở mức từ 1,5 - 2%. Sự kỳ vọng vào câu chuyện nới room tín dụng trong năm mới sẽ phai nhạt dần.

Kỳ vọng vào báo cáo quý cũng có thể không thực sự sôi động trong đợt này. Ông Sơn lý giải rằng kết quả kinh doanh quý IV/2022 được dự báo không còn nhiều đột biến và thị trường vừa trải qua kỳ cáo tăng trưởng mạnh của quý III nên nhà đầu tư phần nào sẽ thấy thất vọng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán sáng nay ngày 27.12: VN-INDEX tăng 7,98 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 27.12: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 7,98 điểm,  trong đó mã SSN của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn tăng 12,90%.

Chứng khoán: Chốt lời dữ dội trước Tết, VN-Index bất ngờ thủng 1.000 điểm

Đức Mạnh |

29 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm đỏ, 159 cổ phiếu giảm sàn. Diễn biến này đã gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư chứng khoán đang kỳ vọng vào đợt đẩy giá lên để chốt NAV dịp cuối năm.

Chứng khoán 26.12: Nhà đầu tư bán tháo, VN-Index giảm mạnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 26.12: Thị trường chứng khoán vừa khép lại ngày thứ 2 cuối cùng của năm 2022 đầy giông bão, sắc đỏ bao trùm thị trường. Thanh khoản cũng “hụt hơi” khi giá trị giao dịch trên HOSE chỉ còn dưới ngưỡng 10.000 tỉ đồng...

Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Chứng khoán sáng nay ngày 27.12: VN-INDEX tăng 7,98 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay ngày 27.12: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX tăng 7,98 điểm,  trong đó mã SSN của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn tăng 12,90%.

Chứng khoán: Chốt lời dữ dội trước Tết, VN-Index bất ngờ thủng 1.000 điểm

Đức Mạnh |

29 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm đỏ, 159 cổ phiếu giảm sàn. Diễn biến này đã gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư chứng khoán đang kỳ vọng vào đợt đẩy giá lên để chốt NAV dịp cuối năm.

Chứng khoán 26.12: Nhà đầu tư bán tháo, VN-Index giảm mạnh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 26.12: Thị trường chứng khoán vừa khép lại ngày thứ 2 cuối cùng của năm 2022 đầy giông bão, sắc đỏ bao trùm thị trường. Thanh khoản cũng “hụt hơi” khi giá trị giao dịch trên HOSE chỉ còn dưới ngưỡng 10.000 tỉ đồng...