VN-Index giảm mạnh 20 điểm, cổ phiếu bất động sản đồng loạt giảm sốc

Đức Mạnh |

Sắc đỏ rực bao trùm toàn bộ thị chứng khoán trong phiên hôm nay (23.12). Các nhóm này đều điều chỉnh giảm, kể cả nhóm ngành hot như bất động sản.

Chốt phiên 23.11, chỉ số VN-Index diễn biến đầy tiêu cực khi mất tới 20,71 điểm, tức 1,4%, xuống còn 1.456,96 điểm. Thanh khoản đột biến hơn 45,5 nghìn tỉ đồng, cao hơn gần gấp đôi các phiên trước. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng, nhất là cuối phiên sáng và toàn phiên chiều.

Sắc đỏ bao trùm 19/25 nhóm ngành chỉ chừa khai khoáng, nông - lâm - ngư, xây dựng, dịch vụ lưu trú - ăn uống, thiết bị điện và dịch vụ tư vấn - hỗ trợ.

 
Diễn biến tiêu cực của các nhóm ngành trong phiên hôm nay 23.12. Ảnh chụp màn hình

Hầu hết cổ phiếu chứng khoán đều giảm giá, chỉ trừ TVS giữ đà tăng trần liên tục 6 phiên nhờ thông tin huy động vốn của kỳ lân công nghệ Momo.

Nhóm thép kiên trì “ngụp lặn”, riêng HSG lội ngược dòng tăng 2,18% lên 35.100 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm ngân hàng chứng kiến EIB tăng kịch tràn với khối lượng giao dịch cao gấp gần 8 lần bình quân 10 phiên gần nhất. Ngoài ra, còn có CTG, BID, VAB cũng có sắc xanh. HDB giảm sâu nhất với 3,76% xuống vùng 26.850 đồng/cổ phiếu.

Phiên nay nhiều công ty chứng khoán không cho nhà đầu tư thực hiện sử dụng margin để mua cổ phiếu, thậm chí việc ứng trước tiền trong tài khoản cũng không thực hiện được ở phiên chiều khiến nhiều nhà đầu tư muốn bắt đáy cũng đành phải đứng nhìn.

Trụ đỡ của thị trường chung hôm nay bất ngờ tới từ nhóm nông - lâm - ngư nghiệp. Cả 2 cổ phiếu của bầu Đức là HAG và HNG đều tăng. Trong đó, HNG kịch trần lên 11.750 đồng/cổ phiếu, khối lượng cao với hơn 28 triệu đơn vị khớp lệnh.

Lực kéo mạnh của HNG đến từ thông tin tỉ phú Trần Bá Dương nói xây dựng sân bay, mua máy bay để chăm sóc cây trồng, kỳ vọng đạt xuất khẩu 1 tỉ USD chuối và Campuchia sẽ là địa danh sản xuất, xuất khẩu chuối lớn nhất nhì thế giới.

Nhóm dầu khí cũng là điểm sáng với nhiều mã tăng điểm, thậm chí tím trần như PVD. Cổ phiếu POW ngắt đà tăng từ đầu tháng đến nay khi giảm 2,63% với gần 45 triệu đơn vị khớp lệnh.

Nhóm cổ phiếu bất động sản sau nhiều phiên “nở mày mở mặt” thì hôm nay cũng rơi rụng lẻ tẻ.
Nhóm cổ phiếu bất động sản sau nhiều phiên “nở mày mở mặt” thì hôm nay cũng rơi rụng lẻ tẻ. Ảnh chụp màn hình

“Anh cả” Vinhomes lấy mất tới hơn 3,5 điểm của thị trường chung. Cổ phiếu VHM giảm 3,73% xuống 82.500 đồng/cổ phiếu và đạt  gần 8,9 triệu đơn vị khớp lệnh.

Công ty hạ tầng kinh tế TP.HCM (HOSE: CII) ghi nhận cổ phiếu tăng liên tục trong nửa tháng nay. Sau khi tăng tốc 39% thị giá chỉ với 11 phiên thì hôm nay đã “lau sàn”. Mã CII giảm hết biên độ xuống 39.100 đồng/cổ phiếu.

Cùng diễn biến, cổ phiếu nóng DIG, CEO, DXG cũng mang sắc xanh lơ. DIG bị bán mạnh xuống vùng 89.600 đồng/cổ phiếu. CEO mất 9,88% còn 59.300 đồng/cổ phiếu; DXG trắng bên mua, rớt xuống 33.950 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, nhóm bất động nhà ở và khu công nghiệp vẫn có những cổ phiếu thoát hiểm, bất chấp thị trường như CRE, QCG, LDG, PHR, HHV… Tương tự, nhóm xây dựng cũng có khá nhiều mã tăng còn mạnh hơn phiên sáng như CTD, HBC, FCN, VCG…

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường đi ngang, tích lũy cổ phiếu tại phiên điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục nối thêm mạch dài đi ngang trong vùng 1.470-1.490 điểm. Chưa có tín hiệu cho thấy VN-Index có thể bứt phá, nhưng có thể tận dụng phiên điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu tốt.

Giữa "rừng lửa" cổ phiếu nhóm chứng khoán, duy nhất sắc tím TVS nổi bật

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến sự phân hoá rõ rệt. Chỉ số VN-Index mất 1.07 điểm với quá nửa số nhóm ngành giảm giá, trong đó có cổ phiếu chứng khoán.

Cổ phiếu Công ty Tài chính Điện lực được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản chấp thuận niêm yết hơn 300 triệu cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Thị trường đi ngang, tích lũy cổ phiếu tại phiên điều chỉnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục nối thêm mạch dài đi ngang trong vùng 1.470-1.490 điểm. Chưa có tín hiệu cho thấy VN-Index có thể bứt phá, nhưng có thể tận dụng phiên điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu tốt.

Giữa "rừng lửa" cổ phiếu nhóm chứng khoán, duy nhất sắc tím TVS nổi bật

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến sự phân hoá rõ rệt. Chỉ số VN-Index mất 1.07 điểm với quá nửa số nhóm ngành giảm giá, trong đó có cổ phiếu chứng khoán.

Cổ phiếu Công ty Tài chính Điện lực được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản chấp thuận niêm yết hơn 300 triệu cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.