Vissan xin dừng sản xuất, Sở Công Thương nói giá thịt lợn sẽ không tăng

Huyên Nguyễn |

Sở Công Thương TPHCM cho biết việc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) xin tạm ngưng hoạt động để đưa F0 đi cách ly tập trung sẽ không ảnh hưởng tới giá và lượng hàng cung cấp trên thị trường.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM chiều 28.7, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Nguyên Phương cho biết: Trong những ngày qua, khi thực hiện áp dụng Chỉ thị 16 tăng cường, các địa phương phát phiếu đi chợ dẫn đến hoạt động mua sắm giảm xuống. Thời gian trước, lượng thịt lợn của TPHCM là khoảng 10.000 con/ngày thì nay giảm xuống còn 5.000-6.000 con/ngày, có thời điểm chỉ 4.500 con/ngày.

Ông Phương cho biết, bên cạnh Vissan thì còn nhiều nhà cung cấp thịt lợn khác. Lượng thịt của Vissan hiện chiếm khoảng 10% (khoảng 500-600 con/ngày) nên khi đơn vị này tạm ngừng cung cấp sẽ không quá ảnh hưởng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, khi nguồn hàng của Vissan thiếu hụt, Sở sẽ kịp thời cung ứng bằng đơn vị khác.

Ngoài ra, Vissan vẫn có nguồn hàng dự trữ và đang đàm phán với các đối tác, dự kiến trong 3 ngày sẽ cung ứng lại hàng hoá.

Ông Phương khẳng định nguồn hàng sẽ sớm ổn định và giá thịt không tăng.

Trước đó, Vissan đã phát hiện ra một số nhân viên mắc COVID-19. Cụ thể, sau khi thực hiện phương án "3 tại chỗ" từ 28.6 và liên tục xét nghiệm cho nhân viên, đến ngày 17.7, công ty phát hiện có 4 ca F0 và đã đưa đi cách ly tập trung. Đến ngày 20.7, có thêm 20 ca nhưng các ca này đều cách ly tại công ty. Từ ngày phát hiện ca nhiễm đến nay, có nhiều ca F1 đã thành F0 và F2 chuyển lên F1. Đến ngày 23.7, Vissan có 43 ca mắc COVID-19.

Hôm nay 28.7, công ty chính thức ngừng giao hàng tới các hệ thống siêu thị và cửa hàng.

Tính từ 19h ngày 27.7 đến 6h ngày 28.7, Thành phố ghi nhận thêm 2.115 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 28.7. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27.4 đến nay, Thành phố đã có hơn 74.800 trường hợp mắc COVID-19.

Đợt dịch thứ 4 bùng phát với chủng virus Delta diễn biến nhanh, khó lường. Với mục tiêu ngăn chặn tối đa số ca nhiễm mới, hạn chế tối đa số trường hợp tử vong, Thành phố kêu gọi sự hợp tác của người dân, tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng chung sức, gánh vác, sẻ chia với Thành phố trong công cuộc chống dịch, thực hiện tuyệt đối nguyên tắc “nhà cách ly với nhà, người cách ly với người”, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết và luôn tuân thủ Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có thêm hơn 4.300 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Tổng đài 1022 ở TPHCM nghẽn mạch vì quá nhiều người gọi đến xin hỗ trợ

MINH QUÂN |

Sau hơn 5 ngày đưa vào khai thác kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Tổng đài 1022 - Nhánh 2 thường xuyên bị nghẽn mạch do có quá nhiều cuộc gọi cùng lúc.

LĐLĐ Đà Nẵng: Người lao động mua hàng từ VISSAN được giảm giá trực tiếp

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty VISSAN (Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cùng phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM có thêm hơn 4.300 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Tổng đài 1022 ở TPHCM nghẽn mạch vì quá nhiều người gọi đến xin hỗ trợ

MINH QUÂN |

Sau hơn 5 ngày đưa vào khai thác kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Tổng đài 1022 - Nhánh 2 thường xuyên bị nghẽn mạch do có quá nhiều cuộc gọi cùng lúc.

LĐLĐ Đà Nẵng: Người lao động mua hàng từ VISSAN được giảm giá trực tiếp

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty VISSAN (Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cùng phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.