Vịnh Hạ Long đón lượng khách kỷ lục, khách chật vật tìm quán ăn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (10.3), Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đón một lượng khách kỷ lục trong vòng hơn một năm trở lại đây, với hơn 12.000 người, gấp hơn 2 lần so với ngày hôm qua. Trong khi đó, do lượng khách tăng đột biến, nhiều nhà hàng vẫn đóng cửa, nên du khách kiếm được chỗ ăn vô cùng vất vả.

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, ngày hôm nay (10.4), đơn vị này đã cấp lệnh xuất bến cho 417 chuyến tàu tham quan ban ngày với 11.466 khách, trong đó có 395 khách nước ngoài; 17 chuyến tàu lưu trú với 729 khách, trong đó có 63 khách nước ngoài.

Như vậy, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long hôm nay tăng gấp hơn 2 lần so với ngày hôm qua (khoảng 5.400 người).

Du khách và người dân tại bãi biển Hòn Gai, TP.Hạ Long chiều 10.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách và người dân tại bãi biển Hòn Gai, TP.Hạ Long chiều 10.4.2022. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hôm qua, Quảng Ninh đón tổng cộng gần 40.000 khách du lịch. Trong đó, Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 1.100 khách; Khu Di tích Danh thắng Yên Tử đón gần 3.050 lượt khách, đền Cửa Ông đón khoảng 2.000 khách, chùa Ba Vàng đón 4.000 khách; Khu vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long Complex đón 8.000 khách… Khách lưu trú đạt trên 7.400 khách.

Các địa phương có thế mạnh về du lịch biển đảo cũng đón một lượng khách lớn, trong đó Cô Tô đón 2.100 khách, Vân Đồn đón 6.000 khách….

Du khách đợi mua vé tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long chiều 10.4. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách đợi mua vé tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long chiều 10.4. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, do lượng du khách đổ về Hạ Long tăng đột biến, trong khi nhiều các nhà hàng, quán ăn chưa mở cửa trở lại, nên quán nào cũng chật cứng; những du khách không đặt trước, kiếm được chỗ ăn vô cùng vất vả.

Gia đình anh Đoàn Minh Hải (Hà Nội) cùng một nhóm gia đình đã đặt một phòng ăn của một nhà hàng ở phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long.

Do trục trặc trong việc làm thủ tục nhập phòng khách sạn ở Bãi Cháy, đoàn không thể đến nhà hàng theo lịch đã đặt. Dù đã gọi điện thông báo cho phía nhà hàng, nhưng vì thực khách quá đông, phía nhà hàng nói không thể đợi được và “đến còn chỗ thì mới phục vụ”.

Check in khách sạn xong, đoàn đến thì không còn chỗ ngồi, anh Hải cùng nhóm tìm đến một loạt các nhà hàng khác, nhưng chỗ nào cũng lắc đầu vì không còn chỗ.

“Chúng tôi đã tính vào KFC hoặc mấy quán bán đồ ăn nhanh. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ đi Hạ Long lại ăn đồ ăn nhanh, thế nên chúng tôi cố đi tìm các nhà hàng hải sản. Nhà hàng nào cũng lắc đầu nên chúng tôi đành vào quán bia. Quán cũng chẳng còn nhiều đồ ăn, nhưng thế cũng là may rồi” – ảnh Hải chia sẻ.

Chị Trần Vân Anh, quê Hải Dương, cho biết đã nhờ bạn bè đặt cho phòng ăn ở một nhà hàng tại Bãi Cháy, nhưng khi đến thì nhân viên yêu cầu phải đọc số điện thoại của người đã đặt phòng để đảm bảo chỉ đặt trước mới có chỗ, do lượng khách quá đông.

Theo đánh giá của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, sau một thời gian dài phải ngồi ở nhà do đại dịch COVID-19, nhu cầu đi du lịch của người dân sẽ tăng mạnh.

Để thu hút du khách không chỉ trong các dịp lễ mà cả năm 2022, Quảng Ninh sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện kích cầu du lịch sôi động, hấp dẫn; triển khai đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường; phát triển các sản phẩm du lịch mới là thế mạnh của Quảng Ninh như: Du lịch golf, du lịch trải nghiệm, mạo hiểm…, làm mới các sản phẩm du lịch hiện có. Dự báo trong các tháng hè 2022, Quảng Ninh sẽ đón được khoảng 1 triệu lượt khách/tháng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu vịnh Hạ Long đón hơn nửa vạn người/ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Vịnh Hạ Long hôm nay (9.4) đón lượng khách đông nhất kể từ khi được đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID-19. Tổng lượng khách tham quan vịnh Hạ Long hôm nay đạt hơn 5.000 người.

Khách đến vịnh Hạ Long rục rịch tăng trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu tăng trở lại, với số lượng khách đến vào những ngày cuối tuần liên tục tăng. Những người làm du lịch hi vọng, dịp 30.4-1.5 tới và đặc biệt là dịp hè – mùa du lịch của khách nội địa, lượng khách có thể trở lại bình thường như trước khi có đại dịch COVID-19.

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lần đầu vịnh Hạ Long đón hơn nửa vạn người/ngày

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Vịnh Hạ Long hôm nay (9.4) đón lượng khách đông nhất kể từ khi được đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID-19. Tổng lượng khách tham quan vịnh Hạ Long hôm nay đạt hơn 5.000 người.

Khách đến vịnh Hạ Long rục rịch tăng trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu tăng trở lại, với số lượng khách đến vào những ngày cuối tuần liên tục tăng. Những người làm du lịch hi vọng, dịp 30.4-1.5 tới và đặc biệt là dịp hè – mùa du lịch của khách nội địa, lượng khách có thể trở lại bình thường như trước khi có đại dịch COVID-19.

Bán xác tàu du lịch vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không có khách, để thì quá tốn kém trong việc trông coi, bảo dưỡng, trả lãi suất ngân hàng…, nhiều chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long đã bán phần xác tàu để người mua tháo dỡ hoặc xử lý thế nào thì tùy, chỉ giữ lại phần giấy tờ để khi nào có điều kiện đóng lại tàu mới.