VietinBank liên quan gì đến Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống?

Mi Vân |

VietinBank chi nhánh Đô Thành cho Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống vay khoảng 2.483 tỉ đồng tính hết năm 2018.

80% vốn thực hiện dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống vay từ VietinBank

Nhà máy nước mặt sông Đuống thuộc Tập đoàn AquaOne là dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt có quy mô lớn nhất miền Bắc.

Tổng vốn đầu tư dự án theo giấy chứng nhận đầu tư là khoảng 5.000 tỉ đồng (khoảng 224 triệu USD).

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là gần 1.000 tỉ đồng (chỉ chiếm 20% tổng vốn dầu tư). Số tiền còn lại, Công ty vay gần 4.000 tỉ còn tại VietinBank.

Theo báo cáo tài chính, Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống ký hợp đồng vay VietinBank – Chi nhánh Đô Thành với mục đích thanh toán các chi phí để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mặt nước sông Đuống. Khoản vay này trả làm nhiều lần bắt đầu từ ngày 5.1.2020 đến 31.12.2033.

Theo Giấy đăng ký kinh doanh 2016, Công ty TNHH MTV quản lý Quỹ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (58% - tương đương gần 580 tỉ đồng). Ảnh chụp từ BCTC Công ty CP nước mặt sông Đuống
Theo Giấy đăng ký kinh doanh 2016, Công ty TNHH MTV quản lý Quỹ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (58% - tương đương gần 580 tỉ đồng). Ảnh chụp từ BCTC Công ty CP nước mặt sông Đuống

Khoản vay tại VietinBank chịu lãi suất là 8%/năm trong 1 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên và 8,9%/năm trong năm thứ hai kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Từ năm thứ 3 trở đi sẽ là lãi suất quy định theo hợp đồng.

Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống sử dụng toàn bộ các công trình xây dựng, động sản và các quyền tài sản hình thành trong tương lai của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống để thế chấp cho khoản vay này.

Tính đến ngày 31.12.2018, Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống đã rút vốn số tiền khoảng 2.483 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính, khoản vay vẫn trong thời gian ân hạn.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Tiến sĩ Đinh Thế Hiển – chuyên gia kinh tế cho biết “Về phía ngân hàng khi cho vay một dự án thông thường không cho vay quá 70%. Còn lại 30% là vốn của chủ đầu tư. Tuy nhiên, đối với dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống gần như là dự án an toàn, đảm bảo đầu ra, khả năng trả nợ gần như chắc chắn nên ngân hàng sẵn sàng cho vay tỉ lệ cao”.

Theo Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, đối với những dự án phục vụ đời sống người dân, nhà nước không thể giao khoán hoàn toàn cho thị trường, mà nếu có thì phải có sự cạnh tranh trên thị trường chứ không phải độc quyền kinh doanh.

Khi chọn công ty đầu tư cần ưu tiên công ty nào có kĩ thuật tiên tiến, chuyên môn cao. Thêm vào đó là công ty vốn tự có lớn, nguồn vốn rẻ. Nếu chỉ đơn giản là đi vay thương mại với lãi suất cao mà xây dựng nhà máy thì bất kì công ty nào cũng làm được. Việc lựa chọn công ty vốn ít, phải đi vay thương mại lãi suất cao như Nhà máy nước mặt sông Đuống là dấu hỏi lớn.

VietinBank vừa cho vay tiền, VietinBank Capital là cổ đông góp vốn

Bên cạnh việc vay tiền từ VietinBank chi nhánh Đô Thành, thì bóng dáng của VietinBank còn thấp thoáng ở mục cổ đông góp vốn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank Capital).

Phần vốn góp của VietinBank Capital. Ảnh
Phần vốn góp của VietinBank Capital. Ảnh chụp từ BCTC Công ty CP nước mặt sông Đuống

Vai trò của VietinBank Capital tại Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống được thực hiện trên cơ sở nhận ủy thác của nhà đầu tư.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 8.6.2016, cổ đông lớn chiếm 58% vốn góp ban đầu của Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống không phải là Tập đoàn Aqua One của Shark Liên mà là VietinBank Capital (58% cổ phần tương đương gần 580 tỷ đồng).

Trong năm 2018, khoản vốn 58% của VietinBank Capital và 27% của VIAC (No.1) Limited Partnership - Singapore mới được chuyển sang các cổ đông khác, trong đó có Công ty cổ phần nước Aqua One, Công ty cổ phần quản lý quỹ Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Toàn Mỹ 14.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ nước sông Đuống: Từ dự án 5000 tỉ đến lùm xùm giá nước

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Giai đoạn I dự án nhà máy nước mặt sông Đuống đã khánh thành ngày 5.9 với mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng với công suất 300.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Nhà máy nước sông Đuống chưa nghiệm thu đã bán nước, uỷ ban xã "lần đầu biết"

Nhóm Phóng viên |

Thời điểm nhà máy nước sông Đuống khánh thành bán nước cho dân, Cục Kiểm định chất lượng (Bộ Xây dựng) vẫn chưa có văn bản nghiệm thu dự án. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Bộ Xây dựng về việc nghiệm thu dự án này. Trao đổi với phóng viên mới đây, lãnh đạo các xã Trung Mầu, Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) - nơi đang được cung cấp nước từ nhà máy sông Đuống tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.

Nữ tỉ phú Thái Lan xinh đẹp mua cổ phần nhà máy nước sông Đuống giàu cỡ nào

Hương Nguyễn |

Nữ tỉ phú Thái Lan Jareeporn Jarukornsakul hiện không chỉ mua 34% cổ phần tại Nhà máy nước sông Đuống mà hiện còn sở hữu 41% cổ phần tại Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Toàn cảnh vụ nước sông Đuống: Từ dự án 5000 tỉ đến lùm xùm giá nước

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Giai đoạn I dự án nhà máy nước mặt sông Đuống đã khánh thành ngày 5.9 với mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng với công suất 300.000m3/ngày đêm. Tuy nhiên, việc Nhà máy nước sông Đuống chưa được nghiệm thu đã đi vào hoạt động, lại dấy lên bất an về chất lượng công trình này.

Nhà máy nước sông Đuống chưa nghiệm thu đã bán nước, uỷ ban xã "lần đầu biết"

Nhóm Phóng viên |

Thời điểm nhà máy nước sông Đuống khánh thành bán nước cho dân, Cục Kiểm định chất lượng (Bộ Xây dựng) vẫn chưa có văn bản nghiệm thu dự án. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Bộ Xây dựng về việc nghiệm thu dự án này. Trao đổi với phóng viên mới đây, lãnh đạo các xã Trung Mầu, Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) - nơi đang được cung cấp nước từ nhà máy sông Đuống tỏ ra bất ngờ trước thông tin này.

Nữ tỉ phú Thái Lan xinh đẹp mua cổ phần nhà máy nước sông Đuống giàu cỡ nào

Hương Nguyễn |

Nữ tỉ phú Thái Lan Jareeporn Jarukornsakul hiện không chỉ mua 34% cổ phần tại Nhà máy nước sông Đuống mà hiện còn sở hữu 41% cổ phần tại Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò.