Vietcombank dẫn đầu hệ thống về cơ chế đãi ngộ người lao động

Cẩm Văn |

Nhờ chăm lo tốt cho người lao động, Vietcombank vừa lần thứ 2 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.
Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (bên phải) và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái) trao tặng Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Vietcombank. Ảnh: N.H
Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương (bên phải) và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (bên trái) trao bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Vietcombank. Ảnh: N.H

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh, Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” lần thứ 2.

Lễ trao giải thưởng năm nay vinh danh 50 doanh nghiệp được xếp hạng năm 2019, trong đó có 30 doanh nghiệp được tặng bằng khen của Ban Tổ chức, 8 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Năm nay, Vietcombank lần thứ 2 liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Đại diện các doanh nghiệp nhận bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: N.H
Đại diện các doanh nghiệp nhận bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: N.H

Theo ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau nhiều năm triển khai, chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” đến này tạo được hiệu ứng xã hội sâu sắc, động viên, khích lệ các doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao phúc lợi cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

Cùng với giải thưởng này, trong những năm qua, Vietcombank cũng là ngân hàng liên tiếp được vinh danh là “Doanh nghiệp vì Người lao động” và “Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người lao động”.

Tại hội nghị đại biểu người lao động Vietcombank năm 2020 được tổ chức mới đây, ông Đào Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho biết, Vietcombank đã xây dựng hệ thống cơ chế đãi ngộ tài chính và phi tài chính chăm lo cho người lao động; cơ chế đãi ngộ về lương, bảo hiểm, thu nhập của người lao động ở mức cao nhất trong các tổ chức tín dụng Việt Nam và tiếp tục được cải thiện.

Đáng chú ý, tiền lương, thu nhập thực tế của người lao động Vietcombank trong năm 2019 tăng gần 200% so với năm 2015 và đạt 105% so với năm 2018. Với những chính sách hỗ trợ, đãi ngộ tối đa cho người lao động, từ năm 2015 đến nay, Vietcombank luôn nằm trong Top 10 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thắng đại diện cho ngân hàng Vietcombank nhận bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ảnh: N.H
Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Thắng đại diện cho ngân hàng Vietcombank đón nhận bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: N.H

Trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Vietcombank đã thực hiện tốt việc công khai các chế độ, chính sách của Nhà nước và của Vietcombank liên quan trực tiếp đến người lao động; công khai nhiệm vụ và các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của Vietcombank; công khai thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế, quy trình tác nghiệp.

Nhờ đó trong năm 2019, hệ thống Vietcombank không phát sinh đơn khiếu nại tố cáo của người lao động về nội dung thực hiện dân chủ cơ sở ở nơi làm việc.

Việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và những kết quả tích cực trong việc thực hiện dân chủ cơ sở là những yếu tố góp phần quan trọng làm nên hiệu quả kinh doanh của Vietcombank trong những năm qua.

Đặc biệt năm 2019 ghi nhận nhiều kết quả lớn của hệ thống Vietcombank với quy mô tổng tài sản vượt 1 triệu tỉ đồng; dư nợ tín dụng đạt 741.387 tỉ đồng, tăng 15,9% so với 2018; tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,78%, giảm so với mức 0,97% cuối năm 2018.

Cũng trong năm 2019, ngân hàng Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 23.122 tỉ đồng, tương đương 1 tỉ đô la Mỹ và dẫn đầu hệ thống ngân hàng về kết quả lợi nhuận.

Cẩm Văn
TIN LIÊN QUAN

Vietcombank: Đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động

Bảo Hân |

Là một ngân hàng lớn, thời gian qua, cùng với phát triển kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể hướng tới người lao động (NLĐ), từ đó thực sự mang lại ngày càng nhiều phúc lợi cho NLĐ.

Tiếp tục xử lý việc tăng vốn cho Vietcombank và Vietinbank

Văn Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước cho hay, việc xử lý tăng vốn cho các ngân hàng nói trên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2020.

Vietcombank tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Hà Vinh |

Liên tiếp trong các ngày gần đây, Vietcombank đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vietcombank: Đảm bảo việc làm, phúc lợi cho người lao động

Bảo Hân |

Là một ngân hàng lớn, thời gian qua, cùng với phát triển kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể hướng tới người lao động (NLĐ), từ đó thực sự mang lại ngày càng nhiều phúc lợi cho NLĐ.

Tiếp tục xử lý việc tăng vốn cho Vietcombank và Vietinbank

Văn Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước cho hay, việc xử lý tăng vốn cho các ngân hàng nói trên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2020.

Vietcombank tổ chức nhiều hoạt động hướng tới Đại hội XIII của Đảng

Hà Vinh |

Liên tiếp trong các ngày gần đây, Vietcombank đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.