Việt Nam đón sóng hàng tỉ USD đầu tư công nghệ, điện tử

Thu Giang |

Bất động sản công nghiệp là một trong những lĩnh vực thu hút hàng tỉ USD vốn ngoại đầu năm 2023. Đáng chú ý, nhiều tập đoàn công nghệ, điện tử trên thế giới gần đây liên tục tìm kiếm quỹ đất và dịch chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam.

Dịch chuyển sản xuất

Thông tin Tập đoàn Lego mới đây đã chi hơn 1,3 tỉ USD để xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp VSIP III (tỉnh Bình Dương) khiến nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch, tập đoàn này sẽ đưa nhà máy hoạt động vào năm 2024, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tương tự, Tập đoàn Khoa học Kĩ thuật Hồng Hải (Foxconn) cũng dự định đầu tư 100 triệu USD triển khai dự án linh kiện điện tử tại tỉnh Nghệ An. Vào tháng 2.2023, nhà cung cấp lớn nhất của Apple này đã chi 62,5 triệu USD để kí hợp đồng với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang thuê 45 ha đất trong Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang).

Trước đó, Foxconn đã đầu tư xây dựng một loạt nhà máy tại Việt Nam như Fukang Technology, Fuyu (tỉnh Bắc Giang) và Competition Team Technology Vietnam (tỉnh Quảng Ninh) để sản xuất thiết bị điện tử gia dụng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp với các dự án như khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang) và khu công nghiệp Bình Xuyên 2 (Vĩnh Phúc).

Tận dụng lợi thế để thu hút vốn đầu tư FDI

Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù dòng vốn FDI năm 2023 đang chậm lại do suy thoái kinh tế nhưng trên thực tế, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn duy trì được nguồn cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài nhờ lợi thế về nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi, sự ổn định kinh tế vĩ mô và đặc biệt là việc mở cửa biên giới…

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng kí vào Việt Nam tính đến ngày 20.4.2023 bao gồm vốn đăng kí cấp mới, vốn đăng kí điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,88 tỉ USD, giảm 17,9% so với cùng kì năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5,85 tỉ USD, giảm 1,2% so với cùng kì năm trước.

Ông John Campbell - Trưởng bộ phận dịch vụ công nghiệp Savills Việt Nam - đánh giá, Việt Nam đã thể hiện được tiềm năng để trở thành "bến đỗ", trung tâm sản xuất mới của thế giới ở lĩnh vực điện tử, công nghệ, các ngành công nghiệp đem lại giá trị cao. Ngành công nghiệp và sản xuất Việt Nam dự báo sẽ dẫn đầu thu hút dòng vốn ngoại, với sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài về nguồn cung nhà xưởng xây sẵn chất lượng cao và đất công nghiệp.

Tuy nhiên, ông John Campbell cũng cho biết, vấn đề đặt ra hiện nay là việc tìm kiếm nguồn cung đất công nghiệp đang trở thành một bài toán khó cho doanh nghiệp, khi tỉ lệ lấp đầy luôn đạt mức cao. Ví như tại một số tỉnh phía Nam gồm Bình Dương, Đồng Nai, tỉ lệ lấp đầy đạt trên 95%. Tương tự ở phía Bắc, ở các tỉnh có thị trường bất động sản công nghiệp phát triển như Bắc Giang, Hải Dương, tỉ lệ lấp đầy cũng đạt từ 96% đến 99%.

Bên cạnh tỉ lệ lấp đầy tăng cao, thông tin tại báo cáo ngành bất động sản khu công nghiệp năm 2023 của SSI Research cho thấy, giá cho thuê đất khu công nghiệp tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với nhiều nơi.

Cụ thể, tại các trung tâm khu công nghiệp như Bogor-Sukabumi, Tangerang và Bekasi (Indonesia), giá đất trung bình dao động trong khoảng 164 USD/m2/chu kỳ thuê, cao hơn 36% so với giá đất tại các trung tâm khu công nghiệp của Việt Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng...

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Khơi dòng vốn ngoại

Minh Quang |

Theo kế hoạch, hôm nay (22.4), Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tại 63 điểm cầu địa phương và khoảng 80 điểm cầu tại nước ngoài. Đây là hội nghị kịp thời để đưa ra các giải pháp nhằm chặn đà suy giảm dòng vốn FDI và tìm giải pháp để tăng sức hút đầu tư trong thời gian tới.

Bất động sản công nghiệp và logistics đón dòng vốn ngoại

Thu Giang |

Bước sang năm 2023, nhiều doanh nghiệp FDI đang có động thái liên tục rót vốn, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (BĐS) công nghiệp và logistics tại Việt Nam.

Hơn 4,4 tỉ USD vốn ngoại đổ về thị trường bất động sản

THANH DÂN |

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 28 tỉ USD trong năm 2022, giảm 11% so với năm 2021. Trong bối cảnh đó, ngành bất động sản trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tiếp tục đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư FDI với hơn 4,45 tỉ USD, chiếm hơn 16% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 1,8 tỉ USD so với cùng kỳ.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Thu hồi gần 1 triệu thuê bao, vẫn bất lực với cuộc gọi quảng cáo dịch vụ

HỮU CHÁNH |

Sau khi gần 1 triệu thuê bao bị thu hồi về kho số, nhiều người dùng vẫn bị cuộc gọi quảng cáo dịch vụ làm phiền.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Học phí tăng khiến phụ huynh tăng nỗi lo, học sinh không dám chọn trường

HỒNG ANH |

Trong năm học 2023 - 2024 tới đây, nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí thêm 10 - 20%. Việc này khiến không ít các sinh viên, phụ huynh lo lắng; còn học sinh cuối cấp thì đắn đo không dám chọn trường.

Chần chừ chờ giá căn hộ chung cư giảm thêm, thị trường có thể đi qua đáy

ANH HUY |

Giá nhiều phân khúc đã điều chỉnh giảm trong giai đoạn cuối năm 2022, nhưng phân khúc quan trọng nhất là chung cư vẫn đi lên. Trong bối cảnh nguồn cung mới còn khan hiếm, kỳ vọng giá giảm sẽ khó thành. Chính vì vậy, các chuyên ra đưa ra lời khuyên nếu có cơ hội hãy lựa chọn và sớm xuống tiền.

Khơi dòng vốn ngoại

Minh Quang |

Theo kế hoạch, hôm nay (22.4), Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tại 63 điểm cầu địa phương và khoảng 80 điểm cầu tại nước ngoài. Đây là hội nghị kịp thời để đưa ra các giải pháp nhằm chặn đà suy giảm dòng vốn FDI và tìm giải pháp để tăng sức hút đầu tư trong thời gian tới.

Bất động sản công nghiệp và logistics đón dòng vốn ngoại

Thu Giang |

Bước sang năm 2023, nhiều doanh nghiệp FDI đang có động thái liên tục rót vốn, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (BĐS) công nghiệp và logistics tại Việt Nam.

Hơn 4,4 tỉ USD vốn ngoại đổ về thị trường bất động sản

THANH DÂN |

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 28 tỉ USD trong năm 2022, giảm 11% so với năm 2021. Trong bối cảnh đó, ngành bất động sản trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tiếp tục đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư FDI với hơn 4,45 tỉ USD, chiếm hơn 16% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 1,8 tỉ USD so với cùng kỳ.