Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dẫn đầu tham dự hội nghị. Nhân dịp này, Bộ Y tế Việt Nam đã được vinh danh và nhận giải thưởng toàn cầu của Quỹ Bloomberg vì những nỗ lực và thành tích trong theo dõi, giám sát sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá, kèm theo giải thưởng là 100.000 USD cho Bộ Y tế để phục vụ cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.THÙY LINH
Đầu tư vào Nghệ An tăng gần 36%
Chiều 9.3, tại TP.Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ và thu hút đầu tư vào Nghệ An”.
Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: Năm 2017, tỉnh đạt được nhiều kết quả toàn diện, đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực. 27/27 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng năm 2017 đạt 8,25%, cao hơn tốc độ tăng trưởng những năm gần đây. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỉ trọng nông nghiệp. Năm 2017, tỉnh đã cấp mới giấy đăng ký kinh doanh cho 1.777 doanh nghiệp, tăng 14,1% so với năm 2016; tổng số vốn đăng ký 9.920,87 tỉ đồng, tăng 35,86% cùng kỳ; nhất là có 398 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
Trong năm 2017, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm việc và xúc tiến đầu tư tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, có thương hiệu đã và đang nghiên cứu đầu tư vào Nghệ An như: Tập đoàn VSIP, Hemaraj, Vingroup, FLC, BRG, Masan, The Vissai, Tập đoàn TH, T&T...; đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư một số dự án có quy mô và khả năng đóng góp thu ngân sách lớn với tổng số vốn đăng ký dự kiến hơn 41.000 tỉ đồng. Các dự án này sẽ được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký cam kết đầu tư tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất vào hôm nay - ngày 10.3.LAM CHI - QUANG ĐẠI
Quảng Bình kêu gọi đầu tư năng lượng tái tạo
UBND tỉnh Quảng Bình ngày 9.3 cho biết, hiện có nhiều đơn vị doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư năng lượng tái tạo. Trước đó, tỉnh Quảng bình đã kêu gọi đầu tư điện năng lượng mặt trời và điện gió - đây là nguồn năng lượng tái tạo có nhiều tiềm năng, lợi thế nhất. Theo đó, về lĩnh vực điện năng lượng mặt trời, hiện có 3 nhà đầu tư trong và ngoài nước xin đăng ký thực hiện dự án gồm Cty TNHH Năng lượng xanh Dohwa với dự án có tổng công suất 550MW; Cty TNHH Tập đoàn Sơn Hải với dự án có tổng công suất 200MW và Cty TNHH Hoàng Huy Toàn với dự án có tổng công suất 160MW. Về nguồn năng lượng điện gió, hiện đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước xin khảo sát để lập dự án đầu tư. Hiện tại, Chính phủ Đức đã tài trợ chương trình đo gió tại một số địa điểm tại Quảng Bình để lập quy hoạch, dự án phát triển trên diện rộng trong thời gian tới. Đây là địa phương có trung bình từ hơn 1.600 đến gần 2.000 giờ nắng mỗi năm với cường độ bức xạ trung bình ngày trong năm đạt khoảng 4,03 kWh/m2; lượng gió đo được tại các vùng lập quy hoạch điện gió có vận tốc bình quân khoảng trên 5,5 đến 6,0 m/s.