Việt Nam đang thành điểm đến hấp dẫn cho hoạt động logistics châu Á

THÙY TRANG |

Với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu và thương mại điện tử luôn ở mức hai con số, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động logistics trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 15.7, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã khai mạc Hội nghị thường niên Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA).

Sự kiện thu hút gần 300 doanh nghiệp logistics quốc tế là các nhà cung cấp dịch vụ logistics từ 50 quốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương và các doanh nghiệp quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển logistics của khu vực này.

C

Phát biểu tại phiên họp toàn thể này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, với vị trí địa chính trị đặc biệt, nằm trong khu vực phát triển năng động của thế giới, nơi luồng hàng tập trung giao lưu mạnh, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động logistics trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả, thuộc nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines.

Tốc độ tăng trưởng thị trường logistics Việt Nam bình quân hàng năm từ 14-16%, đóng góp quan trọng trong việc đưa tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam năm 2022 lên 730,2 tỉ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Dịch vụ logistics không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập mạng lưới vận chuyển hiệu quả, kết nối thương mại trong nước với các thị trường quốc tế.

"Trong bối cảnh ngành dịch vụ logistics đang đối mặt với nhiều thay đổi khó lường và sự phát triển của khoa học công nghệ, xu hướng toàn cầu hóa đang mở ra nhiều cơ hội mới cùng với những thách thức cho ngành logistics, hội nghị lần này là cơ hội quý báu để các Hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực có dịp gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác kinh doanh cũng như chia sẻ những kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics mở ra cơ hội thúc đẩy xuất nhập khẩu, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ có những thảo luận sâu sắc và xây dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dịch vụ logistics Việt Nam sớm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm dịch vụ logistics mới, góp phần tích cực cho sự thịnh vượng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương" - Thứ trưởng Tân chia sẻ.

Ngoài các chương trình nghị sự quan trọng, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức trong khuôn khổ thời gian sự kiện nhằm kết nối giao lưu doanh nghiệp trong và ngoài nước như B2B giữa hơn 100 doanh nghiệp chiều 13.7, nhiều hợp tác giữa các doanh nghiệp đã được cam kết, đã tạo ra cơ hội phát triển của các doanh nghiệp logistics vùng châu Á – Thái Bình Dương.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hạ chi phí logistics giúp nông sản Việt tăng sức cạnh tranh thêm 10%

Vũ Long |

Mặc dù không thua kém về chất lượng, nhưng chi phí logistics quá cao đã khiến nông sản Việt Nam giảm sức cạnh tranh khi xuất khẩu ra thế giới.

Giải pháp nâng cao vai trò của logistics trong bối cảnh mới

GS.TS Đặng Đình Đào (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển - ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) |

Logistics cùng với công nghệ thông tin truyền thông, dịch vụ tài chính ngân hàng và dịch vụ du lịch được coi là những ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và được ưu tiên phát triển từ nay đến năm 2050.

Logistics và những vấn đề liên quan học sinh cần nắm rõ trước khi chọn học

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

Cùng với sự phát triển của kinh tế, ngành học Logistics đang trở nên phổ biến, quan trọng, và nhiều năm qua được nhiều bạn học sinh, sinh viên, quan tâm. Theo NGND.TS Phạm Châu Thành, khi tham gia theo học ngành Logistics, sinh viên không chỉ được đào tạo những kiến thức cơ bản về kinh tế, cùng với đó là những kĩ năng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ do đó cơ hội việc làm rất cao.

Hà Nội có những chiều hoàng hôn đẹp nao lòng

Tô Thế |

Hà Nội - Thủ đô đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhưng cũng bởi vậy mà vào cuối giờ chiều, cảnh hoàng hôn lại đẹp hơn bao giờ hết.

Cảnh sát đón lõng, khống chế kẻ giết người khi nghi phạm đang lái ôtô trên đường bỏ trốn

Việt Dũng |

Sau khi nhận được mệnh lệnh về bắt giữ nghi phạm giết người đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Đồng Nai đã bắt giữ, tóm gọn tên này.

Quy định kiểm tra khí thải xe máy định kỳ liệu có khả thi?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mới đây, Bộ GTVT đã đưa ra dự thảo lấy ý kiến về việc quy định xe mô tô, xe gắn máy phải kiểm tra khí thải định kỳ. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ nghi ngại về tính khả thi của đề xuất này.

Nhà máy bột giấy lớn nhất nước sau 8 năm xây dựng vẫn bí đường xả thải

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam được xây dựng ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện chưa biết xả thải đi đâu vì không nhận được sự đồng thuận của người dân.

"Osin bá đạo phim Việt": Tốt nghiệp xuất sắc nhưng tôi sốc khi mình là số 0

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, diễn viên Anh Thơ - người được khán giả đặt biệt danh "Osin bá đạo của màn ảnh Việt" chia sẻ, chị đã sốc khi trở thành diễn viên, dù tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Hạ chi phí logistics giúp nông sản Việt tăng sức cạnh tranh thêm 10%

Vũ Long |

Mặc dù không thua kém về chất lượng, nhưng chi phí logistics quá cao đã khiến nông sản Việt Nam giảm sức cạnh tranh khi xuất khẩu ra thế giới.

Giải pháp nâng cao vai trò của logistics trong bối cảnh mới

GS.TS Đặng Đình Đào (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển - ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội) |

Logistics cùng với công nghệ thông tin truyền thông, dịch vụ tài chính ngân hàng và dịch vụ du lịch được coi là những ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và được ưu tiên phát triển từ nay đến năm 2050.

Logistics và những vấn đề liên quan học sinh cần nắm rõ trước khi chọn học

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

Cùng với sự phát triển của kinh tế, ngành học Logistics đang trở nên phổ biến, quan trọng, và nhiều năm qua được nhiều bạn học sinh, sinh viên, quan tâm. Theo NGND.TS Phạm Châu Thành, khi tham gia theo học ngành Logistics, sinh viên không chỉ được đào tạo những kiến thức cơ bản về kinh tế, cùng với đó là những kĩ năng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ do đó cơ hội việc làm rất cao.