Việt Nam cần gỡ nhiều “nút thắt” để nông sản chinh phục Châu Âu

Kh.V |

Việt Nam có thể sản xuất đa dạng các sản phẩm nông nghiệp có giá trị dinh dưỡng và thương mại cao. Cần nâng cao để có thể vào sâu được thị trường EU và Nhật Bản.

Phát biểu tại Hội thảo xúc tiến thương mại nông sản, thực phẩm sang các thị trường Châu Âu (EU) và Nhật Bản ngày 7.8, ông Nguyễn Kim Lang - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), nhấn mạnh về một số mặt hàng có vị trí xuất khẩu (XK) cao trên thế giới như: Hạt điều, hồ tiêu (đứng thứ nhất); càphê (đứng thứ hai); gạo (đứng thứ ba). Số liệu của Bộ NNPTNT cho thấy: Kim ngạch XK nông lâm thuỷ sản 7 tháng đầu năm 2018 đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Các mặt hàng tăng trưởng XK tốt trong 7 tháng đầu năm 2018 là gạo (ước đạt 3,87 triệu tấn và 1,96 tỉ USD, tăng 12,2% về khối lượng và 29,2% về giá trị so với cùng kỳ 2017), rau quả (ước đạt 2,28 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017), các loại lâm sản chính (kim ngạch ước đạt 5,03 tỉ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017), thủy sản (ước đạt 4,63 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Với những kết quả này, Việt Nam có cơ hội đứng trong top 5 các quốc gia XK nông sản lớn nhất thế giới.

Dù có lợi thế về sản xuất, XK nông sản nhiệt đới sang thị trường EU nhưng những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường đang đặt nông, thủy sản Việt Nam trước nhiều thách thức.

Ông Trần Ngọc Quân - Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương) đánh giá: Thời gian tới, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam. Đáng chú ý, mặt hàng gạo XK vào EU sẽ được hưởng hạn ngạch thuế quan riêng.

Mặc dù vậy, ông Quân cũng nhấn mạnh, xuất khẩu vào thị trưởng EU, nông sản Việt đối mặt với hàng loạt thách thức. Nguyên nhân xuất phát từ việc thị trường này rất đề cao giá trị ẩm thực, chất lượng sản phẩm và vệ sinh ATTP.

Dù còn nhiều thách thức, song nhận định về thị trường EU trong thời gian tới, ông Quân cho rằng: Do kinh tế một số nước thành viên trong khối đang dần hồi phục, nhu cầu tiêu thụ tăng, một số mặt hàng chủ lực như thủy sản, điều, rau quả, cà phê, cao su vẫn giữ mức tăng trưởng XK tốt.

"Các doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực vượt qua thách thức, tận dụng lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường EU nhiều tiềm năng", ông Trần Ngọc Quân nhấn mạnh.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.