Việt kiều Mỹ thực hiện cách ly như thế nào khi về TP. HCM dịp Tết?

Lam Duy |

Theo quy định hiện nay, Việt kiều Mỹ hay hành khách từ nước ngoài khi bay về Việt Nam sẽ thực hiện cách ly tập trung theo quy định thống nhất của Bộ Y tế.

Việt kiều Mỹ khi bay về TP.HCM và người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo. Ảnh: L.Đ
Việt kiều Mỹ khi bay về TP.HCM và người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo. Ảnh: L.Đ

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines (VNA) - ông Lê Hồng Hà cho biết dự kiến vào ngày 28.11 tới, VNA sẽ thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên được kết nối giữa TP. HCM và San Francisco.

Chiều từ Việt Nam đi sẽ kéo dài 13 tiếng 50 phút và chiều ngược lại dự kiến xuất phát vào tối 29.11 với thời gian bay khoảng 16 tiếng 40 phút.

Sau đó, các chuyến bay thường lệ sẽ được VNA khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần (từ TP. HCM đi vào Thứ 4 và Thứ 7 hàng tuần), sau đó có thể tăng tần suất lên mỗi ngày 1 chuyến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và mở lại đường bay quốc tế thường lệ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện VNA cho biết theo quy định hiện nay của Bộ Y tế, Việt kiều Mỹ khi bay về TP.HCM cũng như với toàn bộ người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo.

Việt kiều Mỹ hay người nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

Đồng thời phải tiêm đủ liều vắc xin (vaccine) phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy chứng nhận tiêm chủng.

Người từng bị nhiễm SARS-CoV-2 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SAR-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) phải có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp.

Hiện nay do quy định mở đường bay mới áp dụng đến ngày 30.11.2021 nên các hãng hàng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác trong lịch bay mùa Đông 2021/2022, đặc biệt là kế hoạch bay Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Cục Hàng không Việt Nam mới đây đề nghị Bộ GTVT cho phép khai thác bình thường từ tháng 12.2021.

Cũng liên quan đến quy định cách ly y tế người về từ nước ngoài, Vietnam Airlines vẫn duy trì khai thác các chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước theo hình thức cách ly tự nguyện.

Cho tới nay, VNA đã thực hiện hơn 70 chuyến bay theo hình thức này và là hãng hàng không đầu tiên thực hiện thành công và an toàn chuyến bay thí điểm đón công dân từ nước ngoài về theo chương trình thí điểm cách ly 7 ngày của Bộ Y tế.

Trước đó gần 350 hành khách đã khởi hành từ Los Angeles và San Francisco (Mỹ) đến Seoul (Hàn Quốc) trên chuyến bay liên danh, sau đó từ Seoul về Vân Đồn (Việt Nam) trên hai chuyến bay VN5413 và VN5415 do Vietnam Airlines khai thác.

Bên cạnh kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế trước chuyến bay và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch xuyên suốt hành trình bay, toàn bộ hành khách phải đáp ứng các điều kiện của Bộ Y tế trong chương trình thí điểm cách ly 7 ngày.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

An Giang lo việc học cho hàng nghìn học sinh Việt kiều ven biên thế nào?

Lục Tùng |

AN GIANG - Với lịch sử quan hệ lâu đời, dọc tuyến biên giới Tây Nam, có hàng nghìn gia đình nguồn gốc Việt Nam sinh sống và việc cho con em sang học tại các trường phổ thông bên Việt Nam là việc làm thường niên nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến hàng nghìn học sinh Việt kiều dọc biên giới Tây Nam tiếp giáp tỉnh An Giang đã không được tự do sang học thường niên như các năm trước.

Điều kiện Việt kiều được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Trang Thiều (T/H) |

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đủ điều kiện.

Việt kiều có được đứng tên sổ đỏ?

Tuấn Anh (T/H) |

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, được đứng tên trên sổ đỏ nếu có đủ điều kiện.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

An Giang lo việc học cho hàng nghìn học sinh Việt kiều ven biên thế nào?

Lục Tùng |

AN GIANG - Với lịch sử quan hệ lâu đời, dọc tuyến biên giới Tây Nam, có hàng nghìn gia đình nguồn gốc Việt Nam sinh sống và việc cho con em sang học tại các trường phổ thông bên Việt Nam là việc làm thường niên nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến hàng nghìn học sinh Việt kiều dọc biên giới Tây Nam tiếp giáp tỉnh An Giang đã không được tự do sang học thường niên như các năm trước.

Điều kiện Việt kiều được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Trang Thiều (T/H) |

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đủ điều kiện.

Việt kiều có được đứng tên sổ đỏ?

Tuấn Anh (T/H) |

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, được đứng tên trên sổ đỏ nếu có đủ điều kiện.