Vì sao "xù" bán gạo dự trữ nhà nước vẫn được tái đấu thầu?

CAO NGUYÊN |

3 trong 10 nhà thầu tham gia dự thầu mua gạo lại ngày 12.5 tại Cục Dự trữ Nhà nước Hà Nội là các doanh nghiệp từng trúng thầu nhưng không ký hợp đồng bán gạo cho các Cục Dự trữ Nhà nước trước đó. Tuy nhiên, về vấn đề này, một lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho rằng theo luật, các doanh nghiệp vẫn được thực hiện.

Bắt đầu từ 10h ngày 12.5, 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đấu thầu đợt 2 mua 182.300 tấn gạo dự trữ quốc gia. Việc mở thầu lần này được tổ chức do trước đó có 24 doanh nghiệp trúng thầu cung ứng gạo dự trữ quốc gia nhưng từ chối thực hiện theo cam kết.

Kết quả, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội đã tiếp nhận 23 bộ hồ sơ của 10 nhà thầu tham gia bán số gạo 9.000 tấn cho cơ quan dự trữ. Đáng chú ý, có 3/10 doanh nghiệp đã trúng thầu đợt 1 nhưng từ chối ký hợp đồng cung cấp gạo. Đó là Công ty TNHH thương mại Chương Tho, Công ty CP thương mại Minh Khai, Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam.

Ngày 13.5, liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết: Về nguyên tắc, doanh nghiệp đấu thầu gạo, khi trúng thầu và chưa ký hợp đồng vì nhiều lý do khác nhau mà không bán gạo cho Dự trữ Nhà nước, sẽ chỉ bị tịch thu tiền bảo đảm thầu. Nếu ký rồi mà không thực hiện thì bị phạt thu phí thực hiện hợp đồng và trong 3 đến 5 năm không được tham gia đầu thầu.

"Còn trong 3 doanh nghiệp nói trên, đợt đấu thầu lần 1 mới đang thương thảo nhưng chưa ký nên theo luật vẫn được đấu thầu lại. Nếu họ vi phạm thì sẽ không đến và tham gia đấu thầu được”, vị này nói thêm.

Dự kiến đến giữa tuần này, kết quả hồ sơ kỹ thuật được hoàn thiện, cơ quan đấu thầu sẽ chấm hồ sơ về giá, trước khi công bố kết quả đấu thầu vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Trước khi kiểm tra, Chi cục Dự trữ Hà Trung xuất gạo bất thường

Nhóm Phóng viên |

Trước 1 ngày đoàn thanh tra của Bộ Tài chính kiểm tra về việc xuất khẩu gạo tại các chi cục thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (27.4), kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung đã ồ ạt xuất gạo bất thường.

Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: 39 doanh nghiệp gom được bao nhiêu?

CAO NGUYÊN |

Mặc dù cạnh tranh khốc liệt để mở tờ khai lúc 0 giờ và nhiều doanh nghiệp phải ngậm ngùi vì không đăng ký được nhưng cuối cùng đến hết tháng 4, 39 doanh nghiệp chỉ gom xuất khẩu được gần 280.000 tấn gạo.

Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo bình thường từ tháng 5

Phạm Dung |

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo từ tháng 5.2020.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thanh Hóa: Trước khi kiểm tra, Chi cục Dự trữ Hà Trung xuất gạo bất thường

Nhóm Phóng viên |

Trước 1 ngày đoàn thanh tra của Bộ Tài chính kiểm tra về việc xuất khẩu gạo tại các chi cục thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa (27.4), kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước Hà Trung đã ồ ạt xuất gạo bất thường.

Lùm xùm vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo: 39 doanh nghiệp gom được bao nhiêu?

CAO NGUYÊN |

Mặc dù cạnh tranh khốc liệt để mở tờ khai lúc 0 giờ và nhiều doanh nghiệp phải ngậm ngùi vì không đăng ký được nhưng cuối cùng đến hết tháng 4, 39 doanh nghiệp chỉ gom xuất khẩu được gần 280.000 tấn gạo.

Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo bình thường từ tháng 5

Phạm Dung |

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về phương án điều hành xuất khẩu gạo từ tháng 5.2020.