Vì sao Nhà máy chì kẽm Tuyên Quang sau nhiều năm vẫn chỉ là "bánh vẽ"?

Phong Quang - Quang Dân |

Tuyên Quang - Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô được cho dính phải nhiều "lùm xùm" liên quan đến dự án Toà nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân (Hà Đông, Hà Nội) trong một thời gian dài. Phải chăng việc "sa lầy" tại dự án nói trên cũng khiến cho Nhà máy luyện chì kẽm tại Tuyên Quang sau nhiều năm vẫn chỉ nằm trên giấy?

Như Lao Động đã thông tin, đầu năm 2015, Công ty Tây Đô đăng ký với UBND tỉnh Tuyên Quang đầu tư xây dựng nhà máy luyện chì kẽm công suất 15.000 - 20.000 tấn/năm tại tại KCN Long Bình An (xã Đội Cấn, TP.Tuyên Quang).

Ngày 1.7.2015 UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản 1821/UBND-CN báo cáo và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương để Công ty Tây Đô thực hiện dự án với tổng mức đầu tư 625 tỉ đồng trên diện tích 6,66 ha, tạo việc làm cho 1.000 người, đóng ngân sách địa phương 54 tỉ đồng/năm. Dự kiến, giữa quý II.2017 nhà máy sẽ đi vào hoạt động.

Thế nhưng hơn 5 năm trôi qua, nhà máy luyện chì kẽm của Công ty Tây Đô cam kết xây dựng vẫn bặt vô âm tín. Vị trí dự kiến xây dựng nhà máy trong KCN Long Bình An vẫn chỉ là một quả đồi trơ trọi. Viễn cảnh về những gì mà Công ty này vẽ ra với tỉnh Tuyên Quang vẫn đang ở trên... giấy.

Dự án 10 năm tai tiếng

Theo tìm hiểu của PV, nhà máy luyện chì kẽm tại Tuyên Quang không phải là dự án duy nhất có khởi đầu “ì ạch” của Công ty Tây Đô.

Trước đó, Dự án Tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân (phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) của Công ty Tây Đô làm chủ đầu tư (CĐT) còn được biết đến với sự lùm xùm, tai tiếng.

Tòa Tháp Doanh nhân là tổ hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại, với tổng số vốn đầu tư là 1.200 tỉ đồng. Xây dựng trên tổng diện tích 1.370 m2,  thiết kế 52 tầng với 270 căn hộ đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp cho khoảng hơn 1.000 người.

Toà nhà hỗn hợp Tháp Doanh nhân của Công ty Tây Đô làm chủ đầu tư nằm trên vị trí đất vàng của quận Hà Đông nhưng cũng nhiều tai tiếng. Ảnh: T.L
Toà nhà hỗn hợp Tháp Doanh nhân của Công ty Tây Đô làm chủ đầu tư nằm trên vị trí đất vàng của quận Hà Đông nhưng cũng nhiều tai tiếng. Ảnh: T.L

Dự án được khởi công năm 2010 và dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2013. Nhưng sau gần 10 năm chây ì, dang dở và nhiều tai tiếng như nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, một số hạng mục không đúng thiết kế, công năng... cuối năm 2019 những cư dân đầu tiên mới có thông báo nhận nhà.

Trước đó, năm 2012, Công ty Tây Đô bị Thanh tra Bộ Xây dựng ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng do khởi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Tháng 7.2015, dự án bị công bố nợ thuế gần 21 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2015, chỉ đến khi Ngân hàng Việt Á đã đứng ra bảo lãnh tiến độ thì dự án toà nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân mới được triển khai lại.

Khách hàng bất an

Đến giữa năm 2021, Dự án Tháp Doanh nhân mặc dù đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn tiếp tục bị TP. Hà Nội bêu tên vì đưa công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Nguyên do, trước đó trong quá trình xây dựng Tháp Doanh nhân, Công ty Tây Đô đã ngang nhiên "hô biến" 8 tầng khách sạn, văn phòng thành 119 căn hộ thương mại khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, CĐT đã thay đổi thiết kế, công năng của 8 tầng văn phòng, khách sạn (từ tầng 37 – 45) thành 119 căn hộ thương mại và rao bán rầm rộ. Việc này kéo theo những thay đổi trong thiết kế điện, nước và phòng cháy chữa cháy khi chưa được chấp thuận.

Kỳ lạ hơn khi nhiều cư dân đặt mua căn hộ tại tầng 26 của toà nhà này nhưng đến thời điểm bàn giao như trong hợp đồng đã ký thì không thấy nhà đâu bởi CĐT đã biến tầng 26 thành tầng kỹ thuật...

Do không nghiệm thu được phòng cháy chữa cháy, nên dự án chưa cấp đường điện, đường nước riêng. Tuy nhiên, phía Công ty Tây Đô đã “lách luật” bằng cách đấu nối đường điện, đường nước với khách sạn gần đó cũng do Công ty này làm CĐT.

Hệ quả, khi hàng trăm căn hộ về sinh sống khiến hạ tầng đấu nối kiểu "chắp vá" của toà bị quá tải dẫn tới việc mất điện, nước là thường xuyên. Cư dân cho biết, có những đợt cao điểm nắng nóng trong năm 2021, 1 ngày toà nhà bị mất điện  tới... 20 lần.

Có lẽ những lùm xùm, tai tiếng từ toà Tháp Doanh nhân của Công ty Tây Đô đã "lây lan" tới Dự án Nhà máy luyện chì kẽm của Công ty này tại Tuyên Quang như hệ quả tất yếu. Một dự án với tổng mức đầu tư trên 600 tỉ động kèm theo những lời hứa hẹn và cũng rất tai tiếng.

Cảnh quan khu vực Núi Dùm (phường Nông Tiến và xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang) vốn đẹp nên thơ và có nhiều giá trị du lịch sinh thái, tâm linh nhưng nay đã trở nên nham nhở bởi hoạt động khai thác chì kẽm cùng hàng vạn khối đất đá được thải ra.
Cảnh quan khu vực Núi Dùm (phường Nông Tiến và xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang) vốn đẹp nên thơ và có nhiều giá trị du lịch sinh thái, tâm linh nhưng nay đã trở nên nham nhở bởi hoạt động khai thác chì kẽm cùng hàng vạn khối đất đá được thải ra.

Xin được nhấn mạnh, năm 2013, Giấy chứng nhận đầu tư do trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (khi ấy là ông Phạm Minh Huấn) ký nếu rất rõ mục tiêu của Dự án là khai thác và tuyển quặng chì kẽm để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy luyện chì kẽm tại tỉnh Tuyên Quang.

Có lẽ khi đó, nhiều người tin rằng một nhà máy tinh luyện chì kẽm quy mô tại địa phương do Công ty Tây Đô cam kết xây dựng sẽ giúp giá trị tài nguyên khoáng sản không bị chảy ra ngoài. Ngân sách có thêm nguồn thu, người dân có thêm việc làm. Tuy nhiên, đến nay tất cả vẫn chỉ là trên "giấy"!

Phong Quang - Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Sau 5 năm, nhà máy luyện chì kẽm Tuyên Quang vẫn đang trên giấy

Phong Quang |

Nếu theo đúng tiến độ đã cam kết thì giữa năm 2017, nhà máy luyện chì kẽm Tuyên Quang của Công ty Tây Đô sẽ đi vào hoạt động nhưng đến nay, dự án này vẫn chỉ đang trên giấy. Trong khi đó, hàng trăm nghìn tấn quặng thô đã được chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ trong nhiều năm qua.

Tuyên Quang: Người dân thấp thỏm lo sợ bên mỏ chì kẽm Núi Dùm

Phong Quang |

Tuyên Quang - Từ ngày Công ty Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô tiến hành thăm dò, khai thác chì kèm Núi Dùm (phường Nông Tiến, T.P Tuyên Quang) là chừng đó thời gian người dân dưới chân mỏ sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ cho tính mạng và tài sản của gia đình mình.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sau 5 năm, nhà máy luyện chì kẽm Tuyên Quang vẫn đang trên giấy

Phong Quang |

Nếu theo đúng tiến độ đã cam kết thì giữa năm 2017, nhà máy luyện chì kẽm Tuyên Quang của Công ty Tây Đô sẽ đi vào hoạt động nhưng đến nay, dự án này vẫn chỉ đang trên giấy. Trong khi đó, hàng trăm nghìn tấn quặng thô đã được chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ trong nhiều năm qua.

Tuyên Quang: Người dân thấp thỏm lo sợ bên mỏ chì kẽm Núi Dùm

Phong Quang |

Tuyên Quang - Từ ngày Công ty Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô tiến hành thăm dò, khai thác chì kèm Núi Dùm (phường Nông Tiến, T.P Tuyên Quang) là chừng đó thời gian người dân dưới chân mỏ sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ cho tính mạng và tài sản của gia đình mình.