Vì sao giá xăng chỉ giảm dưới 500 đồng/lít?

Anh Tuấn |

Trong kỳ điều chỉnh ngày 1.8, giá xăng dầu đồng loạt giảm, tuy nhiên, nhiều người vẫn kỳ vọng mức giảm sâu hơn, đặc biệt trong bối cảnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng đã giảm kịch khung 3.000 đồng/lít.

Vì sao giá xăng chỉ giảm dưới 500 đồng/lít?

Giá xăng, dầu ghi nhận lần giảm thứ 4 liên tiếp kể từ phiên điều hành ngày 1.8. Giá xăng E5 RON 92 về 24.620 đồng (giảm 450 đồng), xăng RON 95-III là 25.600 đồng (giảm 470 đồng).

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm giá. Dầu diesel về 23.900 đồng một lít, sau khi giảm 950 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 24.530 đồng, giảm 710 đồng, dầu mazut giữ nguyên mức giá so với điều chỉnh kỳ trước, có giá 16.540 đồng/kg.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn kỳ vọng mức giảm sâu hơn, đặc biệt trong bối cảnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng đã giảm kịch khung 3.000 đồng/lít.

Trong bối cảnh, giá dầu thô thế giới liên tiếp giảm, giao dịch quanh ngưỡng 95 USD/thùng, dưới tác động của các yếu tố suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến tiêu thụ.

Giá xăng dầu
Giá xăng dầu giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày 1.8. Ảnh: Ngọc Lê

Theo lý giải từ Bộ Công Thương, dù giá xăng dầu thế giới giảm ở những ngày đầu kỳ điều hành (kỳ điều hành từ ngày 21.7.2022-1.8.2022) do thông tin Hoa Kỳ công bố số liệu GDP giảm, tạo nên sự lo ngại về suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ; EU nới lỏng lệnh trừng phạt Liên bang Nga; FED tăng lãi suất….

Song, những ngày tiếp theo, khi một số nhà phân tích cho rằng chưa thể khẳng định Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế khi lao động, việc làm của Hoa Kỳ vẫn tăng, thị trường chứng khoán hồi phục, lo ngại về nguồn cung dầu thấp khi nhiều nước trong khối OPEC khó tăng công suất theo cam kết… đã đẩy giá xăng dầu tăng.

"Nhìn chung, giá xăng dầu trong kỳ vừa qua diễn biến tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm nhẹ. Với mức bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá là: 110,6 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 1,2% so với kỳ trước); 114,5 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 1,54%)" - liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết.

Theo liên Bộ Tài chính - Công Thương, trong các kỳ điều hành thời gian qua, cơ quan quản lý đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cho các mặt hàng xăng và dầu với mức chi 100-1.500 đồng/lít. Việc này khiến số dư Quỹ Bình ổn hiện ở mức thấp, tại nhiều doanh nghiệp thậm chí còn âm.

Tại phiên điều chỉnh ngày 1.8, liên Bộ đã không chi, nhưng lại thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng ở mức 800-850 đồng/lít. Thực tế, giá xăng đã có thể giảm tới 1.300 đồng/lít nếu cơ quan quản lý không thực hiện trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

“Mục đích để có dư địa điều hành bình ổn giá xăng dầu cho giai đoạn các tháng cuối năm, khi thị trường xăng dầu vẫn đang tiềm ẩn nhiều bất ổn”, theo liên Bộ.

Nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới như thế nào?

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, nguồn cung trong nước chịu ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm mạnh công suất sản xuất và không cung ứng đủ sản lượng xăng dầu cho thị trường như đã cam kết.

Trong khi đó, nguồn xăng dầu từ nhập khẩu gặp khó khăn do giá tăng mạnh, cạnh tranh lớn khi nguồn cung cấp bị gián đoạn do xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng cường lượng nhập khẩu, đồng thời phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II năm 2022 cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nhằm bổ sung nguồn thiếu hụt từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Theo Bộ này, trong quý II.2022, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã đẩy mạnh việc nhập khẩu, cung ứng xăng dầu để duy trì nguồn cung cho thị trường, cho nên nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước luôn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt hàng trong hệ thống phân phối của thương nhân và tại thị trường nội địa.

Trong quý III, quý IV năm 2022, theo báo cáo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, kế hoạch sản xuất xăng dầu của 2 Nhà máy lọc dầu trong nước gồm Nghi Sơn và Bình Sơn trong 6 tháng cuối năm là: quý III dự kiến sản xuất 3,9 triệu m3 (chiếm 72% tổng nhu cầu) và quý IV dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3 (chiếm 80% tổng nhu cầu).

Về cơ bản lượng sản xuất trên theo kế hoạch đã đưa ra để cân đối cung cầu từ đầu năm 2022 và đã được phân giao thực hiện cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

"Hiện 2 nhà máy đều đang vận hành ở công suất tối đa, Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến sẽ vận hành ở mức công suất 105% trong 6 tháng cuối năm 2022 để cung ứng xăng dầu cho thị trường", Bộ Công Thương cho hay.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng giảm, người lao động miền núi vẫn loay hoay trong cơn bão giá

Trần Trọng |

Hòa Bình - Giá xăng tăng cao đã đẩy tất cả mặt hàng lên theo, tuy nhiên sau nhiều ngày xăng giảm sâu, người lao động vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bão giá.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Giá xăng đồng loạt giảm lần thứ tư liên tiếp

Phương Anh |

Từ 15h chiều ngày 1.8, giá xăng E5RON92 giảm 450 đồng/lít, xăng RON95 giảm 470 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp kể từ đầu tháng 7.2022.

Giá xăng giảm, về mức hơn 24.000 đồng mỗi lít

Cường Ngô |

Từ 15h chiều 1.8, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Xăng E5RON92 giảm 450 đồng/lít, xăng RON95 giảm 470 đồng/lít.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Giá xăng giảm, người lao động miền núi vẫn loay hoay trong cơn bão giá

Trần Trọng |

Hòa Bình - Giá xăng tăng cao đã đẩy tất cả mặt hàng lên theo, tuy nhiên sau nhiều ngày xăng giảm sâu, người lao động vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bão giá.

Toàn cảnh giá xăng dầu 2022: Giá xăng đồng loạt giảm lần thứ tư liên tiếp

Phương Anh |

Từ 15h chiều ngày 1.8, giá xăng E5RON92 giảm 450 đồng/lít, xăng RON95 giảm 470 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp kể từ đầu tháng 7.2022.

Giá xăng giảm, về mức hơn 24.000 đồng mỗi lít

Cường Ngô |

Từ 15h chiều 1.8, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Xăng E5RON92 giảm 450 đồng/lít, xăng RON95 giảm 470 đồng/lít.