Hết vé chỉ trong 3 tiếng đồng hồ
Hơn 16h, bà Nguyễn Thị Yên (70 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhận 2 cùi vé số từ đại lý (140 vé/cùi). Cầm trên tay những tờ vé số mới, bà Yên đến công viên Lưu Hữu Phước bán dạo, rồi ghé vào một vài quán ăn trên đường Lý Tự Trọng (quận Ninh Kiều) để mời khách.
Bà Yên kể, nhiều người hỏi mua với số lượng lớn, có người mua 10 tờ, có người mua vài chục tờ tặng người thân, bạn bè để lấy may dịp đầu năm. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, lượng vé số trên tay bà đã hết sạch.
“Tết là thời điểm vé số đắt khách nhất trong năm. Tôi lấy vé lúc hơn 16h, đi bán dạo một vòng đến khoảng 19h là vé đã không còn, sáng hôm sau rảnh lại ngồi chơi không. Cũng nhờ vậy tôi mới có thời gian ăn Tết cùng gia đình”, bà Yên vui mừng nói.
Tương tự, hàng trăm tờ vé số của chị Diệu (bán vé số dạo tại quận Ninh Kiều) cũng chỉ bán trong buổi sáng là hết. “Ngày thường, tôi đi bộ mỏi chân cũng khó có người mua, nhưng những ngày Tết chỉ cần dạo vài tuyến đường trung tâm thôi là đã hết hàng”, chị Diệu nói.
Chị Diệu cho hay, bình thường mỗi ngày chị lấy từ đại lý 2 cùi vé số để bán (120 vé/cùi). Tuy nhiên, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, những ngày Tết chị thường xin đại lý được lấy nhiều vé số hơn để bán kiếm thêm thu nhập (vé số ngày Tết tăng là 140 vé/cùi).
Ngồi tại chỗ cũng đắt khách
Chạy dọc tuyến đường 30/4 (quận Ninh Kiều), những người bán vé số tại chỗ cũng “cháy hàng” không thua kém gì người đi bán dạo.
Quan sát thấy, dù bán tại chỗ nhưng những điểm này vẫn đắt khách, tấp nập người mua. Hầu hết khách hàng chạy ngang đều chủ động dừng xe để tìm mua những số độc, số đẹp lấy may đầu xuân.
Ông Khanh (51 tuổi, bán vé số 3 năm) kể, mỗi ngày ông đều ngồi tại điểm này để bán chứ không đi mời dạo như người khác. Ngày thường ông bán rất chậm, thậm chí hôm nào trời mưa còn phải ôm lại vài chục vé và lỗ nhiều.
“Mấy ngày Tết, những người bán vé số như chúng tôi làm ăn được lắm. Riêng tôi lấy số lượng nhiều, 4 cùi gồm 560 tờ vé số nhưng chỉ bán tới trưa là hết. Đầu năm khách hàng mua vé số lấy may còn mình buôn bán được thấy cũng mừng”, ông Khanh phấn khởi.
Theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cần Thơ, từ ngày 1.1 - 16.2 (hết mùng 7 Tết), doanh số phát hành của đơn vị này là 880 tỉ đồng, doanh thu tiêu thụ là 880 tỉ đồng (đạt 100%).
Trong đó, chi phí trả thưởng là 401,3 tỉ đồng (chiếm 45,60%); nộp ngân sách nhà nước 280 tỉ đồng; chi an sinh xã hội 2,1 tỉ đồng.
Kế hoạch năm 2024, Công ty này phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, với mục tiêu doanh thu tiêu thụ trên 6.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 700 tỉ đồng, nộp ngân sách từ 1.765 tỉ đồng trở lên.
Trước đó, ngày 27.12.2023, Bộ Tài Chính đã có công văn gửi Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam về việc tăng hạn mức phát hành và doanh số phát hành 4 kỳ vé xuân Giáp Thìn 2024.
Cùng ngày, Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có công văn gửi các Công ty Xổ số kiến thiết thành viên về việc tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé xuân Giáp Thìn 2024.
Các Công ty Xổ số triển khai tăng 1 kỳ trước Tết, từ 3.2 - 9.2 (tức 24 - 30 tháng Chạp); tăng 3 kỳ sau Tết, từ 10.2 - 1.3 (tức mùng 1 Tết - 21 tháng Giêng).