Ưu tiên tiêm vaccine để nông nghiệp “đỏ lửa” sản xuất trong dịch bệnh

Vũ Long |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, việc tiêm vaccine cho nhóm sản xuất, chế biến, cung ứng nông sản ra thị trường hết sức quan trọng.

Ưu tiên vaccine cho công nhân các nhà máy thực hiện "3 tại chỗ"

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Chế biến lâm sản (VIFOREST), cho biết: Dịch bệnh COVID-19 đang tác động trực tiếp lên toàn nền kinh tế, trong đó có ngành hàng nông, lâm, thủy sản. Ngành chế biến và xuất khẩu đồ gỗ dự kiến năm 2021 mang về 14 tỉ USD, nhưng hiện tại dịch bệnh COVID-19 đang khiến nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai... lao đao.

"Trước đây mỗi tháng chúng tôi xuất đi hàng trăm container sản phẩm, thì nay chỉ còn khoảng 40 container/tháng. Hơn bao giờ hết, công nhân ngành chế biến và xuất khẩu gỗ cần được ưu tiên tiêm vaccine để ổn định sản xuất, đảm bảo các mục tiêu xuất khẩu" - ông Đỗ Xuân Lập nói.

Theo ông Đỗ Xuân Lập, VIFOREST đã 2 lần đàm phán, đặt mua khoảng 1 triệu liều vaccine Moderna để tiêm cho người lao động.

"Mua vaccine cần có sự đàm phán của Chính phủ và sự hỗ trợ của Bộ Y tế sau khi vaccine được nhập về. Vì vậy, chúng tôi mong Chính phủ và Bộ Y tế hỗ trợ để công nhân ngành gỗ được tiêm vaccine phòng chống COVID-19, đảm bảo ổn định sản xuất" - Chủ tịch VIFOREST bày tỏ.

Mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng đã gửi công văn đề nghị Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hỗ trợ để ổn định sản xuất. Trong đó có đề xuất ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân ngành chế biến thủy sản.

Theo ông Trương Đình Hòe - Chủ tịch VASEP, do thực tế lượng vaccine còn hạn chế và không có ngay một lúc, nên VASEP đề nghị, sau những người làm tại các cơ sở y tế và những cán bộ liên quan phải tiếp xúc với người dân, người cao tuổi, người có bệnh nền thì thứ tự tiếp theo là những người lao động (trong sản xuất, lưu thông các mặt hàng thiết yếu; trong các nhà máy, các khu công nghiệp – thực hiện sản xuất cho xuất khẩu nói chung và sản xuất, xuất khẩu thủy sản nói riêng). Trong đó, cần đặc biệt ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng lao động tại các nhà máy đang áp dụng phương thức “3 tại chỗ” tại các địa phương.

"Với thứ tự ưu tiên và tập trung tiêm vaccine ngay cho người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản, chúng ta sẽ vừa giữ được thị trường đối tác xuất khẩu, vừa duy trì được sản xuất và công ăn việc làm cho rất nhiều lao động, bao gồm cả nông dân, ngư dân khai thác biển và sản xuất nguyên liệu ở phía trước.

Điều này cũng để khẳng định rằng, chúng ta trong ngắn hạn lúc này vẫn phải thực hiện mục tiêu kép nhưng với trọng tâm mới là phát triển kinh tế với trọng điểm là sản xuất, lưu thông các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng xuất khẩu" - ông Trương Đình Hòe nhấn mạnh.

Ưu tiên vaccine cho ngành lo “bếp ăn” của cả nước

Theo Bộ NNPTNT, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có những diễn biến căng thẳng với chủng virus Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, nguy hiểm.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NNPTNT, các sở NNPTNT, tổ chức nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp phải thường xuyên tiếp xúc với người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công tác chỉ đạo sản xuất và khai thông thị trường nông sản, cung ứng các dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo, tổ chức tiêm vaccine cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, tổ chức nghề nghiệp lĩnh vực NN đóng trên địa bàn, qua đó góp phần duy trì, vận hành thông suốt các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội song song với công tác phòng chống dịch COVID-19 như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine đợt 6, kéo dài đến hết tháng 8

Nguyễn Huyên |

"Từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh xem như bước vào đợt 6 tiêm vaccine", Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nói và cho biết đây là đợt tiêm đặc biệt dự kiến kéo dài hết tháng 8 với sự hỗ trợ của Chính phủ.

TPHCM hoàn thành đợt tiêm vaccine thứ 5

Huyên Nguyễn |

Cập nhật đến sáng 3.8, TPHCM đã tiêm vaccine COVID-19 cho 920.329 người trong đợt 5. Như vậy, đến nay, thành phố đã đạt kế hoạch tiêm chủng đợt 5 trong vòng 10 ngày.

Hà Nội tiêm vaccine cho trên 200 lái xe tham gia phòng, chống dịch

Minh Hạnh |

Từ chiều 2.8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức tiêm vaccine cho lực lượng lái xe tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 điểm là Trạm Y tế phường Phú Lãm, Trạm Y tế phường Kiến Hưng, Trạm Y tế phường Dương Nội (thuộc Trung tâm Y tế quận Hà Đông).

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine đợt 6, kéo dài đến hết tháng 8

Nguyễn Huyên |

"Từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh xem như bước vào đợt 6 tiêm vaccine", Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nói và cho biết đây là đợt tiêm đặc biệt dự kiến kéo dài hết tháng 8 với sự hỗ trợ của Chính phủ.

TPHCM hoàn thành đợt tiêm vaccine thứ 5

Huyên Nguyễn |

Cập nhật đến sáng 3.8, TPHCM đã tiêm vaccine COVID-19 cho 920.329 người trong đợt 5. Như vậy, đến nay, thành phố đã đạt kế hoạch tiêm chủng đợt 5 trong vòng 10 ngày.

Hà Nội tiêm vaccine cho trên 200 lái xe tham gia phòng, chống dịch

Minh Hạnh |

Từ chiều 2.8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức tiêm vaccine cho lực lượng lái xe tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 điểm là Trạm Y tế phường Phú Lãm, Trạm Y tế phường Kiến Hưng, Trạm Y tế phường Dương Nội (thuộc Trung tâm Y tế quận Hà Đông).