Ủng hộ thêm 2.360 tỉ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Tính đến 17h00 ngày 2.6, số tiền từ các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã lên đến 2.360 tỉ đồng.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến cần khoảng 150 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, tổng kinh phí ước tính khoảng trên 25,2 nghìn tỉ đồng. Về kinh phí để mua vắc-xin, ngân sách trung ương dự kiến bố trí khoảng 16 nghìn tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn; ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỉ đồng. Đặc biệt, nếu dịch bệnh kéo dài thì nhu cầu vaccine sẽ tăng cao, kinh phí mua vaccine sẽ rất lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, khó đáp ứng được mục tiêu phòng dịch cho toàn dân. Vì vậy, việc đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 là rất cần thiết.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương huy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, theo đó, đề nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính có hướng dẫn các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng dịch COVID-19 xác định các chi phí được trừ khi tính thu nhập doanh nghiệp.

Sau 3 ngày phát động, tính tới 17h00 ngày 2.6.2021, các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban đã đóng góp được số tiền 2.360 tỉ đồng.

Số tiền đóng góp, ủng hộ từ các Tập đoàn, Tổng công ty sẽ được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển tới Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 do Kho bạc Nhà nước quản lý tại sự kiện ra mắt Quỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 Thứ bảy, ngày 5.6.2021, tại Hà Nội, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Một số Tập đoàn, Tổng công ty đóng góp, ủng hộ số kinh phí lớn là:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 400 tỉ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 400 tỉ đồng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 400 tỉ đồng

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) 200 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) 200 tỉ đồng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) 200 tỉ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 200 tỉ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 200 tỉ đồng

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) 100 tỉ đồng

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) 50 tỉ đồng

Trước đó, một số doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã trực tiếp ủng hộ qua các cơ quan liên quan và địa phương để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phương Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 5.6, tại Hà Nội.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Ngày 31.5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban.

Huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đó là nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 5.6, tại Hà Nội.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Phương Hà |

Ngày 31.5, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban.

Huy động mọi nguồn lực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Kiên định tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đó là nội dung trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19.