“Ứng dụng KHCN là việc sống còn và quyết định sự phát triển của TKV"

PV |

“Ứng dụng KHCN là việc sống còn và quyết định sự phát triển của TKV" - đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải tại Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình ứng dụng tự động hoá (TĐH), tin học hoá (THH) của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đáp ứng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 vừa qua.

Nhấn mạnh trong báo cáo rà soát, đánh giá tình hình ứng dụng TĐH, THH đáp ứng thời đại cách mạng công nghệ 4.0 năm 2018 và quý 1.2019, kế hoạch thực hiện năm 2019 - 2020 được Trưởng ban KCL Tập đoàn - Đỗ Hồng Nguyên trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: Những năm qua, lãnh đạo Tập đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, có những chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với việc triển khai ứng dụng TĐH, THH trong toàn Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhiều năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, các đơn vị đã từng bước triển khai ứng dụng TĐH vào các công đoạn của SXKD. Các đơn vị đã quan tâm đầu tư mạng hạ tầng truyền thông số tốc độ cao, kết hợp xây dựng các trung tâm điều khiển giám sát tập trung hiện đại có khả năng bao quát toàn mỏ và điều khiển tập trung như: Hà Lầm, Khe Chàm, Uông Bí, Dương Huy, Tuyển Vàng Danh II...; một số các đơn vị khác cũng lên kế hoạch đầu tư theo định hướng trung tâm điều độ, tích hợp các hệ thống TĐH tập trung như: Núi Béo, Khe Chàm II-IV, mỏ Bắc Cọc Sáu - Than Hạ Long, Thống Nhất... Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển ngày càng nhanh đáp ứng thời đại CMCN 4.0, việc ứng dụng TĐH, THH của TKV nói chung hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn, nhiều “bài toán khó” cần tìm ra những lời giải cho thoả đáng.

Sauk hi nghe báo cáo tham luận của một số đơn vị có các hệ thống TĐH, THH đã áp dụng có hiệu quả để các đơn vị tham khảo, học hỏi kinh nghiệm như: Cty than Dương Huy, Cty CP than Hà Tu, TCty CN Hoá chất mỏ và Trường Quản trị kinh doanh… Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, nhấn mạnh vào vai trò đặc biệt quan trọng của việc ứng dụng TĐH, THH trong toàn TKV - đây là việc sống còn, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên. Đồng thời, khẳng định: “Chúng ta không bàn đến những kết quả đã đạt được, việc quan trọng nhất hiện nay là phải thực sự đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận vấn đề, nhất là tư duy của người đứng đầu đơn vị trong việc ứng dụng TĐH, THH, coi đây là mối quan tâm hàng đầu cùng với sản xuất kinh doanh, từ đó phải tiếp tục xây dựng và triển khai những nhóm giải pháp đồng bộ trong công tác này, không thể lơi là hay chậm hơn được nữa…”.

PV
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.