UKVFTA có hiệu lực chính thức từ 1.5.2021: Thương mại 2 chiều bứt phá

Vũ Long |

Sau 4 tháng áp dụng hiệu lực tạm thời, từ 1.5.2021, Hiệp định UKVFTA sẽ có hiệu lực chính thức, hỗ trợ thương mại 2 nước tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ (Bộ Công Thương), quy định tại Khoản 2a Điều 9, Hiệp định Thương mại Vương quốc Anh và Bắc Ai Len – Việt Nam (UKVFTA) sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau ngày nhận được thông báo cuối cùng của các bên về việc đã hoàn tất thủ tục pháp lý nội bộ.

Theo đó, Hiệp định UKVFTA sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1.5.2021.

Hiện tại, Vương quốc Anh tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Châu Âu, sau Đức và Hà Lan.

Trước đó, để Hiệp định UKVFTA được triển khai hiệu quả, Vương quốc Anh và Việt Nam đã thống nhất hiệu lực tạm thời của Hiệp định UKVFTA từ 1.1.2021. Kể từ thời điểm UKFTA có hiệu lực tạm thời, thương mại hai chiều giữa 2 quốc gia đã bắt đầu khởi sắc.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy: 2 tháng đầu năm 2021 (số liệu tháng 3 chưa công bố), kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 1,024 tỉ USD, tăng 20,05% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 1.2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 657,35 triệu USD, tăng 78,57% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều xuất đi, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 598,07 triệu USD, tăng 84,61% so với tháng 1.2020 và tăng 56,51% so với tháng 12.2020.

Trong các mặt hàng xuất khẩu sang Anh, so với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng thủy sản đạt 19,72 triệu USD, tăng 18,1%. Đặc biệt, nhóm hàng rau quả đạt 1,04 triệu USD, tăng tới 148,6%.

Bên cạnh đó, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 252,59 triệu USD, tăng 371,6% so với cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng: 74,58 triệu USD, tăng 109,9%; máy tính và sản phẩm linh kiện điện tử: 31,82 triệu USD, tăng 91%; sắt thép các loại: 15,96 triệu USD, tăng 11%…

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Vương quốc Anh vào Việt Nam trong tháng 1.2021 đạt 59,297 triệu USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 12.2020, Vương quốc Anh hiện có 411 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký là 3,84 tỉ USD, đứng thứ 15 trong tổng số 139 quốc gia hiện có dự án đầu tư tại Việt Nam. Các dự án đầu tư quan trọng của Anh tập trung vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dầu mỏ, năng lượng tái tạo…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Anh bứt phá ngoạn mục sau UKVFTA

Thuỳ Dung |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt mức cao sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực.

Việt Nam - Anh ký kết Hiệp định UKVFTA

Thuỳ Dung |

Việt Nam và Anh chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) vào 21h tối nay (29.12.2020).

Việt Nam - Anh kết thúc đàm phán Hiệp định UKVFTA

Phạm Dung |

Chiều 11.12, lễ ký biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là bước quan trọng để hướng đến việc 2 nước sớm ký kết chính thức Hiệp định này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Anh bứt phá ngoạn mục sau UKVFTA

Thuỳ Dung |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt mức cao sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực.

Việt Nam - Anh ký kết Hiệp định UKVFTA

Thuỳ Dung |

Việt Nam và Anh chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) vào 21h tối nay (29.12.2020).

Việt Nam - Anh kết thúc đàm phán Hiệp định UKVFTA

Phạm Dung |

Chiều 11.12, lễ ký biên bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là bước quan trọng để hướng đến việc 2 nước sớm ký kết chính thức Hiệp định này.