UBND TPHCM xem xét, đánh giá việc cho phép hàng quán bán tại chỗ

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang đề nghị các cơ quan, đặc biệt là ngành Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác tổ chức như thế nào khi cho phép mở bán tại chỗ. Đây là thông tin đại diện Sở Công Thương đưa ra trong cuộc họp báo chiều 21.10.

Thực hiện theo bộ tiêu chí mới

Lý giải về việc ban hành bộ tiêu chí mới, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - cho biết ngày 15.10, UBND TPHCM ban hành quyết định 3589 về bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại. Quyết định này ban hành bộ tiêu chí thay thế quyết định 3328.

"Lý do ban hành quyết định này vì khi thực hiện Nghị quyết 128 và đặc biệt là có sự hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định 4800 có những tiêu chí đánh giá về dịch bệnh, về phòng chống dịch, do đó thành phố phải ban hành bộ tiêu chí mới để phù hợp với các quy định này. Các doanh nghiệp, tổ chức căn cứ theo bộ tiêu chí 3589 để xem xét, xây dựng tiêu chí trong công tác phòng chống dịch" - ông Tú nói và cho hay, việc kiểm tra cũng sẽ bám sát theo bộ tiêu chí 3589.

Về đề xuất người dân có thể kinh doanh ăn uống tại chỗ, ông Tú cho biết, hiện Sở Công Thương đang trình xin ý kiến UBND thành phố và UBND TPHCM đang đề nghị các cơ quan, đặc biệt là ngành Y tế để đánh giá tình hình dịch bệnh và công tác tổ chức như thế nào khi cho phép mở bán tại chỗ.

“Việc này còn phải xem xét và đánh giá rất cụ thể” - ông Tú cho biết trước khi Hiệp hội ẩm thực miền Nam đề nghị thì Sở Công Thương cũng đã có dự tính trình Uỷ ban xem xét về vấn đề này.

4 quận, huyện chưa mở lại chợ

Ông Tú cho biết thêm, về tình hình kinh doanh hôm nay, tổng lượng hàng cung ứng đưa về thành phố ước đạt hơn 5.900 tấn. Hiện nay, lượng hàng cung ứng tại các điểm tập kết, trung chuyển xung quanh 3 chợ đầu mối tăng lên mỗi ngày.

Trước ngày 1.10, mỗi ngày chỉ trên dưới 1.000 tấn, nay lên 1.800 tấn, gấp đôi so với 20 ngày trước. TPHCM đã mở được 96/231 chợ truyền thống. Còn 4 quận, huyện chưa mở được chợ nào.

“Không phải là không chịu mở mà vì các quận này cần đánh giá và đảm bảo an toàn từng bước mở lại, không thể mở ào ạt. Trong điều kiện chưa mở lại các chợ truyền thống, xung quanh các chợ không được để buôn bán tự phát làm ảnh hưởng an toàn phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm” - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết sắp tới, thành phố cho phép thêm 16 chợ truyền thống được mở lại.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp, tuy nhiên theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, hiện tại việc đi học trở lại vẫn chưa được triển khai ngay mà còn phụ thuộc vào kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Người dân Cần Thơ phấn khởi uống cà phê, ăn sáng ngày đầu cho bán tại chỗ

Minh Ánh |

Từ ngày 19.10, Cần Thơ chính thức cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, quán ăn, cà phê, trà sữa,...được phép phục vụ tại chỗ. Người dân đổ xô cà phê, ăn sáng ngày đầu nới lỏng, "thích ứng với đại dịch".

TPHCM nói gì về việc hàng quán bán ăn uống tại chỗ?

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua, TPHCM xuất hiện việc hàng quán ăn uống tại chỗ, theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở xử phạt những đơn vị vi phạm Chỉ thị 18.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp, tuy nhiên theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, hiện tại việc đi học trở lại vẫn chưa được triển khai ngay mà còn phụ thuộc vào kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Người dân Cần Thơ phấn khởi uống cà phê, ăn sáng ngày đầu cho bán tại chỗ

Minh Ánh |

Từ ngày 19.10, Cần Thơ chính thức cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, quán ăn, cà phê, trà sữa,...được phép phục vụ tại chỗ. Người dân đổ xô cà phê, ăn sáng ngày đầu nới lỏng, "thích ứng với đại dịch".

TPHCM nói gì về việc hàng quán bán ăn uống tại chỗ?

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua, TPHCM xuất hiện việc hàng quán ăn uống tại chỗ, theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở xử phạt những đơn vị vi phạm Chỉ thị 18.