UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP.Móng Cái báo cáo việc mở lại các điểm bán hàng cho khách Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Trong khi nỗ lực dẹp “loạn” thị trường khách đường bộ Trung Quốc của Quảng Ninh đang có nhiều tiến triển thì TP.Móng Cái đồng loạt cho các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc hoạt động trở lại. Điều lạ là, việc cho phép các điểm bán hàng trên hoạt động trở lại không được công bố rõ ràng, công khai, khiến các Cty lữ hành, các HDV - tuân thủ lệnh của tỉnh, không dám đưa khách vào các điểm bán hàng - bức xúc, vì không đưa khách vào, các đối tác Trung Quốc không giao khách.

Đại diện một số công ty lữ hành cho biết, ngày 23.5, có ít nhất 10 đoàn khách Trung Quốc đã ghé vào điểm mua sắm ASEAN tại Đại lộ Hòa Bình, TP.Móng Cái. Theo đại diện các cty này và một số HDV, từ nhiều ngày qua, một số Cty lữ hành liên tục đưa khách vào đây và họ đã báo cho thành phố nhưng không thấy xử lý. Ở một vài điểm bán hàng khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Chia sẻ với Lao Động, đại diện một số Cty lữ hành cho biết: Các đối tác Trung Quốc yêu cầu phải đưa khách vào các điểm bán hàng thì mới giao khách. “Chúng tôi kiên quyết không đưa vào vì sợ bị phạt thì các đối tác Trung Quốc nói: Các Cty khách đưa vào có sao đâu!” - đại diện một Cty lữ hành bức xúc.

Tuy nhiên, đến ngày 23.5, một số Cty  lữ hành, HDV mới biết thông tin UBND TP.Móng Cái đã cho phép các điểm bán hàng phục vụ khách du lịch đường bộ Trung Quốc hoạt động trở lại, qua một bài viết trên Cổng thông tin TP.Móng Cái. Theo đó, “các cơ sở mua sắm có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, trong đó có 8 cơ sở mua sắm bị tạm thời thu giấy phép đạt chuẩn, đã đồng loạt được TP.Móng Cái cho phép hoạt động trở lại bình thường từ 16.5.2017”.

Điều này khiến những nhà quản lý, các cơ quan chuyên môn lẫn giới kinh doanh hoàn toàn bất ngờ, bởi UBND TP.Móng Cái không hề có thông báo chính thức.

Trong khi đó, 16 điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” tại TP.Hạ Long vẫn bị tạm dừng trong khi chờ Sở Du lịch chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện, phương thức quản lý, thanh toán… đối với các điểm bán hàng này.

Đại diện một số Cty lữ hành và các HDV tiếng Trung đề nghị TP.Móng Cái có công bố chính thức, rõ ràng rằng: Các điểm bán hàng trên đã được trở lại hoạt động bình thường chưa? Nếu được thì các Cty  lữ hành có được phép đưa khách vào hay không?

Theo một số HDV, sau khi một số điểm bán hàng được đón khách Trung Quốc trở lại, giá tour đã giảm từ 30-40 NDT.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Hợp - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, đang yêu cầu TP.Móng Cái báo cáo những thông tin trên.

Như báo Lao Động đã phản ánh, các điểm bán hàng “chỉ đón khách Trung Quốc” có doanh thu cực “khủng”, nhưng nộp thuế cực thấp, trong khi chất lượng hàng hóa không tương xứng với đồng tiền khách bỏ ra.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.