XUNG QUANH DỰ ÁN ĐỔ ĐẤT, ĐÁ LẤP VỊNH NHA TRANG:

UBND tỉnh Khánh Hoà có tự mâu thuẫn?

NHIỆT BĂNG |

Dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (trên đảo Hòn Rùa) là không phù hợp với quy hoạch vịnh Nha Trang đã được phê duyệt vào tháng 9.2011.

Bỏ qua ý kiến đề xuất đó của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, dự án này vẫn được UBND tỉnh đồng ý chủ trương, cấp giấy chứng nhận đầu tư (!). 

Kiểm điểm 3 cá nhân, 1 tập thể

Ngày 1.4, liên quan đến việc đổ đất, đá lấn biển Nha Trang đối với các dự án (trong đó có Dự án trồng rừng kết hợp nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa), Sở TNMT đã tiến hành nghiêm túc kiểm điểm 3 cá nhân và 1 tập thể là Chi cục Quản lý đất đai. Tuy vậy, danh tính các cá nhân bị kiểm điểm, cũng như hình thức kiểm được không được tiết lộ.

Theo Sở TNMT, việc Cty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa thực hiện lấn biển và xẻ núi để làm mặt bằng thi công xây dựng các công trình, nhà hàng và làm đường là vi phạm đến các lĩnh vực môi trường, đất đai, di sản và xây dựng.

Bởi báo cáo đánh giá tác động môi trường (do Bộ TNMT phê duyệt) của dự án này không có các hạng mục lấn biển, xẻ núi, nhưng Cty đã đổ đất lấn biển với diện tích hơn 12.870m2 và đường giao thông nội bộ ngoài ranh giới đất dự án được giao trên đảo Hòn Rùa với diện tích 1.068m2, dài 127m.

Theo Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa Đoàn Minh Long, việc trồng rừng và nuôi rong biển trên thực tế là không thấy thực hiện. Nhưng vào tháng 1.2016, Bộ TNMT lại phê duyệt đánh giá tác động môi trường của dự án với nội dung chính là xây dựng khu du lịch sinh thái với diện tích gần 2,6ha.

Tiếp đến, tháng 8.2016, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cho phép chủ đầu tư được xây dựng 16 công trình (gồm cổng tam quan, nhà đón tiếp, nhà trung tâm, nhà khách, nhà kỹ thuật, đường giao thông nội bộ...) và đã xảy ra hành vi vi phạm lấn biển, làm đường xẻ núi. Ngày 27.3, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên họp chất vấn các đơn vị liên quan về việc chậm xử lý sai phạm của các dự án đổ đất, đá lấn vịnh Nha Trang.

Điều đáng nói là, tại diễn đàn này, việc xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường, đất đai, di sản và xây dựng vẫn không được công khai cho đại biểu, cử tri biết. Trong khi đó, ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa - thừa nhận, hầu hết các sai phạm đều chưa được khắc phục, khôi phục hiện trạng ban đầu dù UBND tỉnh yêu cầu báo cáo trước ngày 16.10.

UBND tỉnh tự mâu thuẫn?

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được Bộ TNMT phê duyệt, Cty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa được đào đắp, san lấp mặt bằng cho các khu vực thi công công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án nhưng thực hiện theo nguyên tắc tôn trọng địa hình tự nhiên, san nền cục bộ cho từng công trình.

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa - cho biết, trong quá trình tham gia ý kiến thỏa thuận địa điểm đầu tư theo đề nghị của Sở KHĐT, đơn vị này đã có ý kiến góp ý việc chủ đầu tư xin đầu tư dự án này ở Hòn Rùa là không phù hợp với quy hoạch vịnh (Đồ án quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vịnh Nha Trang).

Cụ thể, khi trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đồ án trên, tại tờ trình 1615 (ngày 13.7.2011) của Sở Xây dựng có xác định khu vực đảo Hòn Rùa định hướng quy hoạch như sau: "Nếu khai thác làm dịch vụ du lịch phải đạt các tiêu chí: Dự án phải đủ lớn để xứng đáng đầu tư, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan".

Ngày 8.9.2011, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch vịnh Nha Trang. Theo đó, toàn bộ đảo Hòn Rùa quy định: Giữ nguyên hiện trạng để khai thác yếu tố cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, ấn tượng trong khu vực. Lúc này, khu đất chủ đầu tư dự kiến lập dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Hòn Rùa nằm tại phía tây của đảo có diện tích 2,75ha và nằm trọn trong đồ án quy hoạch vịnh.

Thế nhưng, bỏ qua ý kiến của Sở Xây dựng về việc dự án không phù hợp với quy hoạch vịnh Nha Trang, ngày 4.3.2013, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn đồng ý về chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Trồng rừng kết hợp nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa vào tháng 11.2013(!). Rõ ràng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tự mâu thuẫn khi cho phép thực hiện dự án này.

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổ đất, đá lấp vịnh Nha Trang: Kiểm điểm 3 cá nhân, 1 tập thể

Nhiệt Băng |

Trong khi Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Khánh Hòa kiểm điểm 3 cá nhân, 1 tập thể thì Sở Xây dựng cho rằng, dự án Trồng rừng kết hợp nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa là không phù hợp với quy hoạch vịnh Nha Trang. 

Kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị để xảy ra lấn vịnh Nha Trang

Nhiệt Băng |

Chiều 27.3, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phiên họp chất vấn các đơn vị liên quan về việc chậm xử lý sai phạm của các dự án đổ đất đá lấn vịnh Nha Trang.

HĐND tỉnh sẽ chất vấn phó chủ tịch và chủ tịch UBND tỉnh

N.BĂNG |

Chiều 21.3, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức tặng thưởng đột xuất đối với 2 phóng viên Tạ Văn Long và Phạm Thế Anh (Báo Khánh Hòa) bị bắt giữ trái phép, thu giữ tài sản, lột áo quần sau khi dũng cảm xâm nhập hiện trường bãi khai thác quặng vonfram trái phép ở tiểu khu 193, rừng phòng hộ xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. 

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Vụ đổ đất, đá lấp vịnh Nha Trang: Kiểm điểm 3 cá nhân, 1 tập thể

Nhiệt Băng |

Trong khi Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Khánh Hòa kiểm điểm 3 cá nhân, 1 tập thể thì Sở Xây dựng cho rằng, dự án Trồng rừng kết hợp nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa là không phù hợp với quy hoạch vịnh Nha Trang. 

Kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị để xảy ra lấn vịnh Nha Trang

Nhiệt Băng |

Chiều 27.3, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phiên họp chất vấn các đơn vị liên quan về việc chậm xử lý sai phạm của các dự án đổ đất đá lấn vịnh Nha Trang.

HĐND tỉnh sẽ chất vấn phó chủ tịch và chủ tịch UBND tỉnh

N.BĂNG |

Chiều 21.3, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức tặng thưởng đột xuất đối với 2 phóng viên Tạ Văn Long và Phạm Thế Anh (Báo Khánh Hòa) bị bắt giữ trái phép, thu giữ tài sản, lột áo quần sau khi dũng cảm xâm nhập hiện trường bãi khai thác quặng vonfram trái phép ở tiểu khu 193, rừng phòng hộ xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.