Tỷ phú Thái Lan chi 2.000 tỉ "thâu tóm" 34% cổ phần Nhà máy nước sông Đuống

Nguyễn Hà |

Một doanh nghiệp Thái Lan đã chi 2,76 tỉ baht (khoảng 2.000 tỉ đồng) để mua 34% cổ phần của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống.

Ngày 8.8.2019, Công ty Cổ phần đại chúng điện và nước WHA (gọi tắt là WHA) - một doanh nghiệp Thái Lan - đã cho phép Công ty WHA Utilities and Power Public Company Limited ký hợp đồng mua bán với ông Do Tat Thang - một cổ đông của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống để mua 33.986.774 cổ phần, tương đương với 34% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống.

Đại gia Thái mua 34% cổ phần Nước sông Đuống.
Đại gia Thái mua 34% cổ phần Nước sông Đuống.

Dự án Nhà máy Nước mặt Sông Đuống nằm ở Khu vực xã Phù Đổng & Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đây là nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với tổng công suất: 900.000 m3/ngày đêm; Tổng công suất dự kiến: 1.200.000 m3/ngày đêm.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội (khoảng 3 triệu dân, tại 168 xã, phường thuộc 8 quận, huyện ở khu vực đông bắc và phía nam thành phố Hà Nội), các khu đô thị, khu công nghiệp trên đường 179, một số vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên… và dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao.

Giai đoạn 1, dự án có vốn đầu tư là 5000 tỉ đồng với các cổ đông sáng lập cụ thể như sau: Công ty nước sạch Hà Nội 10%; Công ty TNHH MTV ứng dụng công nghệ mới và du lịch (Newtaco) 5%; Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam - Oman (Nhà đầu tư ủy thác góp vốn) 27%; Công ty cổ phần Nước Aqua One (Nhà đầu tư ủy thác góp vốn) 58%.

Trên trang web chính thức của Công ty Công ty cổ phần Nước Aqua One (Nhà đầu tư ủy thác góp vốn) 58% cũng đã xác nhận việc danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống đã có sự xuất hiện của WHAUP (SG) 2DR PTE. LIMITED với 34% tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ.

 
Trên trang web chính thức của Công ty Công ty cổ phần Nước Aqua One xác nhận việc WHAUP có tỉ lệ 34% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 5.9.2019, Nhà máy Nước mặt sông Đuống đã chính thức khánh thành giai đoạn 1. Đây là dự án được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án được phê duyệt đầu tư theo quyết định số 499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21.3.2013 và quyết định chủ trương đầu tư số 2869/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 3.6.2016, đồng thời là công trình kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Đây cũng là nhà máy nước sạch sinh hoạt quy mô lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích 65 ha, mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 5.000 tỉ đồng và được chia làm 2 phân kỳ.

Mới đây lãnh đạo thành phố Hà Nội đã giao Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thủ đô. Ngày 6.9, tại phiên giải trình về vấn đề cung cấp nước sạch do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức, lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết, đơn vị này đã có văn bản báo cáo UBND thành phố về kế hoạch, lộ trình thực hiện điều chỉnh giá nước sạch, với 9 bước công việc, phân công rất cụ thể trách nhiệm của các cơ quan liên quan, tiến độ thời gian hoàn thành, trong tháng 9 liên ngành của thành phố Hà Nội hoàn thành rà soát giá thành của từng đơn vị cấp nước, đề xuất phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn để trong tháng 10.2019 báo cáo UBND thành phố phương án cụ thể.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mỗi ngày “bù lỗ” tiền tỉ cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

THÔNG CHÍ |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, vào tháng 6, Sở Tài Chính Hà Nội đã có cuộc họp về việc xem xét điều kiện bù giá nước của Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cho Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Cty Cổ phần Viwaco (hai đơn vị mua nước buôn rồi phân phối bán lẻ cho người dân - PV).

“Nóng” về ô nhiễm nước, không khí, vấn đề Biển Đông

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 31.10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch năm 2020. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã đề cập đến vấn đề khó khăn, tồn tại trong quản lý nguồn nước, ô nhiễm nước, không khí. Các đại biểu đã thẳng thắn đề cập đến trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc này. Ngoài ra, vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cũng được đưa ra.

Nước sạch có màu lạ, dân hoang mang, vẫn chưa có câu trả lời

NHẬT HỒ |

Người dân tại xã Lai Hòa (Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đồng loạt kiến nghị với chính quyền vì họ không có nước sạch sử dụng nhiều tháng nay. Họ vô cùng lo lắng vì nhiều tháng nay nước sinh hoạt có màu lạ khiến cuộc sống đảo lộn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội mỗi ngày “bù lỗ” tiền tỉ cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

THÔNG CHÍ |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, vào tháng 6, Sở Tài Chính Hà Nội đã có cuộc họp về việc xem xét điều kiện bù giá nước của Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cho Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Cty Cổ phần Viwaco (hai đơn vị mua nước buôn rồi phân phối bán lẻ cho người dân - PV).

“Nóng” về ô nhiễm nước, không khí, vấn đề Biển Đông

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 31.10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch năm 2020. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã đề cập đến vấn đề khó khăn, tồn tại trong quản lý nguồn nước, ô nhiễm nước, không khí. Các đại biểu đã thẳng thắn đề cập đến trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc này. Ngoài ra, vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cũng được đưa ra.

Nước sạch có màu lạ, dân hoang mang, vẫn chưa có câu trả lời

NHẬT HỒ |

Người dân tại xã Lai Hòa (Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đồng loạt kiến nghị với chính quyền vì họ không có nước sạch sử dụng nhiều tháng nay. Họ vô cùng lo lắng vì nhiều tháng nay nước sinh hoạt có màu lạ khiến cuộc sống đảo lộn.