Tỷ phú Bill Gates hé lộ thông tin bất ngờ về 6 loại vắc xin COVID-19

Mi Vân |

Tỷ phú giàu bậc nhất thế giới Bill Gate vừa hé lộ những thông tin mới nhất về vắc xin COVID-19.

Tỷ phú Bill Gates và nỗ lực tìm ra vắc xin

Tỷ phú thế giới Bill Gates cho biết: “Tôi hy vọng rằng 6 loại vắc xin COVID-19 sẽ sớm được phê duyệt và sẵn sàng phân phối vào mùa xuân năm 2021. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ y tế trong việc chống lại COVID-19".

Ngoài vắc xin của Pfizer-BioNTech đã được duyệt ở Anh, các loại vắc xin khác như Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax cũng có thể sớm được duyệt trong vài tháng tới...

Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vắc xin Pfizer-BioNTech để dùng cho trường hợp khẩn cấp với lịch trình tiêm chủng bắt đầu từ ngày 8.12.

Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) biểu quyết phê duyệt vắc xin vào ngày 10.12.

Tỷ phú Bill Gates hiện đang làm chủ quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation. Ông đã dành phần lớn khối tài sản của mình để làm từ thiện và cung cấp kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu y học, chế tạo vắc xin.

Tỷ phú thế giới Bill Gates đã dành nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư phát triển y tế. Ảnh AFP
Tỷ phú thế giới Bill Gates đã dành nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư phát triển y tế. Ảnh AFP

Tỷ phú Bill Gates đã gửi lời chúc mừng tới nhà chức trách tại các quốc gia phát triển về tiến độ nhanh chóng trong việc phê duyệt và đưa vắc xin COVID-19 vào tiêm chủng.

"Các cơ quan quản lý phương Tây đang làm rất tốt. Họ đã tổ chức các cuộc thử nghiệm giai đoạn ba vô cùng chuyên nghiệp, xem xét tính hiệu quả vắc xin và các tác dụng phụ", tỷ phú thế giới Bill Gates nhận xét.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhằm đảm bảo vắc xin được phân phối công bằng tới tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước kém phát triển.

Những loại vắc xin COVID-19 dự báo sẽ có trong năm 2021

Hiện tại, quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation đang hợp tác với Viện Serum của Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới tính theo sản lượng - để bắt đầu sản xuất và phân phối vắc xin COVID-19 của công ty AstraZeneca.

Quy trình tương tự cũng đang được triển khai với vắc xin của Novavax. Trong khi đó, vắc xin Johnson & Johnson đã tìm được nhà sản xuất riêng.

Theo Bill Gates, cả ba ứng cử viên trên đều được phát triển dựa trên công nghệ vắc xin truyền thống, có nghĩa là chúng có thể được lưu trữ với chi phí tương đối thấp hơn và ít trở ngại hơn so với các loại vắc xin của Pfizer và Moderna. Do đó, 3 vaccine này phù hợp hơn để phân phối tại các quốc gia nghèo.

"Mục tiêu là đạt được tất cả những điều này trong năm 2021, để loại bỏ đại dịch vào khoảng năm 2022, kể cả ở các nước đang phát triển", ông Bill Gates nói.

Trước đó, ngày 8.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm đảm bảo người dân Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận với vắc xin phòng bệnh COVID-19 trước khi cung cấp cho các nước khác.

Theo Tổng thống Trump, "chỉ còn vài ngày nữa", Cơ quan Quản lý Thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) sẽ cấp phép đưa vào sử dụng vắc xin do tập đoàn dược phẩm Pfizer Inc. của Mỹ và BioNTech SE của Đức phối hợp phát triển.

Điều này sẽ tạo cơ sở cho việc phân phối trên phạm vi cả nước Mỹ với dân số khoảng 330 triệu người. Theo ông, lệnh hành pháp trên đảm bảo rằng Chính phủ Mỹ sẽ ưu tiên việc cung cấp vắc xin cho công dân của mình trước khi xuất sang các quốc gia khác.

Theo tính toán của Forbes, Bill Gates hiện nằm trong top 3 tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 113,6 tỉ USD. Tuy nhiên thứ hạng của Bill Gates đã bị tụt sau khi ông trùm công nghệ Elon Musk leo lên vị trí thứ hai.

Xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới là Jeff Bezos.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, tài sản của nhà đồng sáng lập Microsoft chỉ tăng 1 tỉ USD.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tỷ phú Elon Musk bất ngờ rao bán nhà, rời California?

Trà My |

Tỷ phú thế giới Elon Musk đang rao bán căn nhà tại California để chuyển nơi ở đến Texas.

Tỷ phú nào đã vượt mặt Bill Gates trong Top tỷ phú giàu nhất thế giới?

Trà My |

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, Elon Musk đã “vượt mặt” Bill Gates để xếp ở vị trí thứ hai với tài sản ròng lên tới 136 tỉ USD.

Thừa kế gia tài của tỷ phú, "thái tử Samsung” phải nộp bao nhiêu tiền thuế?

Hương Nguyễn |

Sau khi tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, Chủ tịch Samsung Lee Kun-Hee qua đời và để lại khối tài sản khổng lồ lên tới 20,9 tỉ USD, sự quan tâm của dư luận đổ dồn vào người kế thừa gia sản này.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vì sao tỷ phú Elon Musk bất ngờ rao bán nhà, rời California?

Trà My |

Tỷ phú thế giới Elon Musk đang rao bán căn nhà tại California để chuyển nơi ở đến Texas.

Tỷ phú nào đã vượt mặt Bill Gates trong Top tỷ phú giàu nhất thế giới?

Trà My |

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, Elon Musk đã “vượt mặt” Bill Gates để xếp ở vị trí thứ hai với tài sản ròng lên tới 136 tỉ USD.

Thừa kế gia tài của tỷ phú, "thái tử Samsung” phải nộp bao nhiêu tiền thuế?

Hương Nguyễn |

Sau khi tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc, Chủ tịch Samsung Lee Kun-Hee qua đời và để lại khối tài sản khổng lồ lên tới 20,9 tỉ USD, sự quan tâm của dư luận đổ dồn vào người kế thừa gia sản này.