Tung nhiều khuyến mãi dịp 20.10, chủ tiệm hoa vẫn lo ế ẩm

Phương Duy - Kim Nhung |

thị trường hoa 20.10 khá nhộn nhịp nhưng nhiều tiểu thương cho biết, năm nay lượng khách giảm rõ rệt. Giá một số loại hoa cũng ở mức khá "mềm", không cao như nhiều năm.

Theo ghi nhận của PV Lao Động tại một số cửa hàng hoa trên địa bàn Hà Nội, các chủ cửa hàng cho biết năm nay đã chủ động nhập ít hoa hơn so với mọi năm vì lo ế ẩm.

Nguyên nhân dẫn đến việc này là bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu, trong khi giá hoa đầu vào tăng cao.

Ghi nhận trong chiều ngày 19.10, dù đã cận kề dịp lễ nhưng các cửa hàng hoa trên các tuyến phố lớn của Hà Nội vẫn trong trạng tháng đìu hiu vắng bóng khách hàng.
Ghi nhận trong chiều 19.10 và sáng 20.10, cửa hàng hoa trên các tuyến phố lớn của Hà Nội vẫn trong trạng tháng đìu hiu vắng bóng khách hàng.
 
Hậu COVID, người dân thắt chặt chi tiêu, thời tiết Hà Nội mưa rét khiến sức mua giảm đáng kể so với mọi năm.

Chị Lương Thị Huệ - chủ cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) cho biết, thị trường hoa năm nay bớt sôi động và kém sắc hơn mọi năm rất nhiều. Thay vì chọn mua hoa trong dịp lễ, người dân lại hướng nhu cầu mua sắm đến các mặt hàng như trang sức, quần áo, túi xách... với hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

"Để kích cầu lượng khách mua hoa dịp lễ, ngoài bán tại cửa hàng, năm nay tôi còn đăng bán trên các trang mạng xã hội với ưu đãi giảm đến 10% giá trong dịp lễ. Tuy nhiên, số lượng khách mua hàng không đáng kể. Thật sự rất lo lắng vì số lượng hoa bán ra mới chỉ bằng 1/3 thời điểm năm trước", chị Huệ cho biết.

 
Thị trường hoa kém sôi động, các tiểu thương "mòn mỏi" chờ khách.

Theo anh Hồng Quân - chủ cửa hàng hoa tại đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội), dịp lễ, giá tăng khoảng 10% với tùy loại hoa, trong đó, cá biệt là hoa hồng Đà Lạt có giá 250.000 đồng đồng/bó, gấp đôi so với ngày thường.

Bó hoa có giá phải chăng nhất cũng ở mức 200.000 đồng/bó, những bó hoa, lẵng hoa đẹp và được trang trí tươm tất hơn có giá từ 500.000 - 600.000 đồng/bó. Những sản phẩm được khách hàng ưa thích đa phần là các loại hoa nhập khẩu như cúc mẫu đơn hay hoa lan vàng mini...

“Theo tôi năm nay giá hoa vẫn giữ mức hợp lý, phù hợp với kinh tế người tiêu dùng trong thời buổi dịch bệnh khó khăn. Dù sức mua dịp lễ 20.10 năm nay so với các năm giảm nhiều, khoảng từ 30-40%”.

 
Anh Quân chuẩn bị lẵng hoa tươi để gửi tới một cơ quan đặt trước.

"Thời buổi kinh tế khó khăn, khiến tôi mua gì, chi gì cũng hết sức đắn đo. Bình thường mọi năm mua bó hoa 500.000 - 600.000 đồng, nhưng năm nay chỉ mua bó nhỏ khoảng 200 - 300 thôi" - anh Bình (Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào sáng 20.10, hoa hồng đang được bán tăng 3 lần so với ngày thường. Nhiều tiệm hoa cho biết phí vận chuyển hoa từ Đà Lạt tới TP.HCM hiện tăng 15% so với trước dịch, phí vận chuyển hoa nhập khẩu… tăng khoảng 5%. Giỏ trái cây quà tặng năm nay cũng kém sôi động dù mức giá bình dân hơn.

 
Dịp 20.10 được xem là cơ hội để tiểu thương gỡ vốn sau thời gian dài giãn cách xã hội. Tuy nhiên, niềm hi vọng ấy có vẻ đang dần bị dập tắt trước sự vắng bóng của khách hàng.

Trong khi đó, nhiều siêu thị như Big C, Co.opmart, Emart… tung các chương trình khuyến mãi dịp lễ này với hàng nhìn sản phẩm giảm giá, trong đó tập trung nhiều ở nhóm hàng thời trang, hóa mỹ phẩm, đồ lưu niệm… Tuy nhiên, theo ghi nhận, sức mua các mặt hàng này vẫn chưa tăng nhiều.

Các cửa hàng trang sức, vàng bạc đá quý cũng tung ra khuyến mãi để thu hút khách hàng. Thời điểm hiện tại, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền, vì thế nhiều người lựa chọn mua kim loại quý làm quà tặng.

Phương Duy - Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Làm giàu nhờ nuôi chim trĩ đỏ

THANH TUẤN |

Đứng lên sau nhiều lần thất bại trong chăn nuôi, anh Thức đã rót vốn đầu tư vào nuôi đàn chim trĩ đỏ khoang cổ độc đáo, mang lại thu nhập hấp dẫn.

Những loại hoa đẹp và ý nghĩa nhất dành tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Hải Minh |

Dưới đây là những bó hoa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đẹp, ý nghĩa dành tặng trong dịp đặc biệt này.

Cảnh vắng lặng chưa từng có tại chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM trước ngày 20.10

NGỌC LÊ |

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10) đang cận kề, năm nay ngày lễ này diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang dần "bình thường mới" sau đợt dịch bệnh bùng phát. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), một trong những khu chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM, cảnh buôn bán khá đìu hiu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Làm giàu nhờ nuôi chim trĩ đỏ

THANH TUẤN |

Đứng lên sau nhiều lần thất bại trong chăn nuôi, anh Thức đã rót vốn đầu tư vào nuôi đàn chim trĩ đỏ khoang cổ độc đáo, mang lại thu nhập hấp dẫn.

Những loại hoa đẹp và ý nghĩa nhất dành tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Hải Minh |

Dưới đây là những bó hoa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 đẹp, ý nghĩa dành tặng trong dịp đặc biệt này.

Cảnh vắng lặng chưa từng có tại chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM trước ngày 20.10

NGỌC LÊ |

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10) đang cận kề, năm nay ngày lễ này diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang dần "bình thường mới" sau đợt dịch bệnh bùng phát. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), một trong những khu chợ hoa lớn nhất nhì TPHCM, cảnh buôn bán khá đìu hiu.