Tuần tăng giá của giá dầu thế giới

Nguyễn Thúy |

Dù giảm hơn 2 USD trong phiên cuối cùng của tuần nhưng cả dầu Brent và WTI đều trải qua một tuần tăng giá với dầu thô Brent tăng 3,4% và dầu WTI tăng 3,5%.

Giá dầu bắt đầu tuần ngày 8.8 (giờ Việt Nam) với đà lao dốc do lo ngại suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu năng lượng.

Tuy nhiên, đà giảm của “vàng đen” đã bị ngăn lại trong phiên ngày 9.8 (giờ Việt Nam) bởi dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Mỹ với nhập khẩu của Trung Quốc tăng cùng với nền kinh tế Mỹ có thêm 528.000 việc làm trong tháng 7.

Tuy nhiên giá dầu sau khi tăng nhẹ đã quay đầu “trượt dốc” ngày 10.8 (giờ Việt Nam) bởi thông tin dòng dầu sang châu Âu từ Nga qua đường ống Druzhba tạm ngưng.

Đà lao dốc của giá dầu còn được hỗ trợ bởi nhu cầu phục hồi tại Mỹ trong mùa cao điểm lái xe mùa hè ở nước này qua dữ liệu dự trữ xăng của Mỹ giảm mạnh, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 5,5 triệu thùng trong tuần trước.

Việc lạm phát “hạ nhiệt” tại Mỹ có thể làm giảm tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hỗ trợ giá dầu tiến về phía trước, nhích dần trở lại mốc 100 USD/thùng vào phiên ngày 11.8 (giờ Việt Nam).

Lạm phát ở Mỹ đang được kiềm chế, sự biến động của đồng bạc xanh, dòng chảy qua đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga đến châu Âu tạm ngưng... là những tiêu đề đáng chú ý tác động đến sự tăng giảm của giá “vàng đen” trong tuần này.
Lạm phát ở Mỹ đang được kiềm chế, dòng chảy qua đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga đến châu Âu tạm ngưng... là những tiêu đề đáng chú ý tác động đến sự tăng giảm của giá “vàng đen” trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Giá dầu tăng còn bởi dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trái chiều của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).

Cụ thể, OPEC đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới vào năm 2022 xuống 260.000 thùng/ngày. OPEC dự kiến nhu cầu sẽ tăng 3,1 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Trong khi đó, IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới lên 2,1 triệu thùng/ngày, với lý do nhu cầu chuyển đổi từ khí sang dầu trong sản xuất điện.

IEA cũng nâng triển vọng nguồn cung dầu của Nga thêm 500.000 thùng/ngày vào nửa cuối năm nay. Dù cắt giảm dự báo, nhưng con số của OPEC đưa ra vẫn cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu tổng thể cao hơn so với IEA.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần ngày 13.8 (giờ Việt Nam) giá “vàng đen” đã giảm trong khoảng 2% với kỳ vọng gián đoạn nguồn cung ở Vịnh Mexico của Mỹ chỉ là ngắn hạn, trong khi lo ngại suy thoái đang “che lấp” triển vọng nhu cầu.

Giá dầu thô Brent giao tháng 10 giảm xuống mức 98,15 USD thùng. Cùng thời điểm, dầu thô WTI của Mỹ giảm xuống mức 91,44 USD/thùng. Như vậy, giá dầu Brent đã không thể chạm mốc 3 con số. Tuy nhiên, tính cả tuần, giá dầu thô Brent tăng 3,4%, dầu thô WTI tăng 3,5%.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) cho rằng kịch bản giá dầu tiếp tục tăng cao trong tuần tới do thị trường thiếu hụt nguồn cung lớn hơn dự kiến trong những tháng gần đây.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14.8 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.725 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 24.669 đồng/lít; dầu diesel không quá 22.908 đồng/lít; dầu hỏa không quá 23.320 đồng/lít và dầu mazut không quá 16.548 đồng/kg.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Giá dầu thế giới giảm do gián đoạn nguồn cung

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.8 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm hơn 2% do gián đoạn nguồn cung ở Vịnh Mexico của Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay 13.8: Giảm sốc phiên cuối tuần

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 13.8: WTI ở ngưỡng USD 92,09 USD/thùng, dầu Brent 98,15 USD/thùng.

Người lao động Dầu khí đẩy mạnh giai đoạn 2 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí tổ chức đánh giá công tác triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 2. Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn các đơn vị, người lao động quyết tâm phát huy năng lực, trí tuệ để tiếp tục có những sáng kiến, sáng chế đóng góp cho Chương trình cũng như sự phát triển chung của ngành Dầu khí.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giá dầu thế giới giảm do gián đoạn nguồn cung

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 13.8 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm hơn 2% do gián đoạn nguồn cung ở Vịnh Mexico của Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay 13.8: Giảm sốc phiên cuối tuần

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 13.8: WTI ở ngưỡng USD 92,09 USD/thùng, dầu Brent 98,15 USD/thùng.

Người lao động Dầu khí đẩy mạnh giai đoạn 2 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí tổ chức đánh giá công tác triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 2. Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn các đơn vị, người lao động quyết tâm phát huy năng lực, trí tuệ để tiếp tục có những sáng kiến, sáng chế đóng góp cho Chương trình cũng như sự phát triển chung của ngành Dầu khí.