Từ 11.12, HOSE và HNX thành công ty con Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Lan Hương |

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức ra mắt từ ngày 11.12.2021. Đây là thông tin thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư chứng khoán. Vậy, vai trò của HOSE và HNX sẽ ra sao sau khi VNX chính thức ra mắt?

“VNX không phải đơn thuần chỉ là một phép cộng cơ học giữa HNX và HOSE. VNX tích hợp những triết lý phát triển của hai sở để tạo ra được giá trị phát triển mới, nâng tầm phát triển trong giai đoạn mới.

VNX theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HOSE, vì vậy, VNX kế thừa những giá trị cốt lõi và phát triển những thành quả đạt được của 2 sở con” - ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), cho biết.

Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho hay, sở đưa ra 3 phương châm hoạt động. Một là, đặt khách hàng là trung tâm: Khách hàng ở đây là nhà đầu tư (bên cầu) và tổ chức phát hành (bên cung).

VNX cùng với các công ty con sẽ phát triển sản phẩm, dịch vụ, tiện ích phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhà đầu tư, trong đó các cơ chế, phương thức giao dịch sẽ được xây dựng nhằm đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của nhà đầu tư. Thậm chí, các sản phẩm cũng cần thiết kế cho phù hợp với từng loại hình của nhà đầu tư.

Hai là, lấy công nghệ, sáng tạo đột phá làm trọng tâm. Thị trường cần một hạ tầng công nghệ hiện đại, tích hợp toàn diện, có tính mở, thường xuyên cập nhật, theo kịp bước tiến công nghệ và sự phát triển của dịch vụ tài chính.

Và thứ 3 là, VNX và các công ty con phải hoạt động dựa trên nền tảng công bằng, công khai và minh bạch. Đây vừa là quy định vừa là nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.

Mô hình hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam VNX. Ảnh: Chu Thái
Mô hình hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam VNX. Ảnh: Chu Thái

Trao đổi với báo chí, bàn về các công việc mà VNX đã triển khai thời gian qua và một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Long nói rằng, đến ngày 25.3.2021, VNX đã có những nhân sự quản lý đầu tiên và sang tháng 4, sở đã hoàn thiện điều lệ hoạt động của mình.

Tới tháng 6 đã ban hành điều lệ của 2 sở con, đồng thời kiện toàn, thay đổi chức danh lãnh đạo của các sở con. Cùng với đó, hai sở con đã đăng ký lại hoạt động kinh doanh và tới ngày 6.8.2021, HOSE và HNX chính thức đã trở thành công ty con của VNX. Ngay sau đó, đến tháng 11 vừa qua, VNX đã hoàn thành tiếp nhận quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu

Như vậy, VNX đã hoàn tất việc sắp xếp và cấu trúc hai sở con trở thành các công ty con. Trong cùng thời điểm đó, VNX cũng đã tiến hành hoàn thiện và sắp xếp bộ máy, thành lập các ban, cũng như xây dựng quy chế nội bộ để triển khai hoạt động.

VNX cơ bản đã hoàn thành các văn bản về hoạt động nghiệp vụ và kỳ vọng sẽ được ban hành sớm ngay trong tháng 12 này.

Dự kiến sang năm 2022, hệ thống quy chế này sẽ được chính thức áp dụng và triển khai thực hiện. Đồng thời, năm 2022, VNX sẽ tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy; đồng thời, sẽ bắt tay vào việc xây dựng các bài toàn nghiệp vụ cho hệ thống công nghệ thông tin để đạt được các mục tiêu, phương châm đã đề ra.

VNX sẽ xây dựng chiến lược phát triển dài hạn theo hướng chuyên nghiệp hóa theo sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, starup…) nhằm phân loại sản phẩm, dịch vụ theo từng khu vực thị trường và đối tượng phục vụ nhà đầu tư chuyên biệt.

Việc chuyên nghiệp hóa về sản phẩm sẽ được xây dựng dựa trên triết lý “lấy khách hàng là trung tâm”. Cụ thể là, đối với các sản phẩm cung cấp cho công chúng đầu tư thì sẽ nội hàm công tác quản lý sẽ tập trung vào các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết; còn đối với những sản phẩm cung cấp cho nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thì nội hàm quản lý sẽ trực tiếp tập trung vào nhà đầu tư.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dòng tiền “mất tích bí ẩn” đang gây khó cho thị trường

Thế Lâm |

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng dòng tiền đang “mất tích bí ẩn” trên thị trường. Thực tế này diễn ra từ phiên giao dịch đầu tuần trở lại đây gây ra lo lắng thị trường thiếu động lực về khối lượng để kéo dài đà hồi phục.

Chứng khoán: Thanh khoản sụt giảm mạnh gây lo ngại bẻ gãy đà hồi phục

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản lại giảm sút mạnh. Đó cũng chính là điều đáng lo ngại nhất bởi nếu thanh khoản yếu khó có thể tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục.

Chứng khoán: 3 phiên tăng điểm trở lại, VN-Index thoát nhịp điều chỉnh?

Thế Lâm |

Sau 3 phiên giảm điểm liên tục, chỉ số chứng khoán VN-Index lại vừa có 3 phiên tăng điểm liên tục. Tính gộp 6 phiên, VN-Index vẫn còn “lỗ” hơn 17 điểm, tương ứng mức giảm 1,15%.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Dòng tiền “mất tích bí ẩn” đang gây khó cho thị trường

Thế Lâm |

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng dòng tiền đang “mất tích bí ẩn” trên thị trường. Thực tế này diễn ra từ phiên giao dịch đầu tuần trở lại đây gây ra lo lắng thị trường thiếu động lực về khối lượng để kéo dài đà hồi phục.

Chứng khoán: Thanh khoản sụt giảm mạnh gây lo ngại bẻ gãy đà hồi phục

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản lại giảm sút mạnh. Đó cũng chính là điều đáng lo ngại nhất bởi nếu thanh khoản yếu khó có thể tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục.

Chứng khoán: 3 phiên tăng điểm trở lại, VN-Index thoát nhịp điều chỉnh?

Thế Lâm |

Sau 3 phiên giảm điểm liên tục, chỉ số chứng khoán VN-Index lại vừa có 3 phiên tăng điểm liên tục. Tính gộp 6 phiên, VN-Index vẫn còn “lỗ” hơn 17 điểm, tương ứng mức giảm 1,15%.