Từ 0h ngày 2.2, Hà Nội đóng cửa quán game, internet để phòng COVID-19

Phạm Đông |

Trước tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19, Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 2.2 đóng cửa các quángame, internet, các nhà hàng phải có vách ngăn… Các đơn vị thực hiện các mức độ cao hơn để phòng chống dịch bệnh.

Chiều 1.2, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố - đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện, phường xã.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP đã có thông tin về các câu hỏi của quận huyện trong thẩm quyền ký ban hành lệnh cách ly hay việc thanh toán vận chuyển rác thải liên quan khu cách ly… Ông Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng trả lời sớm nhất, không để địa phương bối rối trong bối cảnh chống dịch phải nhanh hơn lúc nào.

Ông Chử Xuân Dũng cũng nhắc lại trường hợp bệnh nhân COVID-19 có con học Trường tiểu học Xuân Phương. Thành phố phải quyết định ngay trong đêm thành lập khu cách ly tập trung ngay ở trường khi gia đình mong muốn đưa vào khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn. Phó Chủ tịch UBND TP cho biết đã xem xét kỹ và quyết định cách ly ngay tại trường để đảm bảo nhân văn.

“Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận Hà Nội đã vận dụng có cách làm phù hợp thực tế” - ông Chử Xuân Dũng nói.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội. Ảnh: T. Nguyên
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội. Ảnh: T. Nguyên

Phó Chủ tịch UBND TP nêu, tình hình lây lan dịch bệnh nhanh trong cộng đồng đã rõ bởi: chủng virus mới có tỷ lệ lây lan trong tiếp xúc rất cao; thời gian tiếp xúc đến phát bệnh ngắn; trong cộng đồng có khả năng còn mầm bệnh.

Trước tình hình thực tế, TP đã kịp thời yêu cầu các mức độ cao hơn để phòng chống dịch bệnh như đóng cửa Bar, karaoke, vũ trường, các nhà hàng phải có vách ngăn… Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo: “Từ 0h đêm nay quán game, internet đóng cửa”.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc, tập trung truy vết đến tận F3 để chủ động trước mọi tình huống; tăng cường năng lực xét nghiệm, phải thông tin sớm cho các trường hợp F1 âm tính. Tránh tình trạng lo lắng, thấp thỏm.

“TP đang xem xét và sẽ ra văn bản về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị với các tiêu chí cụ thể nhất. Trong hôm nay sẽ xin ý kiến các sở ngành và ban hành sớm nhất…”, Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Ông Dũng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của Hà Nội trong thời gian tới.
Ông Dũng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của Hà Nội trong thời gian tới.

Hiện tại, Thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của các trường hợp đi từ vùng dịch ở tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh. Đến nay, đã rà soát được hơn 15.400 trường hợp liên quan tới các ổ dịch, trong đó có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu (chiếm 93%).

Về các biện pháp để chống dịch COVID-19, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết có 3 yếu tố quan trọng cần được triển khai đó là truy vết, cách ly và xét nghiệm. Về việc xét nghiệm, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng rà soát khoảng 15.000 người từ vùng dịch về cần được sàng lọc SARS-CoV-2. Số mẫu xét nghiệm rất cao nên khó khăn, ưu tiên hiện nay là làm xét nghiệm trước cho các trường hợp F1.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế cam kết hỗ trợ Hà Nội, cử chuyên gia phối hợp xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 1.2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực phòng, chống dịch tại Hà Nội

Phạm Đông - Văn Đức |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại Hà Nội, chiều 1.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 40.000 mẫu xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 1.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Y tế cam kết hỗ trợ Hà Nội, cử chuyên gia phối hợp xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 1.2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực phòng, chống dịch tại Hà Nội

Phạm Đông - Văn Đức |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại Hà Nội, chiều 1.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ 40.000 mẫu xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Chiều 1.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.