Sau loạt phóng sự điều ra vạch trần đường dây chuyên đi mua gom USD trong ngân hàng rồi tuồn ra chợ đen bán chênh lệch tỷ giá thu hút sự quan tâm lớn của bạn đọc, phóng viên báo Lao Động đã có buổi trò chuyện với TS Lê Xuân Nghĩa để phân tích kĩ hơn về vấn đề này, và đánh giá tác động đến nền kinh tế và chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
- Hiện tượng có những đường dây mua gom USD trong ngân hàng rồi bán ra chợ đen ăn chênh lệch sẽ tác động gì đến nền kinh tế, thưa ông?
Đây là hiện tượng rất đáng lo ngại. Vậy động cơ đằng sau là cái gì? Tôi nghĩ nhiều khả năng số tiền USD gom được không chỉ dừng lại ở việc đem bán ở các tiệm vàng, mà sau đó có thể tuồn ra nước ngoài để nhập khẩu cái gì đó.
Thứ nhất, có thể người ta đang thu gom ngoại tệ để buôn lậu vàng vì thấy rằng chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế cao.
Thứ hai, có thể động cơ là gom tiền rồi chuyển ra nước ngoài cho các đại gia. Rất nhiều đại gia muốn chuyển tiền ra nước ngoài để nhập tịch hoặc người nhà họ muốn chuyển vốn của họ ra nước ngoài.
Thứ ba, có khả năng các đối tượng gom ngoại tệ cho các nhà buôn ngoại tệ ở trong nước để ăn chênh lệch.
Trước đây, họ chỉ mua gom ngoại tệ trôi nổi trong dân, còn giờ thì chuyển sang chiêu thức giả mạo xuất cảnh để mua ngoại tệ ở ngân hàng.
Hiện tượng thì không mới nhưng mà quy mô thì vô cùng lớn so với trước đây, cần được cảnh giác và nghiên cứu kĩ.
- Thưa ông, vậy nếu số lượng mua gom USD lớn và tích tụ trong thời gian dài thì liệu có làm cho gánh nặng điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước thêm khó?
Ngân hàng Nhà nước đang dùng mọi biện pháp để kéo tỷ giá hối đoái xuống, làm cho mức độ mất giá của VND so với USD giảm bớt. Thế nhưng, những hành động này đang kéo tỷ giá đi lên. Việc gom USD trong ngân hàng rồi tuồn ra chợ đen bán chênh lệch đang nhằm thẳng vào kho dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước. Điều này tạo nhu cầu ngoại tệ ảo từ các ngân hàng thương mại.
Vậy giải pháp là gì, thưa ông?
Đây là sự việc khá là nghiêm trọng và cần báo động đến thanh tra Ngân hàng Nhà nước để kiểm tra toàn bộ dịch vụ kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại. Đặc biệt, phải kiểm tra cả những đầu nậu.
Kinh doanh ngoại hối là hoạt động kinh doanh có điều kiện phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chứ không phải ai cũng được làm. Đối với các đầu nậu thì đây là hành vi buôn bán trái pháp luật.
Thậm chí, khi nhân viên ngân hàng biết đấy là các “đầu nậu” đi gom USD nhưng vẫn bán là hành động vô cùng nguy hiểm. Cần phải kiểm tra lại việc buôn bán ngoại tệ của các Ngân hàng có dấu hiệu vi phạm.
Tôi cho rằng việc điều tra các “đầu nậu” không khó, chỉ có điều là chúng ta có làm hay không thôi.
Nếu để tình trạng này kéo dài, nhu cầu ngoại tệ ảo ở các ngân hàng thương mại sẽ tăng cao một cách giả tạo.
Điều này sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho tỷ giá hối đoái. Thậm chí, nguy hiểm hơn nữa nếu số tiền này dùng để nhập khẩu vàng thì nó sẽ tạo ra bất ổn cho giá vàng trong tương lai.
Xem thêm loạt phóng sự điều tra vạch trần thủ đoạn mua gom USD trong ngân hàng tuồn ra chợ đen bán để ăn chênh lệch tỷ giá
Bài 1: Thâm nhập đường dây buôn tiền: Gom USD trong ngân hàng, bán ra chợ đen trục lợi TẠI ĐÂY
Bài 2: Chỉ cần xếp hàng ở ngân hàng mua ngoại tệ, nhận lương bạc triệu một ngày TẠI ĐÂY
Bài 3: Ngỡ ngàng hành trình... buôn tiền TẠI ĐÂY
Bài 4: Lộ diện các liên minh buôn ngoại tệ TẠI ĐÂY
Bài 5: Bí mật một làng gom USD TẠI ĐÂY
Bài 6: Phỏng vấn luật sư: "Gom USD ngân hàng bán ra chợ đen ăn chênh tỷ giá: vi phạm nghiêm trọng" TẠI ĐÂY
Bài 7: Phỏng vấn chuyên gia: "Gom USD ngân hàng bán ra chợ đen ăn chênh tỷ giá: Hành vi trục lợi, lũng đoạn thị trường" TẠI ĐÂY
Bài 8: Sacombank bán USD dựa vào sự trung thực của khách hàng? TẠI ĐÂY