"Truy tìm" nguyên nhân giá điện dự kiến tăng 8,36% trong tháng này?

Thùy Dung |

Sau khi tính toán các yếu tố đầu vào sản xuất điện, cũng như những ảnh hưởng có thể xảy ra của việc tăng giá điện, con số tăng giá đã được quyết định là 8,36%.

Theo ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Công thương, việc tăng giá điện lên 8,36% sẽ làm ảnh hưởng đến GDP, và CPI. Cụ thể, ước tính CPI sẽ tăng 0,26 - 0,31%, GDP giảm 0,22 - 0,25%.

Bất cứ điều chỉnh lên giá nào cũng đều ảnh hưởng đến CPI và GDP. Về lâu dài, chúng ta cần xây dựng ngành điện có năng lực tài chính lành mạnh, ổn định để đảm bảo cung ứng điện cho cả nước. 

Cũng theo ông Vượng, nếu tính hết các yếu tố đầu vào sản xuất điện thì giá điện sẽ tăng khoảng 10%. Tuy nhiên, sau khi xem xét các yếu tố Chính phủ đã quyết định tăng 8,36%. Đây là con số phù hợp để đảm bảo không ảnh hưởng quá lớn đến GDP và CPI.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2019 sẽ điều chỉnh giá một số loại nhiên liệu và thuế. Cụ thể trong phương án giá điện năm 2019 đã đưa vào tính toán các chi phí đầu vào có tác động đến giá điện đã được các cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện và có hiệu lực từ tháng 1.2019. gồm:

Giá than nội địa đã thực hiện điều chỉnh bước 1 với mức tăng bình quân 5%, làm chi phí mua điện tăng thêm khoảng 3.183 tỉ đồng.

Giá than pha trộn giữa than nhập khẩu và than sản xuất trong nước từ 16.1 có giá cao hơn giá than nội địa, làm chi phí mua điện tăng thêm khoảng 1.921 tỉ đồng.

Thuế bảo vệ môi trường đối với than và dầu tăng thêm kể từ ngày 1.1 làm chi phí mua điện tăng thêm khoảng 450 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong phương án giá điện năm 2019 cũng đưa vào tính toán các chi phí nhiên liệu được Chính phủ cho phép điều chỉnh đồng bộ khi điều chỉnh giá điện như sau:

Giá than nội địa bán cho sản xuất điện điều chỉnh bước 2 theo mức tăng theo lộ trình do Chính phủ phê duyệt. Khi đó, làm chi phí mua điện tăng thêm khoảng 2.230 tỉ đồng.

Thực hiện điều chỉnh giá khi một số nhà máy điện, qua đó 100% các nhà máy tuabin khí sẽ thực hiện mua khí theo giá thị trường. Việc điều chỉnh giá khí trong bao tiêu theo thị trường này làm chi phí mua điện tăng thêm khoảng 5.852 tỉ đồng.

Nói về việc tăng 8,36% là cao hay thấp, ông Vượng cho biết, hiện tại, mức giá điện của Việt Nam là 7,4 cent một kWh và sẽ tăng lên khoảng 8 cent sau điều chỉnh tới đây, thì giá điện Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước trong khu vực, thế giới. Cụ thể, giá điện Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ khoảng 8,1%, thấp hơn Lào trên 18%, Indonesia khoảng 26,5%...

Trước đó thông tin tại buổi công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện 2017 chiều 30.11.2018, đại diện EVN cho biết tập đoàn này lỗ khoảng 2.220 tỉ đồng, do chi phí sản xuất kinh doanh điện tăng.

Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Giá điện dự kiến tăng 8,36%: Điện bán lẻ được tính như thế nào?

Phạm Dung |

Giá bán lẻ điện cụ thể cho từng lĩnh vực sẽ được tính theo quyết định 28/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Giá điện có thể tăng trên 8% trong tháng 3

Theo Vnexpress |

Bộ Công Thương đã chính thức trình phương án tăng 8,36% giá bán lẻ điện và đảm bảo "không ảnh hưởng tới CPI, GDP".

Người dân phản ánh tiền điện tăng bất thường sau tết, EVN nói gì?

Jun Phạm |

EVN cho biết giá điện tăng bất thường trong tháng tết là do ngày ghi số điện trùng với kỳ nghỉ lễ, EVN đã công khai, minh bạch lịch trước đó cho người dân biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá điện dự kiến tăng 8,36%: Điện bán lẻ được tính như thế nào?

Phạm Dung |

Giá bán lẻ điện cụ thể cho từng lĩnh vực sẽ được tính theo quyết định 28/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Giá điện có thể tăng trên 8% trong tháng 3

Theo Vnexpress |

Bộ Công Thương đã chính thức trình phương án tăng 8,36% giá bán lẻ điện và đảm bảo "không ảnh hưởng tới CPI, GDP".

Người dân phản ánh tiền điện tăng bất thường sau tết, EVN nói gì?

Jun Phạm |

EVN cho biết giá điện tăng bất thường trong tháng tết là do ngày ghi số điện trùng với kỳ nghỉ lễ, EVN đã công khai, minh bạch lịch trước đó cho người dân biết.