Truy hoàn và phạt 117 tỉ đồng sau thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

CAO NGUYÊN |

Ngày 15.10, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, 9 tháng của năm 2010, cơ quan này đã thực hiện được 3.117 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó đã truy hoàn và phạt 117 tỉ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho thấy, đến 30.9, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 48.975 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 52,97% kế hoạch năm 2020 và bằng 84,94% so với cùng kỳ năm 2019; kiểm tra được 436.112 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 39.684 tỉ đồng, bằng 114% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.267 tỉ đồng, bằng 138,32% so với cùng kỳ năm 2019; giảm khấu trừ là hơn 1.187 tỉ đồng, bằng 80,59% so với cùng kỳ 2019; giảm lỗ hơn 25.229 tỉ đồng, bằng 106,51% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 6.664 tỉ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo báo cáo, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng được 3.117 cuộc, bằng 82,64% so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 16.318 tỉ đồng, bằng 83,11% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 117 tỉ đồng, bằng 80,32% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số thuế truy hoàn là 87,5 tỉ đồng, tổng số tiền phạt là 29,5 tỉ đồng, tổng số tiền bị truy hoàn và phạt đã nộp vào ngân sách nhà nước là 72,5 tỉ đồng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nộp thuế "khủng": Vinh danh để lan tỏa

Cao Nguyên |

Trong vòng xoáy dữ dội của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, xin miễn giảm thuế, thậm chí phá sản thì ngược lại có những doanh nghiệp sau 30 năm nhìn lại đã đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước. Họ là những doanh nghiệp mang lại lợi ích cho người lao động, đưa số thu thuế nội địa luôn đạt và vượt dự toán, thu năm sau cao hơn năm trước.

Chuẩn bị công bố V.1000 - những doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất

CAO NGUYÊN |

Ngày 9.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V.1000) năm 2019 sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới.

Tổng cục thuế: Đã thu được hơn 20.290 tỉ đồng nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Ước 9 tháng qua, thu nợ thuế trên cả nước đạt 20.292 tỉ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Doanh nghiệp nộp thuế "khủng": Vinh danh để lan tỏa

Cao Nguyên |

Trong vòng xoáy dữ dội của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, xin miễn giảm thuế, thậm chí phá sản thì ngược lại có những doanh nghiệp sau 30 năm nhìn lại đã đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước. Họ là những doanh nghiệp mang lại lợi ích cho người lao động, đưa số thu thuế nội địa luôn đạt và vượt dự toán, thu năm sau cao hơn năm trước.

Chuẩn bị công bố V.1000 - những doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất

CAO NGUYÊN |

Ngày 9.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V.1000) năm 2019 sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới.

Tổng cục thuế: Đã thu được hơn 20.290 tỉ đồng nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Ước 9 tháng qua, thu nợ thuế trên cả nước đạt 20.292 tỉ đồng, bằng 60% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.