Trước thềm SEA Games 31, "phố cờ" tăng kênh bán hàng online

Nguyễn Thúy |

Tại SEA Games 31, nhiều cuộc tranh tài diễn ra ở 12 tỉnh, thành phố nên sức mua các mặt hàng cổ động ở Hà Nội như cờ, băng rôn, khẩu hiệu... không "đắt hàng" như kì vọng.
Sức mua tại "Phố cờ" giảm. Video: Nguyễn Thúy.

Tại Hà Nội, khu vực đầu phố Lương Văn Can, dọc theo quyến phố Hàng Gai, Hàng Bông vẫn là những “phố cờ” quen thuộc của nhiều người hâm mộ bóng đá. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, cận ngày SEA Games 31 nhưng tình hình buôn bán tại đây vẫn vắng vẻ. Các con phố với hơn 20 cửa hàng kinh doanh đồ cổ vũ nhưng thỉnh thoảng mới có người ghé vào hỏi mua.

Những người kinh doanh tại đây cho biết, năm nay do các môn thi đấu hầu như đều diễn ra ở nhiều tỉnh thành, vì vậy đến thời điểm hiện tại, ai nấy cũng đều có mối lo chung khi sức tiêu thụ của người dân vẫn còn ít.

Chị Minh Thu – chủ một cửa hàng bán đồ cổ vũ tại Hàng Bông (Hà Nội) cho biết, hiện nay các mặt hàng chủ yếu bán cho khách vãng lai.

“Mấy ngày nay chưa bán được gì nhiều. Áo cờ đỏ sao vàng và áo SEA Games cho trẻ con là được mua nhiều nhất, dao động từ 30.000 – 60.000 đồng/chiếc, tùy chất liệu. Ngoài ra, cờ các nước cũng được bán với giá 25.000 đồng/chiếc. Hy vọng sức mua sẽ sớm trở lại vào trận chung kết tới đây”, chị Minh Thu cho hay.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Bình chủ một cửa hàng bán đồ cổ động trên phố Hàng Bông cũng chung tình trạng vắng khách.

“Năm nay, đa phần các môn thi đều diễn ra ở nhiều tỉnh thành nên sức mua cũng giảm khoảng 40%. Thế nhưng, vẫn khí thế lắm vì ngày vui của cả dân tộc mà. Mùa SEA Games 30, khách ghé mua rất đông, mỗi ngày tôi bán cả vạn áo, cờ", chị Bình kể.

Hiện tại, chị Bình phải tăng cường các kênh bán hàng online để tăng thu nhập. Lượng công việc ít nên nhân viên cũng được cho đi làm thay phiên nhau.

"Cửa hàng vẫn nhập cờ, in áo SEA Games, decal dán mặt... dự trữ hy vọng vào bữa tiệc mừng chiến thắng trận chung kết diễn ra ở Hà Nội", chị Bình cho biết thêm.

Ghi nhận tại một số cửa hàng dọc theo tuyến phố Hàng Gai, dù sức mức giảm nhưng các hộ kinh doanh vẫn sẵn sàng “ôm” số lượng lớn cờ Tổ quốc cả cỡ to, cỡ nhỏ, cũng như các loại băng rôn, áo quốc kỳ, áo SEA Games….

"Cửa hàng tôi dự trữ hàng nghìn lá cờ cùng với băng rôn. Tôi dự đoán trận chung kết tại Hà Nội sẽ có rất nhiều người “đi bão” ăn mừng và cờ sẽ lại “đắt như tôm tươi". Bởi trước giờ, những người hâm mộ đá bóng Việt Nam luôn cổ vũ nồng nhiệt nhất", anh Mạnh Hùng - chủ cửa hàng trên phố Hàng Gai chia sẻ.

Dưới đây là ghi nhận của PV ở phố Hàng Bông:

Các cửa hàng kinh doanh dụng cụ để cổ vũ lo lắng vì tình trạng người mua ít. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Các cửa hàng kinh doanh dụng cụ để cổ vũ SEA Games lo lắng vì tình trạng người mua ít. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Áo SEA Games dao động từ 30.000 – 60.000 đồng, tùy chất liệu và kích cỡ. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Áo SEA Games dao động từ 30.000 – 60.000 đồng, tùy chất liệu và kích cỡ. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Một số cửa hàng đã quyết định không nhập thêm đồ cổ động bóng đá vì không có khách mua. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Một số cửa hàng đã quyết định không nhập thêm đồ cổ động bóng đá vì ít  khách mua. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Cờ các nước dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/cái. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Cờ các nước dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/chiếc. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Cờ SEA Games 31: “Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V” biểu tượng cho ý chí phi thường, khát vọng chinh phục và tinh thần thể thao cao cả. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Cờ SEA Games 31: “Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V” biểu tượng cho ý chí phi thường, khát vọng chinh phục và tinh thần thể thao cao cả. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Đa phần các hộ kinh doanh đều hy vọng sức mua sẽ sớm trở lại. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Đa phần các hộ kinh doanh đều hy vọng sức mua sẽ sớm trở lại. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội trang trí các hạng mục chờ khai mạc SEA Games 31

NGUYỄN QUỲNH |

Những ngày này chỉ cần ra đường, tại các cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Nội, dọc các tuyến phố chính, các địa điểm thi đấu của SEA Games 31 đều treo rất nhiều băng rôn, banner rực rỡ sắc sắc màu.

Những con số ấn tượng của SEA Games 31 tại Việt Nam

Bảo Bình - Dương Anh |

Với 40 bộ môn thi đấu (526 nội dung) và khoảng 4.000 huy chương, kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam thu hút tới hơn 7.000 vận động viên tham dự.

Rầm rộ mua bán vé SEA Games 31 trên chợ mạng: Đắt gấp 6 lần

Nguyễn Thúy |

Vé xem  các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 được rao bán từ 2 – 4 triệu đồng/cặp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội trang trí các hạng mục chờ khai mạc SEA Games 31

NGUYỄN QUỲNH |

Những ngày này chỉ cần ra đường, tại các cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Nội, dọc các tuyến phố chính, các địa điểm thi đấu của SEA Games 31 đều treo rất nhiều băng rôn, banner rực rỡ sắc sắc màu.

Những con số ấn tượng của SEA Games 31 tại Việt Nam

Bảo Bình - Dương Anh |

Với 40 bộ môn thi đấu (526 nội dung) và khoảng 4.000 huy chương, kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam thu hút tới hơn 7.000 vận động viên tham dự.

Rầm rộ mua bán vé SEA Games 31 trên chợ mạng: Đắt gấp 6 lần

Nguyễn Thúy |

Vé xem  các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 được rao bán từ 2 – 4 triệu đồng/cặp.