Trung tâm tiệc cưới lao đao vì dịch COVID-19

Bảo Hân – Trần Kiều |

Dịch COVID-19 khiến trung tâm tiệc cưới giảm khoảng 30-40% doanh thu. Nếu tình trạng này kéo dài 1,2 tuần nữa, chúng tôi còn chịu được, nhưng nếu kéo dài hơn thì chúng tôi phải có những động thái khác”.

Chị N.A - nữ quản lý của một trung tâm tiệc cưới trên đường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết như trên khi được hỏi dịch COVID-19 ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của trung tâm.

“Nói chung, khi cưới là khách hàng đã lên kế hoạch rồi nên người ta vẫn tổ chức, tuy vậy, số lượng người tham sự sẽ giảm đi. Ví dụ, trước đây, chủ đám cưới có thể mời rộng hơn, thì bây giờ chỉ “gói gọn” vào những người rất thân - những người chắc chắn sẽ đi ăn cưới mà thôi”- chị N.A nói.

Chị N.A ví dụ, mới đây, một khách hàng tổ chức cưới, khi ký hợp đồng đã đăng ký 300 khách, nhưng mới đây báo lại còn 200 khách. “Như vậy, đối với tiệc cưới này, trung tâm sẽ mất 100 khách, tương đương 10 bàn tiệc. Trong khi đó, cũng là một công tổ chức, nếu nhiều khách thì doanh thu sẽ cao hơn. Khi khách đến ăn cưới giảm thì doanh thu của trung tâm cũng sẽ giảm theo.

Khi được hỏi về lượng suy giảm, quản lý này cho hay chưa có con số tổng kết cụ thể, nhưng nói chung số lượng đám cưới có giảm đi. Nguyên nhân là có nhiều khách hàng dự định tổ chức đám cưới vào dịp này, nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên họ sẽ hoãn đến khi nào phù hợp hơn.

Được biết, mới đây, tại trung tâm tiệc cưới này, một trường hợp đăng ký tổ chức lễ cưới ở đây đã phải báo hoãn vì nhà cô dâu ở Vĩnh Phúc. Hiện cô dâu - chú rể này vẫn đang “treo” lịch, chưa biết ngày nào sẽ tổ chức.

Bên cạnh các tiệc cưới, thì tại trung tâm này, thời gian gần đây, những sự kiện mang tính chất gia đình (như tiệc sinh nhật) hay các sự kiện của các công ty cũng ít diễn ra so với trước.

Tuy khó khăn như trên nhưng do có lượng người lao động không lớn, nên trung tâm không bị ảnh hưởng quá nặng nề, về cơ bản, vẫn bố trí được công việc cho người lao động.

Chị N.A cho hay: Khách giảm đi, trong khi đó, tiền thuê mặt bằng, tiền trả lương nhân viên, tiền điện nước… hàng tháng trung tâm vẫn phải trả.

Hiện nay, trung tâm đã phải dùng đến quỹ dự phòng để trang trải các khoản chi. Theo chị, nếu tình trạng này kéo dài 1,2 tuần nữa thì trung tâm có thể cầm cự được, nếu kéo dài nữa thì sẽ hết sức khó khăn và trung tâm buộc phải có những hướng xử lý khác.

Một trung tâm tiệc cưới khác trên đường Láng Hạ thì cho hay, việc kinh doanh của trung tâm vẫn bình thường, không suy giảm số lượng đặt đám cưới. Tuy nhiên, các chủ tiệc cưới đăng ký giảm lượng khách ít đi vì chỉ mời những người thân thiết, chắc chắn đi được- điều đó cũng ảnh hưởng đến doanh thu của Trung tâm.

Theo khảo sát của phóng viên đối với một số trung tâm tiệc cưới khác trên địa bàn Hà Nội, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách hàng đặt tiệc cưới tại trung tâm của họ giảm sút đáng kể. Do đặc thù cưới xin phải theo ngày, giờ nên những gia đình nào đã đặt lịch với trung tâm từ trước vẫn tiến hành tổ chức, nhưng quy mô và lượng khách mời không được lớn. Đa phần các cặp đôi đến tổ chức đám cưới đều hạn chế số lượng khách mời vì lo khách sẽ không đến đông đủ.

Tại một số địa chỉ trung tâm tiệc cưới trên địa bàn Hà Nội, để giữ khách, trung tâm đã đồng ý bảo lưu lịch đặt; đồng thời không tăng thêm bất kỳ một khoản phí phụ thu nào.

Bên cạnh đó, đối với những đơn đặt hàng trung tâm để tổ chức hội nghị cũng đã đều cắt giảm hoặc bảo lưu, tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19.

Bảo Hân – Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Hội An cảnh giác với dịch COVID-19, nhưng không để mất nụ cười thân thiện

Thế Lâm |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dạo phố Hội An trong một ngày cuối tuần vừa qua, tìm hiểu tình hình thu hút khách du lịch tại một di tích nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, đồng thời cũng có những phút trò chuyện với du khách nước ngoài để tìm hiểu tâm tư…

Chùa Hương vắng lặng giữa dịch COVID-19

Tùng Giang |

Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu từ mùng 6.1 đến tháng 3 âm lịch, cao điểm của lễ hội sẽ từ rằm tháng giêng đến 18.2 âm lịch. Tuy nhiên trong mùa lễ hội năm nay, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nên chùa Hương có phần vắng lặng hơn so với những năm trước.

Nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19: "Đâu chỉ mỗi phụ huynh ảnh hưởng"

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (trong đó 56 tỉnh thành cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2), bên cạnh các ý kiến tỏ ra lo lắng ảnh hưởng vì học sinh nghỉ học kéo dài, nhiều bạn đọc lên tiếng đồng tình với quyết định trên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hội An cảnh giác với dịch COVID-19, nhưng không để mất nụ cười thân thiện

Thế Lâm |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dạo phố Hội An trong một ngày cuối tuần vừa qua, tìm hiểu tình hình thu hút khách du lịch tại một di tích nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, đồng thời cũng có những phút trò chuyện với du khách nước ngoài để tìm hiểu tâm tư…

Chùa Hương vắng lặng giữa dịch COVID-19

Tùng Giang |

Lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) bắt đầu từ mùng 6.1 đến tháng 3 âm lịch, cao điểm của lễ hội sẽ từ rằm tháng giêng đến 18.2 âm lịch. Tuy nhiên trong mùa lễ hội năm nay, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nên chùa Hương có phần vắng lặng hơn so với những năm trước.

Nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19: "Đâu chỉ mỗi phụ huynh ảnh hưởng"

Tùng Giang |

Liên quan đến thông tin tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (trong đó 56 tỉnh thành cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2), bên cạnh các ý kiến tỏ ra lo lắng ảnh hưởng vì học sinh nghỉ học kéo dài, nhiều bạn đọc lên tiếng đồng tình với quyết định trên.