Trung Quốc "sắp hết đạn" trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

Song Minh |

Bắc Kinh được cho là "sắp hết đạn" trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mặc dù nước này đã áp thuế trả đũa với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ và đưa ra một danh sách các thực thể "không đáng tin cậy" có thể được sử dụng để trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ.

Ngoài ra, cũng có những lo ngại rằng cuộc chiến thương mại có thể đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc, thậm chí gây ra bất ổn xã hội.

Tuy nhiên, trong một báo cáo được công bố hôm 23.6, các nhà nghiên cứu của Trung tâm học thuật và thực hành kinh tế Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh cho biết, nền tảng kinh tế của Trung Quốc vẫn vững vàng và nước này có thể duy trì tăng trưởng bằng cách tăng gấp đôi dân số có thu nhập trung bình từ 400 triệu lên 800 triệu người trong vòng 15 năm.

Đối với cuộc chiến thương mại, các nhà nghiên cứu của Trung tâm do ông David Li Daokui đứng đầu nói rằng Trung Quốc có thể bắt đầu một "chu kỳ mới cải cách và mở cửa" để giải quyết "dòng chảy bất lợi của việc chống toàn cầu hóa và nỗ lực kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc nên "kiên nhẫn và kiềm chế" trong việc đối phó với Tổng thống Donald Trump, đồng thời kiềm chế các chính sách kinh tế dân tộc chủ nghĩa.

Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng Trung Quốc không nên đi quá xa với các biện pháp trả đũa thương mại vì mục đích cuối cùng là để đưa Mỹ trở lại bàn đàm phán.

Các chỉ số kinh tế của Trung Quốc hồi tháng 5 đã vẽ nên một bức tranh tăng trưởng ảm đạm sau khi Mỹ tăng thuế 25% đối với 200 tỉ USD hàng Trung Quốc, cấm các doanh nghiệp Mỹ bán linh kiện cho tập đoàn công nghệ Huawei và bổ sung một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại.

Sản xuất công nghiệp tăng 5% trong tháng trước, mức thấp nhất trong 17 năm, trong khi đầu tư tài sản cố định từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay mở rộng với tốc độ chậm là 5.6%.

Mặc dù xuất khẩu trở lại mức tăng trưởng 1.1% do hàng xuất đi từ trước thời điểm Mỹ tăng thuế, song nhập khẩu giảm ở mức 8.5% là một dấu hiệu khác cho thấy nhu cầu trong nước đi xuống.

Phát biểu tại hội thảo, ông Gao Shanwen, nhà kinh tế trưởng tại công ty Essence Securities và là thành viên chủ chốt của Diễn đàn Tài chính Trung Quốc 40 cho biết, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế Trung Quốc, mà nếu tính theo thực tế đã ở mức thấp nhất trong 4 thập kỷ qua.

"Gần như tất cả mọi người đều đồng ý rằng chúng ta nên thực hiện một chu kỳ mới cải cách và mở cửa để đối phó với tình hình. Trước áp lực lớn ở trong và ngoài nước, chính phủ cần thực hiện một số thay đổi" - tờ SCMP dẫn lời ông Gao Shanwen nói.

Các nhận định nói trên được đưa ra vài ngày trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 28-29.6 để tìm cách chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài cả năm qua.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thêm 5 thực thể công nghệ Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại

Hải Anh |

Mỹ thêm 5 thực thể công nghệ Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại chỉ vài ngày trước Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

“Vũ khí” mới của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Song Minh |

Ngày 3.6, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo chính thức với các sinh viên Trung Quốc muốn du học tại Mỹ, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ thêm 5 thực thể công nghệ Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại

Hải Anh |

Mỹ thêm 5 thực thể công nghệ Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại chỉ vài ngày trước Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

“Vũ khí” mới của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Song Minh |

Ngày 3.6, Bắc Kinh đưa ra cảnh báo chính thức với các sinh viên Trung Quốc muốn du học tại Mỹ, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang.