Trung Quốc đánh thuế chống bán phá giá thép nhập từ EU và 3 nước Châu Á

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ áp thuế chống bán phá giá trong 5 năm với thép không gỉ nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu (EU), Indonesia, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi cuộc điều tra cho thấy hàng nhập khẩu đã có tác động tiêu cực tới ngành thép nội địa Trung Quốc. 

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hôm thứ Hai (23.7) rằng: "Bắt đầu từ ngày 23.7.2019, Trung Quốc sẽ áp thuế chống bán phá giá 18,1% đến 103,1% với thép nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc. Các mặt hàng bị áp thuế gồm phôi thép và tấm thép không gỉ cán nóng".

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh đã chịu thiệt hại đáng kể với ngành thép nội địa do các nước này bán phá giá.

Cơ quan này đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá với một số sản phẩm thép từ EU và 3 quốc gia này từ tháng 7.2018. Động thái này được tiến hành theo đề nghị của công ty thép không gỉ Shanxi Taigang, thay mặt cho một nhóm doanh nghiệp, chiếm hơn 50% sản lượng thép của Trung Quốc từ 2014-2017. Cuộc điều tra kéo dài đúng một năm.

Trung Quốc là nhà sản xuất và xuất khẩu thép lớn nhất thế giới. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, Bắc Kinh đã sản xuất 87,53 triệu tấn thép thô trong tháng 6 và lập kỷ lục 89,09 triệu tấn trong tháng 5.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc giục Mỹ "chốt hạ" có muốn thỏa thuận thương mại hay không

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 17.7 giục Mỹ phải quyết định lựa chọn có muốn đạt thỏa thuận thương mại hay không, cảnh báo rằng thuế quan bổ sung sẽ khiến các cuộc đàm phán tiếp tục chệch đường.

Động thái của Việt Nam sau khi Mỹ áp thuế hơn 400% với thép xuất khẩu

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp trong nước sau khi Mỹ đánh thuế thép Việt Nam hơn 400%.

Mỹ áp thuế nhập khẩu hơn 400% với thép Việt, Bộ Công Thương lên tiếng

TD |

Liên quan đến việc Hoa Kỳ áp hơn 400% mức thuế đối với thép chống gỉ và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, thép CR, CORE được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước, vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế khi xuất vào Mỹ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc giục Mỹ "chốt hạ" có muốn thỏa thuận thương mại hay không

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 17.7 giục Mỹ phải quyết định lựa chọn có muốn đạt thỏa thuận thương mại hay không, cảnh báo rằng thuế quan bổ sung sẽ khiến các cuộc đàm phán tiếp tục chệch đường.

Động thái của Việt Nam sau khi Mỹ áp thuế hơn 400% với thép xuất khẩu

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp trong nước sau khi Mỹ đánh thuế thép Việt Nam hơn 400%.

Mỹ áp thuế nhập khẩu hơn 400% với thép Việt, Bộ Công Thương lên tiếng

TD |

Liên quan đến việc Hoa Kỳ áp hơn 400% mức thuế đối với thép chống gỉ và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, thép CR, CORE được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước, vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế khi xuất vào Mỹ.