Trung Quốc bổ sung danh mục cho xuất khẩu trái cây đông lạnh của Việt Nam

Vũ Long |

Trung Quốc bổ sung trái cây đông lạnh vào danh mục đã tạo điều kiện cho nhiều loại trái cây của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này.

Tạo điều kiện để nhiều trái cây của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch 

Chiều 15.3.2022, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Xuân Nam – Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam), cho biết: Trái cây cấp đông, bảo quản lạnh được Hải quan Trung Quốc bổ sung vào danh mục đã tạo điều kiện cho hàng loạt trái cây – đặc sản của Việt Nam xâm nhập vào thị trường trên 1,4 tỉ dân đầy tiềm năng này, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường Trung Quốc hiện nay không còn “dễ tính”, mà ngược lại, có những đòi hỏi rất cao về các vấn đề nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, đăng ký vùng trồng...

Theo ông Ngô Xuân Nam, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc bổ sung sản phẩm: Trái cây cấp đông, bảo quản lạnh (trong 18 loại) vào danh mục sản phẩm do Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) quản lý và đăng ký doanh nghiệp.

“Đây chính là tin vui cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây. Vì ngoài 9 loại trái cây tươi của Việt Nam đã được Trung Quốc cho phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thì việc bổ sung vào danh mục sản phẩm trái cây cấp đông, bảo quản lạnh trong 18 loại vào danh mục xuất khẩu sẽ tạo cơ hội để các loại trái cây khác xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với số lượng lớn theo đường chính ngạch, an toàn và bền vững hơn.

"Có doanh nhân thông tin với chúng tôi, điều này rất tốt cho xuất khẩu các loại trái cây nói chung, trong đó có sầu riêng, vì chỉ cần bóc múi, cấp đông là doanh nghiệp có thể xuất khẩu, không cần chờ hiệu lực của nghị định thư cho xuất khẩu loại trái cây này đang chờ phê duyệt” – ông Ngô Xuân Nam nói.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc bổ sung sản phẩm trái cây cấp đông, bảo quản lạnh vào danh mục sản phẩm phải đăng ký bởi cơ quan chức năng Việt Nam. Nhóm mặt hàng này được giao cho Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) quản lý và đăng ký doanh nghiệp. Hiện tại, Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, đã có công văn gửi đến Cục Bảo vệ thực vật đề nghị phối hợp, triển khai thông tin và hướng dẫn cho doanh nghiệp. Quy định trên của Tổng cục Hải quan Trung Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu mới về tăng cường quản lý 18 nhóm sản phẩm nước ngoài nhập khẩu vào nước này.

Xuất khẩu ớt tươi trở lại

Theo Cục Bảo vệ thực vật, những “nút thắt” trong xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc đang được tháo gỡ. Cụ thể, mới đây, cục đã nhận được thông báo từ Thương vụ Việt Nam tại Bắc kinh về việc Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đồng ý cho xuất khẩu trở lại quả ớt tươi của Việt Nam.

Đây là kết quả của một quá trình đàm phán để nối lại xuất khẩu ớt tươi, bắt đầu từ việc xây dựng phương pháp nghiên cứu và trực tiếp tiến hành thực hiện thí nghiệm xác định thông số xử lý mà Cục Bảo vệ thực vật đề xuất. Từ tháng 10.2021, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã có văn bản đồng ý với các biện pháp kỹ thuật do cục đề xuất và tiến hành kiểm tra trực tuyến với các cơ sở đóng gói của Việt Nam.

Theo đó, hiện nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đồng ý công nhận cho 5 đơn vị xuất khẩu ớt tươi sang thị trường Trung Quốc.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết hay làm trái cây nhanh chín tự nhiên và an toàn

Minh Anh |

Cùng tham khảo một số cách làm trái cây mau chín an toàn, ngon miệng cho gia đình.

Cần Thơ: Nhộn nhịp Ngày hội Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 8.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công nhân viên chức lao động và hội thi khéo tay “Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây” nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Những loại nước trái cây tốt nhất để uống sau 50 tuổi

BẠCH CÚC (THEO EAT THIS, NOT THAT) |

Các loại nước trái cây sau đây chứa các chất dinh dưỡng cụ thể có liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí quyết hay làm trái cây nhanh chín tự nhiên và an toàn

Minh Anh |

Cùng tham khảo một số cách làm trái cây mau chín an toàn, ngon miệng cho gia đình.

Cần Thơ: Nhộn nhịp Ngày hội Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây

Phong Linh |

Cần Thơ - Ngày 8.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nữ công nhân viên chức lao động và hội thi khéo tay “Bánh xèo Nam Bộ và trưng bày dĩa trái cây” nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Những loại nước trái cây tốt nhất để uống sau 50 tuổi

BẠCH CÚC (THEO EAT THIS, NOT THAT) |

Các loại nước trái cây sau đây chứa các chất dinh dưỡng cụ thể có liên quan đến quá trình lão hóa lành mạnh.