Trúng đậm mùa tôm càng xanh trên đất lúa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh trên đất lúa, nhiều nông dân ở các tỉnh miền Tây như Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau phấn khởi vì trúng mùa, được giá, lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng/ha.

Mô hình sản xuất lúa tôm được đánh giá là mô hình hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện toàn vùng ĐBSCL có khoảng 162.000ha sản xuất lúa tôm; trong đó, nhiều nhất là Kiên Giang 62.500ha, Cà Mau 46.000ha, Bạc Liêu 40.000ha, Sóc Trăng 7.500ha.

Người dân Bạc Liêu trúng đậm mùa tôm càng xanh trên đất lúa. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân Bạc Liêu trúng đậm mùa tôm càng xanh trên đất lúa. Ảnh: Nhật Hồ

Tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc liêu, nhiều nông dân đang bước vào vụ thu hoạch tôm càng xanh với niềm vui được mùa được giá.

Toàn huyện Hồng Dân có hơn hơn 13.000ha tôm càng xanh xen canh cây lúa (vượt kế hoạch thả nuôi hơn 1.000ha) và đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích với năng suất bình quân 400 - 500kg/ha.

Tại đây, bà con sẽ canh tác mô hình lúa tôm theo hai hình thức. Một là xen canh lúa - tôm sú, tôm càng xanh; riêng một số vùng đất sản xuất lúa không hiệu hiệu, bà con sẽ luân canh 2 vụ tôm càng xanh, sau vài năm sẽ trồng 1 vụ lúa để cải tạo đất.

Mô hình xen canh lúa tôm càng xanh tại tỉnh Bạc Liêu được cho là bền vững, hiệu quản. Ảnh: Nhật Hồ
Mô hình xen canh lúa tôm càng xanh tại tỉnh Bạc Liêu được cho là bền vững, hiệu quả. Ảnh: Nhật Hồ

Anh Nông Văn Thái, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân chia sẻ: Nếu muốn bắt tôm càng thì sáng sớm chủ ruộng phải xả nước còn lòng đáy, rồi nhờ anh em ở địa phương đến hỗ trợ bắt tôm lên bằng cách dùng máy đạp quậy sình (bùn), cho tôm ngạt oxy rồi dạt vào mé. Tôm sau khi bắt lên phải được đưa ngay vào nhà rửa sạch sẽ, tạo oxy lại cho tôm sống.

“Tôm càng xanh thương lái thu mua từ 40 con trở về con lớn, với giá từ 120.000 đến 130.000 đồng/kg. Còn tôm nhỏ hơn nếu mình chấp nhận bán thì thương lái vẫn mua nhưng giá thấp hơn, khoảng 60.000 đến 70.000 đồng/kg, nếu không bán thì chủ có thể thả lại ao khác, thời gian sau sẽ thu hoạch tiếp”, anh Thái cho biết.

Thu hoạch tôm càng xanh trên đất lúa tôm tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch tôm càng xanh trên đất lúa tôm tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Cũng theo anh Thái, với diện tích 2,5ha, mỗi vụ anh thả khoảng hơn 100.000 con. Tới thu hoạch thì ước lượng từ 1 tấn trở lên. Sau khoảng 6 tháng nuôi, trừ chi phí khoảng 70 đến 80 triệu đồng, anh còn lãi khoảng 60 triệu đồng.

Anh Nông Văn Thạch, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) thông tin: Hiện hợp tác xã có 198 thành viên, với diện tích canh tác là 450ha, thực hiện mô hình chính là tôm lúa. Bên cạnh đó, ở vùng đất xấu, canh tác lúa khó khăn thì bà con chuyển sang nuôi tôm càng xanh 2 vụ. Thu nhập từ mô hình này khá ổn định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu: Tôi rất đau lòng khi mỗi năm có 60.000 người phải tìm việc ở ngoại tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Mỗi năm Bạc Liêu có đến 60.000 người bỏ xứ đi lao động tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Do đó, quản lý nhà nước phải làm sao tạo công ăn việc làm để giữ chân họ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng với thanh niên. 

Sau tăng giá, nhiều cây xăng Bạc Liêu vẫn đóng cửa vì không có xăng để bán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dù đã điều chỉnh giá xăng, dầu tăng gần 2.000 đồng/lít vào ngày 11.10, nhưng hôm nay, ngày 12.10 nhiều cây xăng vùng ven tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục đóng cửa.

73% doanh nghiệp Bạc Liêu cho rằng phải chi hoa hồng mới trúng thầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 23.9, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh PCI năm 2021.

Liên quan đến Việt Á, Giám đốc CDC Bạc Liêu bị cảnh cáo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 23.9, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu xác nhận, cơ quan này vừa triển khai quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Vĩnh An, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu).

Bạc Liêu: 20 năm tín dụng ưu đãi, hàng ngàn người thoát nghèo

NHẬT HỒ |

Ngày 23.9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 (gọi tắt là Nghị định 78) của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Chủ tịch Bạc Liêu: Tôi rất đau lòng khi mỗi năm có 60.000 người phải tìm việc ở ngoại tỉnh

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Mỗi năm Bạc Liêu có đến 60.000 người bỏ xứ đi lao động tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương. Do đó, quản lý nhà nước phải làm sao tạo công ăn việc làm để giữ chân họ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trải lòng với thanh niên. 

Sau tăng giá, nhiều cây xăng Bạc Liêu vẫn đóng cửa vì không có xăng để bán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dù đã điều chỉnh giá xăng, dầu tăng gần 2.000 đồng/lít vào ngày 11.10, nhưng hôm nay, ngày 12.10 nhiều cây xăng vùng ven tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục đóng cửa.

73% doanh nghiệp Bạc Liêu cho rằng phải chi hoa hồng mới trúng thầu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 23.9, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh PCI năm 2021.

Liên quan đến Việt Á, Giám đốc CDC Bạc Liêu bị cảnh cáo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 23.9, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu xác nhận, cơ quan này vừa triển khai quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Vĩnh An, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu).

Bạc Liêu: 20 năm tín dụng ưu đãi, hàng ngàn người thoát nghèo

NHẬT HỒ |

Ngày 23.9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 (gọi tắt là Nghị định 78) của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.