Triệt phá một cơ sở pha chế nước giặt giả mạo

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa triệt phá một cơ sở pha chế nước giặt giả mạo nhiều thương hiệu lớn trên thị trường. Theo tiết lộ từ người pha chế công thức - phải sang Thái Lan để học công thức, sau đó bán cho các cơ sở muốn làm.

Sang Thái Lan học công thức pha chế

Sáng 2.4 tại Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 17, Đối Quản lý thị trường số 11 và Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cơ sở sản xuất có địa chỉ tại số nhà 17 tổ 10 Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Đây là kho được anh Nguyễn Đăng Đạt, sinh năm 1992 thuê để sản xuất. Công ty TNHH Sản xuất Đạt Anh có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đan Phượng, do ông Đạt làm giám đốc.

Tại cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn can nước giặt loại 3,5 lít mang nhiều thương hiệu khác nhau. Nhiều thùng hàng đã thành phẩm, nhiều can nhựa, nhãn mác, thùng để đóng thành phẩm cùng nguyên vật liệu hoá chất phục vụ cho quá trình sản xuất.

Người đàn ông tên T là "cha đẻ" của công thức pha chế nước giặt giả mạo này cho biết, anh sang Thái Lan để học công thức, sau đó về làm tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ cho các bên có nhu cầu mở nhà xưởng sản xuất, trong đó có công ty của anh Nguyễn Đăng Đạt. Mỗi công thức pha chế, được anh T bán với giá 15 triệu đồng.

Người đàn ông này tường trình về việc pha chế công thức làm nước giặt, giả mạo nhãi hiệu. Ảnh: Cường Ngô
Người đàn ông này tường trình về việc pha chế công thức làm nước giặt, giả mạo nhãi hiệu. Ảnh: Cường Ngô

"Tôi được anh Đạt mời đến để dạy công thức cho nhân viên tại xưởng sản xuất, còn hoá chất tôi hỗ trợ mua. Mỗi lần mua hoá chất, tôi thường liên hệ với chị Hường - Công ty hoá chất Kim Loan (Hà Nội), với 5 loại hoá chất khác nhau như Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Dimethylammonium Chloride, Glyceryl Monostearate, Polyacrylate, sau đó về pha chế và đưa cho nhân viên làm", người này cho biết.

Giá bán rẻ bằng 1/10 giá thị trường

Trong khi đó, vợ của anh Nguyễn Đăng Đạt, cũng là người phụ trách kế toán của công ty cho biết, xưởng sản xuất có 3 dàn máy, mỗi dàn làm được hơn 1 nghìn lít nước giặt, nước rửa chén mỗi ngày.

"Trung bình một ngày, chúng tôi sản xuất được khoảng 200 thùng, mỗi thùng có 4 can 3,5 lít. Chúng tôi đổ buôn cho các đầu mối ở Hà Nội với giá 70.000 đồng/thùng 4 chai, giá rẻ bằng 1/10 so với giá thị trường", người này nói.

Máy móc thiết bị làm nước giặt giả mạo. Ảnh: C.N
Máy móc thiết bị làm nước giặt giả mạo. Ảnh: C.N
Máy móc thiết bị làm nước giặt giả mạo. Ảnh: C.N
Máy móc thiết bị làm nước giặt giả mạo. Ảnh: C.N
Máy móc thiết bị làm nước giặt giả mạo. Ảnh: C.N

Cũng theo người này, công ty chỉ làm sản xuất, không có cửa hàng, không bán online, ai có nhu cầu thì bán. "Công ty tôi mới mở được vài tháng, chưa có lãi, nếu có lãi chúng tôi đã mở rộng nhà xưởng rồi", người này cho hay.

Ông Lê Việt Phương, Phó đội trưởng đội QLTT số 17 cho biết, cơ sở sản xuất không ghi đầy đủ thông tin theo nội dung về nhãn hàng hoá và có dấu hiệu giả nhãn hiệu một số thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện, lực lượng chức năng đang kiểm đếm, thu thập chứng cứ, tài liệu và chờ kết quả xác minh, kiểm nghiệm để củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở sản xuất chế hàng nghìn chai nước giặt, giả mạo nhiều thương hiệu

Cường Ngô |

Sáng 2.4 tại Hà Nội, Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 17 và Đội QLTT số 11 ( Cục QLTT Hà Nội) bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Bắt lô trên 2.000 sản phẩm pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung

Cường Ngô |

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa bắt giữ lô sạc pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung với số lượng lên tới 2.000 chiếc.

Bộ Y tế cảnh báo giả mạo trong cung ứng, mua bán vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán vaccine COVID-19 giả. Ngoài ra, Interpol cũng đã nhận được thêm các báo cáo về việc phân phối vaccine giả và hoạt động lừa đảo nhắm vào các cơ quan y tế.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cơ sở sản xuất chế hàng nghìn chai nước giặt, giả mạo nhiều thương hiệu

Cường Ngô |

Sáng 2.4 tại Hà Nội, Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường (QLTT) số 17 và Đội QLTT số 11 ( Cục QLTT Hà Nội) bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Bắt lô trên 2.000 sản phẩm pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung

Cường Ngô |

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa bắt giữ lô sạc pin dự phòng giả mạo nhãn hiệu Samsung với số lượng lên tới 2.000 chiếc.

Bộ Y tế cảnh báo giả mạo trong cung ứng, mua bán vaccine COVID-19

Lệ Hà |

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cảnh sát Trung Quốc và Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến buôn bán vaccine COVID-19 giả. Ngoài ra, Interpol cũng đã nhận được thêm các báo cáo về việc phân phối vaccine giả và hoạt động lừa đảo nhắm vào các cơ quan y tế.