Triển lãm đặc biệt về công nghiệp hỗ trợ, ôtô, xe máy

P.V |

Triển lãm chuyên ngành về công nghiệp ôtô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ - Autotech & Accessories 2022 - đã chính thức khai mạc ngày 27.10 tại TPHCM, với phiên bản đặc biệt: "Một triển lãm - Hai nền tảng". Đây là lần đầu tiên Autotech & Accessories diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Cụ thể, triển lãm trực tiếp diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC (799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM). Triển lãm trực tuyến diễn ra trên website virtualautotech.com.vn hoặc autotechonline.com.vn, theo Chinhphu.vn.

Ban Tổ chức cho biết, triển lãm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp ôtô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ tìm kiếm cơ hội hợp tác, vững vàng trước ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và căng thẳng về chính trị trên thế giới hiện nay.

Lễ khai mạc triển lãm chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ, ôtô, xe máy năm 2022.
Lễ khai mạc triển lãm chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ, ôtô, xe máy năm 2022.

Việc tổ chức Triển lãm Autotech & Accessories 2022 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giúp mở rộng cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp không thể tham dự triển lãm truyền thống vì các lý do khác nhau. Hơn thế, các doanh nghiệp nước ngoài cũng sẽ dễ dàng tiếp cận triển lãm trong lúc việc đi lại giữa các nước còn nhiều hạn chế.

Triển lãm Autotech & Accessories 2022 quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài trong ngành công nghiệp ôtô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ; là điểm hẹn dành cho các doanh nghiệp kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng doanh thu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu, quảng bá sản phẩm và dịch vụ, tìm kiếm đối tác chiến lược, mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối giao thương có thể chủ động lựa chọn tiến hành dưới một trong các hình thức: Trực tiếp tại gian hàng, trực tiếp tại trung tâm kết nối giao thương của triển lãm hoặc trực tuyến trên không gian mạng.

Triển lãm Autotech & Accessories 2022 diễn ra từ ngày 27 - 30.10.2022, trưng bày và giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và đột phá như xe chuyên dụng, thiết bị dành cho xe điện, phụ tùng và linh kiện, phụ kiện và độ xe, sản phẩm sửa chữa và bảo trì xe...

P.V
TIN LIÊN QUAN

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thiếu thông tin lẫn kết nối

Thuỳ Trang |

Ngày 4.11, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2022. Doanh nghiệp dù là trong hay ngoài nước muốn tìm đơn vị cung ứng linh kiện nhưng thông tin quá ít ỏi, sự kết nối giữa các địa phương chưa có khiến công nghiệp hỗ trợ Việt Nam dù dư địa lớn, đóng góp nhiều nhưng vẫn bị thua thiệt ngay trên sân nhà.

VIMEXPO 2022 quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường

P.V |

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam-VIMEXPO 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16-18.11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi.

Công nghiệp hỗ trợ: Vì sao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thấp?

Dũng Quang |

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thiếu thông tin lẫn kết nối

Thuỳ Trang |

Ngày 4.11, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2022. Doanh nghiệp dù là trong hay ngoài nước muốn tìm đơn vị cung ứng linh kiện nhưng thông tin quá ít ỏi, sự kết nối giữa các địa phương chưa có khiến công nghiệp hỗ trợ Việt Nam dù dư địa lớn, đóng góp nhiều nhưng vẫn bị thua thiệt ngay trên sân nhà.

VIMEXPO 2022 quy tụ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường

P.V |

Triển lãm quốc tế lần thứ 3 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam-VIMEXPO 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16-18.11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hanoi.

Công nghiệp hỗ trợ: Vì sao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thấp?

Dũng Quang |

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm.