Trên 16.700 tỉ đồng đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 28.11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. Tại hội nghị này, UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định chủ trương đầu tư cho 7 nhà đầu tư 13 dự án với số tiền trên 16.700 tỉ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 - Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng phát triển là một trong 14 sự kiện của Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều hoan nghênh các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, hợp tác kinh doanh như lời bài hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn: “Bạc Liêu - Giấc mơ tình yêu”.

“Hãy đến với Bạc Liêu để thực hiện những gì bạn đã dự tính. Đến với Bạc Liêu là đến với sự yêu mến của chúng tôi dành cho các nhà đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp. Và ngược lại, quý vị sẽ cảm nhận đầy đủ và ngày càng yêu mến vùng đất, con người phóng khoáng nghĩa tình” - ông Thiều nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao quyết định chủ trương dầu tư tại hội nghị. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cho rằng, cùng nhau kết nối yêu thương, cùng nhau quyết tâm biến “giấc mơ” đó trở thành “hiện thực” bằng những dự án động lực thiết thực, bằng sự chung sức đồng lòng, để tạo ra những bước phát triển mới, những giá trị mới, góp phần xây dựng tỉnh Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng trong việc thu hút đầu tư; cảm ơn các nhà đầu tư chọn tỉnh Bạc Liêu để sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta phải đánh giá hết các khó khăn để biến khó khăn thành cơ hội, từ đó chúng ta sẽ thành công. Với tỉnh Bạc Liêu, khó khăn về biến đổi khí hậu, nước biển dâng là chung. Điều quan trọng là chúng ta nghiên cứu dự báo để có phương án chuẩn bị từ lúc này, làm sao biến bất lợi thành lợi thế”.

Tỉnh Bạc Liêu đã thu hút mạnh các nhà đầu tư sau nhiều lần tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Bạc Liêu đã thu hút mạnh các nhà đầu tư sau nhiều lần tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Nhật Hồ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị các bộ, ngành cùng nhau giúp tỉnh Bạc Liêu giải quyết các thủ tục cho nhanh, để phát huy vai trò trung tâm vùng bán đảo Cà Mau. Ông mong muốn các nhà đầu tư với tinh thần không nghĩ rằng chỉ có thuận lợi, mà phải cùng nhau tháo gỡ khó khăn.

Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục động viên, nắm rõ tâm tư, tháo gỡ các vướng mắc của nhà đầu tư để cải thiện môi trường đầu tư. “Tôi mong rằng các nhà đầu tư đến đây rồi thì tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp để các nhà tư khác cũng sẽ đến, để Bạc Liêu trở thành một ‘miền đất lành” - Phó Thủ tướng nói thêm.

Được biết, Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29.11, với 14 hoạt động đa dạng, phong phú; có sự tham gia góp sức của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tối ngày 27.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Bạc Liêu sẽ có khách sạn 5 sao, 21 tầng, có sân đáp trực thăng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sáng ngày 27.11, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim Bạc Liêu tổ chức khánh thành Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Bạc Liêu giai đoạn 1, khởi công giai đoạn 2.

Kết nối cung cầu hàng hóa giữa Bạc Liêu và các tỉnh phía Nan

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sáng ngày 26.11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành phố phía Nam.

Bạc Liêu: Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

NHẬT HỒ |

Tối ngày 16.11, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại Bạc Liêu.

Bạc Liêu thu hồi gần 200 triệu đồng chi bảo hiểm thất nghiệp sai quy định

NHẬT HỒ |

Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định thu hồi số tiền hơn 195 triệu đồng chi trả bảo hiểm thất nghiệp sai quy định đối với 47 trường hợp. Trong đó, có 4 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xin được hoàn trả tiền thành nhiều đợt.

Bạc Liêu: Mở rộng khu Quan Âm Phật đài, dời tượng cũ, thêm tượng mới cao 44m

NHẬT HỒ |

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 2.11 cho biết UBND tỉnh vừa có cuộc họp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu để thông tin sơ bộ về quy hoạch khu Quan Âm Phật Đài(còn gọi là Mẹ Nam Hải).

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tối ngày 27.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Bạc Liêu sẽ có khách sạn 5 sao, 21 tầng, có sân đáp trực thăng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sáng ngày 27.11, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim Bạc Liêu tổ chức khánh thành Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Bạc Liêu giai đoạn 1, khởi công giai đoạn 2.

Kết nối cung cầu hàng hóa giữa Bạc Liêu và các tỉnh phía Nan

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sáng ngày 26.11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị kết nối cung-cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành phố phía Nam.

Bạc Liêu: Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

NHẬT HỒ |

Tối ngày 16.11, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại Bạc Liêu.

Bạc Liêu thu hồi gần 200 triệu đồng chi bảo hiểm thất nghiệp sai quy định

NHẬT HỒ |

Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định thu hồi số tiền hơn 195 triệu đồng chi trả bảo hiểm thất nghiệp sai quy định đối với 47 trường hợp. Trong đó, có 4 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xin được hoàn trả tiền thành nhiều đợt.

Bạc Liêu: Mở rộng khu Quan Âm Phật đài, dời tượng cũ, thêm tượng mới cao 44m

NHẬT HỒ |

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 2.11 cho biết UBND tỉnh vừa có cuộc họp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu để thông tin sơ bộ về quy hoạch khu Quan Âm Phật Đài(còn gọi là Mẹ Nam Hải).