Trao giải báo chí về công tác xóa đói giảm nghèo lần thứ nhất năm 2017

Đ.T |

Chiều nay 12.10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 lần thứ nhất năm 2017. Giải năm nay chỉ có duy nhất 1 giải A thuộc loại hình báo chí phát thanh. 

Tới dự buổi lễ có đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo Hội Nhà báo và đặc biệt là sự có mặt của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến của tập thể các cơ quan báo chí, cá nhân các phóng viên đã tích cực tuyên truyền, không quản ngại khó khăn vất vả để nêu lên những vấn đề còn tồn tại cũng như tuyên dương những cá nhân, đơn vị đã làm trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Từ đó giúp việc hoàn thiện chính sách, tuyên truyền hiệu quả cho công tác xây dựng chính sách, quản lý nhà nước hiệu quả, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực thoát nghèo, làm giàu của bà con. Đặc biệt là với đồng bào ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, biên giới và các xã đặc biệt khó khăn. 

Giải báo chí về công tác xóa đói giảm nghèo lần thứ nhất năm 2017 có 24 giải. Trong đó có duy nhất 1 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 9 giải khuyến khích và 2 giải tập thể dành cho tất cả các loại hình báo chí. 

Cụ thể, ở loại hình báo in/báo điện tử có 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích; Loại hình phát thanh có 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 1 giải khuyến khích; Loại hình truyền hình có 1 giải B, 2 giải C, 2 giải khuyến khích; Loại hình báo ảnh có 1 giải B, 1 giải C và 1 giải khuyến khích.

Giải tập thể thuộc về 2 đơn vị là Báo Hà Giang và Đài tiếng nói Việt Nam. Đài tiếng nói Việt Nam cũng là đơn vị duy nhất giành giải A với tác phẩm "Chính sách giảm nghèo: Vì sao vẫn như muối bỏ bể?" của nhóm tác giả: Hoàng Thu Thùy - Thanh Phượng - Giàng Seo Pùa - Thu Hà thuộc Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo (VOV2). 

Phát biểu tổng kết lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chúc mừng và tuyên dương và ghi nhận cống hiến các cá nhân, tập thể đã giành giải báo chí lần này. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng mong các tập thể cơ quan báo chí, cá nhân phóng viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và cống hiến hết mình vì sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung và sự nghiệp xóa đói giảm nghèo nói riêng. 

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.