Tránh vỡ nợ, Evergrande tìm cách đàm phán với các trái chủ

Đức Mạnh |

Evergrande thông báo sẽ giải quyết các khoản thanh toán lãi suất trái phiếu trong nước. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đồng thời cũng bơm một lượng tiền mặt khủng vào hệ thống ngân hàng nhằm xoa dịu lo ngại gây ra bởi núi nợ này.

Đơn vị bất động sản Hengda thuộc Evergrande cho biết nhà đầu tư đã mua và nắm giữ trái phiếu trước ngày 22.9.2021 sẽ được trả tiền lãi trong đợt này.

Theo đó, công ty đang gấp rút huy động vốn để trả nợ cho chủ nợ và nhà cung cấp. Evergrande có nghĩa vụ thanh toán 83,5 triệu USD lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 23.9, đồng thời cũng có khoản thanh toán lãi trái phiếu trị giá 47,5 triệu USD đến hạn vào tuần tới.

Theo sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, Hengda đã đàm phán về kế hoạch trả lãi coupon 232 triệu nhân dân tệ cho các trái phiếu lãi suất 5,8% đến hạn vào năm 2025. Tuy nhiên, công ty không đề cập tới việc trả lãi đối với trái phiếu bằng ngoại tệ.

Evergrande, đơn vị phát hành trái phiếu rủi ro lớn nhất Châu Á, đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu. Thậm chí, số phận của nó còn khiến thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu gặp khó khăn vì việc thanh toán nợ trễ có thể gây ra vỡ nợ chéo.

Nhiều tổ chức tài chính liên quan đến Evergrande qua các khoản vay trực tiếp và gián tiếp đều sẽ kích hoạt bán tháo trên thị trường trái phiếu lãi suất cao nếu nó chính thức vỡ nợ.

Trong nỗ lực để trấn an các nhà đầu tư, hôm qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm 120 tỉ nhân dân tệ (18,6 tỉ USD) vào hệ thống ngân hàng qua hình thức repo ngược. Đây là tín hiệu khả quan với thị trường khi Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc tái cơ cấu nợ vô cùng lớn từ trước đến nay.

Evergrande đang cố gắng chi trả đủ một số trái phiếu đến hạn thanh toán trong tuần này và đơn vị chính của nó, Hengda Real Estate Group. Hengda không nêu rõ lãi suất sẽ được trả là bao nhiêu hoặc khi nào, cũng như không đề cập đến các khoản nợ cấp bách khác của Evergrande.

Hiện công ty chưa trả lời các câu hỏi về quyết sách và ý định sắp tới nhưng việc thỏa thuận với các trái chủ là một cách phổ biến để tránh vỡ nợ. Chủ tịch Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yuan) tuyên bố trong tuần này rằng Evergrande sẽ sớm bước ra khỏi thời khắc đen tối nhất, chung vui cùng các nhà đầu tư và trở lại thị trường quốc tế.

Qua những diễn biến gần đây có thể thấy, Evergrande đang cố gắng kiếm soát tốt tình hình để tìm ra các giải pháp hợp lý với các chủ nợ. Ảnh: Reuters
Trước diễn biến tích cực, cổ phiếu Evergrande trên sàn chứng khoán Hồng Kông đã xanh trở lại, tăng 12% trong hôm nay. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích đã hạ thấp rủi ro rằng Evergrande sụp đổ sẽ trở thành "thời điểm Lehman" cũng như dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản, làm đóng băng hệ thống tài chính.

Theo dữ liệu của công ty dữ liệu tài chính và truyền thông Refinitiv, chỉ có khoảng 20 tỉ USD trong tổng số 305 tỉ USD đang nợ nằm ở nước ngoài.

Bên cạnh tình hình nội tại của doanh nghiệp, áp lực chính trị cũng đang gia tăng. Giới nhà đầu tư bán lẻ trở nên tức giận khi khoản tiết kiệm của họ đang bị "chôn chân" trong các bất động sản Evergrande hoặc các sản phẩm quản lý tài sản tăng lên.

Khi được hỏi trong một cuộc họp giao ban hàng ngày vào hôm thứ tư về liệu Trung Quốc có thực hiện các biện pháp can thiệp hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zhao Lijian chỉ đề cập đến "các bộ phận có trách nhiệm".

Bất chấp rủi ro, nhiều quỹ đã tăng vị thế của mình trong những tháng gần đây. BlackRock và các ngân hàng đầu tư HSBC, UBS là một trong số những trái chủ lớn nhất của Evergrande. Các trái chủ khác bao gồm UBS Asset Management và Amundi, nhà quản lý tài sản lớn nhất Châu Âu.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hiệu ứng Evergrande sẽ tác động đến giá vàng ra sao?

Đức Mạnh |

Không chỉ lo lắng về hiệu ứng Evergrande sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng mà giới đầu tư còn đang sốt sắng về cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra vào hôm nay.

Toàn cảnh đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande tới bờ phá sản

Khánh Minh |

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đang trên bờ vực phá sản gây tâm lý hốt hoảng trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Viễn cảnh giải cứu đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande

Song Minh |

Liệu đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande có được giải cứu khỏi nguy cơ phá sản hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hiệu ứng Evergrande sẽ tác động đến giá vàng ra sao?

Đức Mạnh |

Không chỉ lo lắng về hiệu ứng Evergrande sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng mà giới đầu tư còn đang sốt sắng về cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra vào hôm nay.

Toàn cảnh đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande tới bờ phá sản

Khánh Minh |

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đang trên bờ vực phá sản gây tâm lý hốt hoảng trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Viễn cảnh giải cứu đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande

Song Minh |

Liệu đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande có được giải cứu khỏi nguy cơ phá sản hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố.