Trạm BOT Bến Lức bị người dân xung quanh ngăn chặn thu phí

Phấn Đấu |

Trạm thu phí BOT Bến Lức (đường tỉnh 830, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bị chặn thu phí, nhưng không phải do cánh tài xế, mà là các hộ dân ở gần đó.

Thông tin từ Sở GTVT Long An ngày 22.8 cho biết, đã xảy ra vụ ngăn chặn thu phí tại Trạm BOT Bến Lức vào ngày 21.8. Nhưng vụ việc không phải do cánh tài xế phản đối chuyện thu phí, mà do những hộ dân sống gần trạm. Họ ngăn chặn thu phí là để yêu cầu bồi thường nhà cửa bị hư hỏng, mà theo họ là do thi công công trình BOT gây ra. Việc ngăn chặn thu phí đã làm ùn ứ phương tiện giao thông tại trạm.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường giữ gìn trật tự, mời các hộ dân làm việc với chủ đầu tư. Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ sớm xem xét yêu cầu của người dân. Tình hình giao thông qua trạm đã trở lại bình thường sau khoảng 1 giờ ùn ứ. 

Theo đại diện Cty Băng Dương, Chủ đầu tư BOT Bến Lức, có khoảng 6 - 8 hộ có nhà ở gần công trình khiếu nại vì cho rằng nhà bị hư hỏng do xe thi công công trình gây ra. Chủ đầu tư đã mời đơn vị giám định xem xét các hư hại của người dân và ra mức giá bồi thường 20 - 70 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, người dân không đồng ý, yêu cầu tăng mức bồi thường. Theo kế hoạch, cuối tuần này chủ đầu tư và các hộ dân sẽ gặp nhau, cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm chuyện khiếu nại.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830 có chiều dài 24 km, rộng 17m, 4 làn xe, xây mới 8 cầu. Tổng kinh phí dự án khoảng 1.079 tỉ đồng, dự kiến thu phí trong 19 năm, bắt đầu từ tháng 6.2018. Mục tiêu dự án là nâng cao năng lực trung chuyển hàng hoá từ các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Long An, đồng thời tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, cũng như cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Dự án BOT đường tỉnh 830 đã đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân, ngoại trừ một ít các trường hợp hộ dân nói trên.

Phấn Đấu
TIN LIÊN QUAN

Bất cập “BOT giao thông cấp tỉnh” nhìn từ trạm Mỹ Lộc, Nam Định

KHÁNH HOÀ |

Sau một hai ngày đầu lùm xùm, trạm BOT Mỹ Lộc hiện rất bình yên và mở cửa xả hoàn toàn từ 8 ngày nay. Tuy nhiên, sự bình yên vỏ bọc đó được duy trì bởi 1 tổ “xả trạm” do người dân tự lập ra trực 24/7 để canh trạm, DN dự án - Cty Tasco chấp nhận xả trạm nhưng cũng cử người trực 24/7 để nếu “tổ xả trạm” rút đi việc thu phí lại được triển khai.

Trùm BOT Tasco lỗ đơn lỗ kép sau lùm xùm tại các trạm thu phí BOT

LA |

Trong lúc "ông trùm BOT" một thời – Tasco còn chưa tìm ra lối thoát tại các trạm BOT đang bị người dân phản đối ở Mỹ Lộc, Nam Định và cầu Tân Đệ, Thái Bình, báo cáo tài chính hợp nhất quý II của công ty này được công bố với không ít điểm tối, dù lợi nhuận sau thuế vẫn dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bất cập “BOT giao thông cấp tỉnh” nhìn từ trạm Mỹ Lộc, Nam Định

KHÁNH HOÀ |

Sau một hai ngày đầu lùm xùm, trạm BOT Mỹ Lộc hiện rất bình yên và mở cửa xả hoàn toàn từ 8 ngày nay. Tuy nhiên, sự bình yên vỏ bọc đó được duy trì bởi 1 tổ “xả trạm” do người dân tự lập ra trực 24/7 để canh trạm, DN dự án - Cty Tasco chấp nhận xả trạm nhưng cũng cử người trực 24/7 để nếu “tổ xả trạm” rút đi việc thu phí lại được triển khai.

Trùm BOT Tasco lỗ đơn lỗ kép sau lùm xùm tại các trạm thu phí BOT

LA |

Trong lúc "ông trùm BOT" một thời – Tasco còn chưa tìm ra lối thoát tại các trạm BOT đang bị người dân phản đối ở Mỹ Lộc, Nam Định và cầu Tân Đệ, Thái Bình, báo cáo tài chính hợp nhất quý II của công ty này được công bố với không ít điểm tối, dù lợi nhuận sau thuế vẫn dương.