Trải lòng của những chủ quán karaoke phải đóng cửa để phòng dịch

DIỆU ANH |

Phải đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, mỗi tháng, những chủ quán karaoke ở đây phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để trả tiền thuê mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, thuê bảo vệ trông coi... khiến họ như ngồi trên đống lửa.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải tạm dừng hoạt động khiến nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh karaoke đứng ngồi không yên.

Tại tỉnh Ninh Bình, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã có thông báo tạm dừng hoạt động đối với dịch vụ kinh doanh karaoke kể từ ngày 18.7.

Đến nay, đã 2 tháng trôi qua, dịch vụ này vẫn chưa được phép mở cửa trở lại. Do dừng hoạt động trong thời gian dài, nhiều chủ quán đã thực sự lâm vào cảnh khó khăn do không có nguồn thu, trong khi đó, các chi phí về thuê mặt bằng, lãi ngân hàng, thuê bảo vệ trông coi... hàng tháng vẫn phải chi trả.

Để đầu tư một cơ sở kinh doanh karaoke hoàn chỉnh, chủ đầu tư phải bỏ ra số tiền tương đối lớn, có khi lến đến cả 100 tỉ đồng. Ảnh: NT
Để đầu tư một cơ sở kinh doanh karaoke hoàn chỉnh, chủ đầu tư phải bỏ ra số tiền tương đối lớn, có khi lên đến cả 100 tỉ đồng. Ảnh: NT

Anh L.M.D - chủ một quán karaoke trên đường Hoàng Quốc Việt, Thành phố Ninh Bình - cho biết: Quán karaoke của anh được đầu tư xây dựng gần 70 tỉ đồng bao gồm 26 phòng hát. Trước đây, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, mỗi tháng quán thu nhập từ 90 đến 120 triệu đồng sau khi đã trừ các chi phí. Tuy nhiên, từ khi dịch bùng phát, nhất là từ cuối tháng 4.2021 đến nay, quán thường xuyên phải đóng cửa để phòng dịch, hàng tháng không có thu nhập nhưng vẫn phải chi trả các khoản phí thuê mặt bằng, lãi ngân hàng, thuê bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh và bảo dưỡng máy móc.

"Mỗi tháng, tôi phải bỏ ra gần 40 triệu đồng tiền thuê mặt bằng, thêm vào đó là các khoản chi phí khác như lãi ngân hàng, thuê bảo vệ, bảo dưỡng máy móc... Bình quân mỗi tháng, tôi phải chi khoảng gần 100 triệu đồng, trong khi đó lại không thu về được đồng nào" - anh D chia sẻ.

Tình trạng các quán karaoke phải đóng cửa kéo dài đã khiến nhiều chủ quán lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí có những chủ quán vì không có khả năng về tài chính nên phải tìm đối tác để sang nhượng lại.

Do đặc thu của dịch vụ kinh doanh karaoke là các thiết bị điện tử nên dù không hoạt động hàng tháng chủ quán cũng phải bỏ ra cả trục triệu đồng để thuê người bảo dưỡng máy móc. Ảnh: NT
Do đặc thù của dịch vụ kinh doanh karaoke là các thiết bị điện tử nên dù không hoạt động hàng tháng, chủ quán cũng phải bỏ ra cả chục triệu đồng để thuê người bảo dưỡng máy móc. Ảnh: NT

Anh N.V.N - chủ quán karaoke (D.N) trên đường Lương Văn Tụy, Thành phố Ninh Bình - chia sẻ, để đầu tư vào hoạt động kinh doanh karaoke, anh đã vay ngân hàng số tiền gần 60 tỉ đồng. Tuy nhiên, kinh doanh chưa được bao lâu thì dịch COVID-19 bùng phát, quán thường xuyên phải đóng cửa.

"Do phải dừng hoạt động trong thời gian dài, không có nguồn thu khác để trả lãi ngân hàng và các chi phí khác nên cuối tháng 7 vừa qua, tôi đã phải sang nhượng lại cho người khác với giá chỉ bằng 1/2 so với chi phí đầu tư ban đầu. Biết là lỗ nhưng vẫn phải bán vì tiền lãi ngân hàng và các chi phí khác mỗi tháng mất cả trăm triệu đồng trong khi đó chưa biết đến bao giờ mới được hoạt động trở lại" - anh N than thở.

Nhiều chủ quán vì không kham nổi tiền lãi ngân hàng và chi phí hàng tháng nên phải chấp nhận sang nhượng lại với giá chỉ bằng 1/3 so với giá đầu tư ban đầu. Ảnh: NT
Có chủ quán vì không kham nổi tiền lãi ngân hàng và chi phí hàng tháng nên phải chấp nhận sang nhượng lại với giá chỉ bằng 1/2 so với đầu tư ban đầu. Ảnh: NT

Theo số liệu thống kê từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Bình, hiện nay, địa bàn tỉnh Ninh Bình có hơn 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được cấp phép. Hầu hết cơ sở này đều chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số cơ sở bất chấp các quy định về phòng dịch, lén lút mở cửa phục vụ khách hát. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 20 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về phòng dịch, xử phạt gần 300 triệu đồng.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất phạt nặng quán karaoke ở Quảng Trị mở cửa cho khách vào "bay"

HƯNG THƠ |

Công an thành phố Đông Hà đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với quán karaoke Hoàng Tử (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 50 triệu đồng.

Đình chỉ công tác chủ tịch xã do để quán karaoke hoạt động giữa mùa dịch

QUÁCH DU |

Do thiếu trách nhiệm trong việc để một quán karaoke trên địa bàn hoạt động giữa mùa dịch, chủ tịch một xã ở Thanh Hóa đã bị đình chỉ công tác.

Rút giấy phép vĩnh viễn 3 quán karaoke ở Hải Phòng hoạt động "chui"

Mai Dung |

Chiều 22.7, Thành uỷ Hải Phòng ban hành văn bản số 322-TB/TU, thông báo ý kiến Thường trực Thành uỷ về việc kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đề xuất phạt nặng quán karaoke ở Quảng Trị mở cửa cho khách vào "bay"

HƯNG THƠ |

Công an thành phố Đông Hà đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với quán karaoke Hoàng Tử (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 50 triệu đồng.

Đình chỉ công tác chủ tịch xã do để quán karaoke hoạt động giữa mùa dịch

QUÁCH DU |

Do thiếu trách nhiệm trong việc để một quán karaoke trên địa bàn hoạt động giữa mùa dịch, chủ tịch một xã ở Thanh Hóa đã bị đình chỉ công tác.

Rút giấy phép vĩnh viễn 3 quán karaoke ở Hải Phòng hoạt động "chui"

Mai Dung |

Chiều 22.7, Thành uỷ Hải Phòng ban hành văn bản số 322-TB/TU, thông báo ý kiến Thường trực Thành uỷ về việc kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.