Trả góp có thể khiến tương lai bạn khốn đốn

Minh An |

Theo các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), mua hàng trả góp khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn khả năng của họ. Đây không phải là một thói quen tiêu dùng khôn ngoan.

Ngày nay, người tiêu dùng có thể mua mọi thứ bằng phương thức thanh toán trả góp. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, thanh toán trả góp đã bùng nổ cùng với sự gia tăng mua sắm trực tuyến.

Bằng phương thức trả góp với lãi suất 0%, việc mua những món đồ đắt đỏ không còn là vấn đề. Tuy nhiên, các chuyên gia của chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) cảnh báo người tiêu dùng có thể gặp rắc rối nếu họ có quá nhiều gói thanh toán cùng một lúc.

Tại Mỹ, khảo sát của DebtHammer.org cho thấy gần 45% người tiêu dùng ít nhất một lần mua hàng theo hình thức trả góp. Trong đó, 22% hối hận về quyết định của mình.

Khoảng 30% cho biết họ đã phải vật lộn để trả các khoản thanh toán và không thể thanh toán được những hóa đơn cần thiết khác.

Không hoàn thành khoản thanh toán đúng hạn, người tiêu dùng có thể phải chịu thêm nhiều phí phát sinh khác. Ví dụ: Afterpay sẽ tính phí trả chậm lần đầu là 10 USD và thêm 7 USD nữa nếu khoản thanh toán vẫn chưa hoàn thành một tuần sau đó.

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng mua hàng trả góp có thể khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn mức khả năng của họ.

Howard Dvorkin, Chủ tịch của Debt.com cho biết: “Mọi người đang mua thứ họ ‘muốn’ thay vì  ‘cần’. Ông nói, người tiêu dùng sẵn sàng trả góp khi mua mặt hàng như đồ trang sức hoặc quần áo. Tuy nhiên, những thứ này chỉ nên mua khi bạn có sẵn tiền mặt, Howard Dvorkin nói thêm.

Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Mỹ) cho biết họ đang mở cuộc điều tra về các chương trình trả góp phổ biến như Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal và Zip.

Cơ quan giám sát tài chính cho biết họ đặc biệt quan tâm đến tác động của các chương trình này đến việc nợ xấu của người tiêu dùng, cũng như sự bảo vệ của pháp luật đối với người tiêu dùng và cách các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thu thập dữ liệu.

Giám đốc CFPB Rohit Chopra nói rằng: “Trả góp là phiên bản mới của hình thức đặt cọc, nhưng hiện đại và nhanh hơn, người tiêu dùng nhận được sản phẩm ngay lập tức nhưng cũng phải trả nợ ngay lập tức”.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: 13 cách tiết kiệm triệt để, thách thức mọi mức lương

Đức Mạnh |

Tỉ phú Warren Buffett từng nói: "Đừng tiết kiệm thứ gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu thứ gì còn lại sau khi tiết kiệm". Để quản lý tài chính thông minh, mỗi người cần học cách tiết kiệm dù ở bất kỳ mức thu nhập nào.

Tài chính thông minh: Không nên vay quá 30% thu nhập để tránh bị nợ vùi đầu

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành khuyên mỗi cá nhân chỉ nên vay khi hiểu rõ tình hình tài chính và lên kế hoạch trả nợ rõ ràng. Ngoài ra người đi mượn tiền cũng đừng quên lựa chọn tổ chức uy tín, cân nhắc lãi suất, phí, điều khoản vay...

Tài chính thông minh: Đừng để nợ "đè"

Hải Linh |

Trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành, Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ giúp khán giả của báo Lao Động trả lời các câu hỏi: Nên vay nợ bao nhiêu là hợp lý? Làm gì để không rơi vào bẫy nợ? Cách tối ưu các khoản vay.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tài chính thông minh: 13 cách tiết kiệm triệt để, thách thức mọi mức lương

Đức Mạnh |

Tỉ phú Warren Buffett từng nói: "Đừng tiết kiệm thứ gì còn lại sau khi chi tiêu, mà hãy chi tiêu thứ gì còn lại sau khi tiết kiệm". Để quản lý tài chính thông minh, mỗi người cần học cách tiết kiệm dù ở bất kỳ mức thu nhập nào.

Tài chính thông minh: Không nên vay quá 30% thu nhập để tránh bị nợ vùi đầu

Đức Mạnh |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành khuyên mỗi cá nhân chỉ nên vay khi hiểu rõ tình hình tài chính và lên kế hoạch trả nợ rõ ràng. Ngoài ra người đi mượn tiền cũng đừng quên lựa chọn tổ chức uy tín, cân nhắc lãi suất, phí, điều khoản vay...

Tài chính thông minh: Đừng để nợ "đè"

Hải Linh |

Trong chương trình Tài chính thông minh số 4, Ths Phạm Thế Thành, Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ giúp khán giả của báo Lao Động trả lời các câu hỏi: Nên vay nợ bao nhiêu là hợp lý? Làm gì để không rơi vào bẫy nợ? Cách tối ưu các khoản vay.