TP.Hồ Chí Minh: Mua sắm trực tuyến lên ngôi thời COVID-19

Minh Quân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thay vì đến những khu vực tập trung đông người (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…) để mua sắm như trước đây thì nay nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến. Hiện nay việc mua sắm trực tuyến đang được khá nhiều người bán và người mua lựa chọn, bởi nói vừa tiện lợi vừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh...

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, để chủ động ứng phó với dịch COVID-19, Sở đã đề nghị các DN tham gia bình ổn thị trường TPHCM, các DN phân phối tăng cường bán hàng qua kênh thương mại điện tử. Cùng với đó, khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng hình thức mua hàng trực tuyến để hạn chế đến những nơi tập trung đông người (chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi) và lựa chọn những đơn vị phân phối uy tín để mua hàng, tránh tình trạng vừa mua phải hàng giá cao mà chất lượng thiếu bảo đảm.

Theo ông Đỗ Quốc Huy - Giám đốc Marketing của Saigon Co.op, nhằm phục vụ cho nhu cầu mua sắm của khách hàng trong tình hình dịch bệnh COVID-19, hạn chế tụ tập đông người ở một địa điểm, đơn vị tăng cường dịch vụ bán hàng tận nhà.

Theo đó, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opmart SCA, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile sẽ tăng cường đặt hàng và giao hàng qua điện thoại kể từ ngày 16.3. Nhân viên siêu thị sẽ gửi đến tận nhà khách hàng phiếu đặt hàng có sẵn danh mục gồm 3 nhóm hàng (thực phẩm tươi sống; thực phẩm công nghệ thiết yếu; hóa phẩm). Khách hàng chỉ cần chọn lựa theo danh mục này và liên hệ siêu thị (gọi điện trực tiếp hoặc chụp hình gửi qua zalo, viber, tin nhắn…) theo số điện thoại trên phiếu đặt hàng, hàng sẽ được đưa tới nhà. Danh mục hàng hóa trong phiếu đặt hàng có thời gian sử dụng trong vòng 7 ngày. Bên cạnh hình thức phiếu đặt hàng, dịch vụ đặt hàng qua điện thoại của Saigon Co.op vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng theo giờ hoạt động của điểm bán.

Cũng như Saigon Co.op, hệ thống Siêu thị Big C cũng cung cấp dịch vụ “Gọi điện đặt hàng” qua số Hotline từ tháng 2.2020. Big C ghi nhận đơn và giao tới tận nơi cho khách hàng, miễn phí giao hàng với hoá đơn từ 200.000 đồng trở lên. Thông tin từ Big C cho biết, doanh số của chương trình Gọi điện đặt hàng, giao hàng qua điện thoại đối với các siêu thị Big C khu vực TPHCM tính từ đầu tháng 3.2020 đến ngày 12.3 đạt trên 1.000 đơn hàng. Dự kiến trong tháng 3.2020 các siêu thị Big C khu vực TPHCM sẽ đạt doanh số khoảng 3.000 đơn hàng; mức tăng trưởng khoảng trên 200% so với tháng 2.2020.

Theo ghi nhận, bán hàng online đang là cách nhiều tiểu thương tại chợ truyền thống ở TPHCM áp dụng trong mùa dịch COVID-19 này. Theo chị Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương bán hải sản ở chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), từ ngày có dịch COVID-19, chợ bắt đầu vắng khách. Hàng ế, chợ không có khách nên những tiểu thương như chị Hạnh tương đối rảnh, chụp ảnh tôm, cá, mực, cua,... đăng lên Facebook bán kiểu cho vui, giết thời gian. Kết quả khá bất ngờ, khách đặt mua nhiều. Thời gian gần đây chị Hạnh còn đăng bán trên các fanpage của các khu chung cư.

“Cả ngày ngồi ở chợ bán hàng chỉ có vài ba khách tới mua, nhưng lượng hải sản vẫn tiêu thụ khá tốt, bởi đa phần khách mua online” - chị Hạnh nói.

Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại điện tử

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

Do ảnh hưởng bùng phát của dịch COVID-19, doanh số bán hàng online tăng mạnh. Dịp này, các nhãn hàng cũng tung ra hàng loạt ưu đãi mua sắm tới khách hàng qua dịch vụ bán hàng online. Theo nhiều ý kiến, đây cơ hội để thúc đẩy thương mại điện tử tăng trưởng vượt bậc khi thói quen mua sắm của khách hàng đã thay đổi.

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến sẽ giảm đi lại cho người dân

Việt Dũng |

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, việc triển khai nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có lợi cho người dân và cơ quan nhà nước.

Tăng cường dạy và học trực tuyến tại các tỉnh ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Trước tình hình học sinh ở khu vực Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành trong cả nước được nghỉ học đến hết tháng 2.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh ở khu vực Tây Nguyên đang có thắc mắc, liệu thời gian nghỉ kéo dài, học sinh có được nghỉ hè trong năm nay?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại điện tử

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

Do ảnh hưởng bùng phát của dịch COVID-19, doanh số bán hàng online tăng mạnh. Dịp này, các nhãn hàng cũng tung ra hàng loạt ưu đãi mua sắm tới khách hàng qua dịch vụ bán hàng online. Theo nhiều ý kiến, đây cơ hội để thúc đẩy thương mại điện tử tăng trưởng vượt bậc khi thói quen mua sắm của khách hàng đã thay đổi.

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến sẽ giảm đi lại cho người dân

Việt Dũng |

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, việc triển khai nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có lợi cho người dân và cơ quan nhà nước.

Tăng cường dạy và học trực tuyến tại các tỉnh ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Trước tình hình học sinh ở khu vực Tây Nguyên và nhiều tỉnh thành trong cả nước được nghỉ học đến hết tháng 2.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh ở khu vực Tây Nguyên đang có thắc mắc, liệu thời gian nghỉ kéo dài, học sinh có được nghỉ hè trong năm nay?