TPHCM và Quảng Ninh hợp tác kích cầu du lịch

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc liên kết, hợp tác giữa các địa phương cùng nhau phát triển du lịch, ngày 22.4, Sở Du lịch TPHCM kết hợp với Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh tại TPHCM năm 2022.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch TPHCM đánh giá cao những hợp tác liên kết vùng nhằm phục vụ tốt nhất người tiêu dùng du lịch. “TPHCM xác định liên kết vùng là tư duy chiến lược của phát triển du lịch thành phố và xem tôn tạo, tôn vinh tài nguyên của các địa phương cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp và ngành du lịch TPHCM. Trong đó, tâm thế cùng liên kết phát triển những sản phẩm kết nối TPHCM và các địa phương là định hướng xuyên suốt. Các du khách TPHCM xác định Quảng Ninh là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch đến Đông Bắc và kỳ vọng Quảng Ninh tiếp tục là địa điểm dẫn đầu cho khách du lịch khi đến Đông Bắc” – Bà Hoa nhấn mạnh.

 
Chương trình hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh được diễn ra tại TPHCM chiều ngày 22.4.

Quảng Ninh là vùng đất "địa linh, nhân kiệt" với Vịnh Hạ Long - kỳ quan, di sản thiên nhiên thế giới, hơn 500 di tích lịch sử và danh thắng đặc sắc, hấp dẫn. Cùng với đó là hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ với gần 200km đường cao tốc chạy dọc chiều dài của tỉnh, sân bay quốc tế hiện đại, hệ thống cảng biển hành khách quốc tế chuyên dụng, là đòn bẩy mạnh mẽ để du lịch Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh đã mở cửa hoàn toàn các dịch vụ du lịch, với quyết tâm thu hút trên 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó, khách quốc tế chiếm 1,5 triệu lượt. Với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và chất lượng nguồn nhân lực du lịch cùng với những sản phẩm du lịch mới đa dạng, phong phú, hấp dẫn, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện đặc sắc trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, cuốn hút; Đăng cai các giải thể thao quốc tế gắn với SEA Games 31 và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc năm 2022...

“Chúng tôi hy vọng du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sẽ có một mùa và một năm phục hồi, bứt phá mạnh mẽ. Để đạt được các kỳ vọng và mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh luôn luôn mong muốn tăng cường hợp tác phát triển với tất cả các địa phương trên toàn quốc, đặc biệt là TPHCM, đầu tàu về phát triển kinh tế và du lịch của cả nước” – ông Thủy chia sẻ.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Du lịch TPHCM cần "spa lại cho đẹp" để đón kiều bào và khách quốc tế

Thế Lâm |

Tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo"  diễn ra chiều ngày 23.12 trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị mở cửa đón khách đến từ nước ngoài từ đầu năm 2022, sau khi đường bay quốc tế được khôi phục.

Ngành du lịch TPHCM kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử

Huân Cao |

TPHCM - Sở Du lịch TPHCM kết nối cho 160 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực..., có thể chào bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Doanh nghiệp du lịch TPHCM đang "hồi sinh"

Huân Cao |

TPHCM đang chuyển sang trạng thái bình thường mới, ngành du lịch cũng bắt đầu khởi động trở lại. Hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đã cho nhân viên đi làm việc trở lại, tuy nhiên nỗi lo thiếu nhân sự vẫn luôn hiện hữu.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Du lịch TPHCM cần "spa lại cho đẹp" để đón kiều bào và khách quốc tế

Thế Lâm |

Tọa đàm "Thành phố Hồ Chí Minh: Mở cửa đón khách du lịch quốc tế và kiều bào an toàn, chu đáo"  diễn ra chiều ngày 23.12 trong bối cảnh ngành du lịch đang chuẩn bị mở cửa đón khách đến từ nước ngoài từ đầu năm 2022, sau khi đường bay quốc tế được khôi phục.

Ngành du lịch TPHCM kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử

Huân Cao |

TPHCM - Sở Du lịch TPHCM kết nối cho 160 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch ở các lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực..., có thể chào bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Doanh nghiệp du lịch TPHCM đang "hồi sinh"

Huân Cao |

TPHCM đang chuyển sang trạng thái bình thường mới, ngành du lịch cũng bắt đầu khởi động trở lại. Hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành đã cho nhân viên đi làm việc trở lại, tuy nhiên nỗi lo thiếu nhân sự vẫn luôn hiện hữu.