TPHCM: Thịt heo giảm giá phục vụ Tết Nguyên đán 2018

M.Q |

Từ ngày 13.2 đến hết 19.2 tức (28.12 đến 4.1 âm lịch), Vissan giảm giá các sản phẩm thịt heo từ 10 - 15% nhằm phục vụ tết cho người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm thịt heo an toàn.

Ngày 13.2, đại diện Công ty Vissan cho biết, sẽ triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá thịt heo tươi sống tại các hệ thống phân phối sản phẩm thịt Vissan.

Cụ thể, từ ngày 13.2 đến hết 19.2 tức 28.12 đến 4.1 âm lịch, Vissan giảm giá các sản phẩm thịt heo từ 10 - 15%. Trong đó các mặt hàng xương đuôi, xương ống, xương bộ, xương cán vá, xương mắt kiếng heo… giảm 15%.

Thịt đùi, thịt vai, thịt nách, nạc dăm, nạc đùi, vai, cốt lết, sườn già, chân, bắp giò, ba rọi, ba rọi rút sườn, ba rọi có sườn, ba rọi không da, phi lê (heo A), thắt lưng (heo B), sườn non, giò heo rút xương, thịt xay, nạc nọng, sụn gối, đuôi, dựng, sườn chặt, mỡ phần heo sẽ giảm 10%.

Về nguồn heo cung ứng cho chương trình, Vissan cam kết là heo VietGAP được thu mua từ các trang trại đã được chứng nhận, kiểm tra, kiểm soát bởi các đơn vị chức năng.

Nguồn heo được tiếp nhận tại Công ty Vissan theo đúng quy trình, được giết mổ trên dây chuyền công nghiệp có sự kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan thú y độc lập, đồng thời truy xuất được nguồn gốc theo chương trình TE-FOOD của thành phố.

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn heo cung ứng, Vissan cũng kiểm soát chặt chẽ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu giết mổ cho đến khâu phân phối ra thị trường.

Tại các điểm bán, công ty đều trang bị tủ mát để bảo đảm chất lượng thịt. Ngoài ra, tất cả nhân viên quầy hàng thịt tươi sống đều được trang bị các dụng cụ chuyên dụng và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Hộp thịt kho trứng được giảm đến 40%

V.Phú |

Không chỉ giảm giá 5.000 sản phẩm Tết, trước khi qua năm mới, Co.opmart tiếp tục giảm mạnh những mặt hàng thực phẩm Tết. 

Bé trai nguy kịch vì ăn thịt bò khô nhuộm phẩm màu không rõ nguồn gốc

T.Linh |

Bệnh nhi Dư Gia H. (8 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) bị tan máu cấp nặng, đe dọa tính mạng do ăn thịt bò khô tự làm có sử dụng phẩm màu không rõ nguồn gốc.

Tràn lan thực phẩm “bẩn”, kém chất lượng dịp Tết Nguyên Đán

KHÁNH VŨ |

Trong những ngày áp Tết Nguyên Đán, lợi dụng nhu cầu sử dụng nông sản, thực phẩm tăng lên, nạn buôn lậu thịt, nội tạng, các sản phẩm chế biến từ nông sản thực phẩm cũng gia tăng đến mức báo động.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hộp thịt kho trứng được giảm đến 40%

V.Phú |

Không chỉ giảm giá 5.000 sản phẩm Tết, trước khi qua năm mới, Co.opmart tiếp tục giảm mạnh những mặt hàng thực phẩm Tết. 

Bé trai nguy kịch vì ăn thịt bò khô nhuộm phẩm màu không rõ nguồn gốc

T.Linh |

Bệnh nhi Dư Gia H. (8 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) bị tan máu cấp nặng, đe dọa tính mạng do ăn thịt bò khô tự làm có sử dụng phẩm màu không rõ nguồn gốc.

Tràn lan thực phẩm “bẩn”, kém chất lượng dịp Tết Nguyên Đán

KHÁNH VŨ |

Trong những ngày áp Tết Nguyên Đán, lợi dụng nhu cầu sử dụng nông sản, thực phẩm tăng lên, nạn buôn lậu thịt, nội tạng, các sản phẩm chế biến từ nông sản thực phẩm cũng gia tăng đến mức báo động.